-
Hải Phòng thu hút thêm 400 triệu USD vốn đầu tư Hàn Quốc -
Ninh Thuận tìm đơn vị xác định giá đất đối với 5 dự án -
Ngừa nguy cơ cài cắm lợi ích trong quy hoạch -
TP.HCM loại bỏ nhiều dự án BT -
TS Nguyễn Trí Hiếu: Cần phát hành trái phiếu huy động nguồn kiều hối vào hạ tầng -
Lãnh đạo Hải Phòng xúc tiến đầu tư trực tiếp tại Hàn Quốc
Lễ khởi công nhà máy. Ảnh: BGP/Hải Huyền |
Cuối tuần qua, tại xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, Bắc Giang đã khởi công xây dựng Nhà máy nước sạch DNP – Bắc Giang với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng và dự kiến sẽ đi vào vận hành vào cuối năm 2018.
Đây là công trình bao gồm các hạng mục như công trình thu – trạm bơm nước thô; nhà máy xử lý nước; trạm tăng áp; đường ống nước và các công trình phụ trợ. Dự án gồm hai giai đoạn, giai đoạn 1 (2016 - 2018) có công suất 19.500 m3/ngày đêm, giai đoạn 2 (2020 - 2022) có công suất 59.000 m3/ngày đêm, có thể mở rộng đến 80.000 m3/ngày đêm.
Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cấp nước toàn bộ cho khu vực huyện Lạng Giang (trừ các khu vực đang có nhà máy nước sạch hiện hữu bao gồm các xã An Hà, Yên Mỹ, Tân Dĩnh, thị trấn Vôi và thị trấn Kép); cấp nước cho các khu đô thị, khu dân cư phía Nam và Tây Nam thành phố, các xã Dĩnh Trì, Tân Tiến, Đồng Sơn, Song Khê (thành phố Bắc Giang).
Dự án cũng sẽ cấp nước cho các xã Nội Hoàng, Hương Gián (huyện Yên Dũng); xã Vân Trung (huyện Việt Yên); các khu, cụm công nghiệp tập trung và một số khu vực lân cận như Song Khê – Nội Hoàng, Vân Trung, Đình Trám, Hoàng Mai, Quang Châu, Việt Hàn, Fuji, Trung tâm Logistics quốc tế thành phố Bắc Giang...
Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Công ty cổ phần DNP đã tích cực, chủ động và phối hợp tốt với các ngành, địa phương trong thực hiện triển khai dự án.
Tuy nhiên, để dự án sớm đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị Công ty cổ phần DNP – Bắc Giang chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền địa phương thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Cùng đó, sử dụng công nghệ, nguyên vật liệu, vật tư có chất lượng cao để công trình đảm bảo tính bền vững.
Cũng theo ông Nguyễn Văn Linh,công ty cần thực hiện tốt các quy định về đất đai, xây dựng, môi trường và chủ động phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai và hoạt động. Đặc biệt phải tập trung thực hiệ để hoàn thành giai đoạn I trước dự kiến và sớm triển khai giai đoạn II của dự án.
Ngoài ra, Công ty cổ phần DNP – Bắc Giang cần phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang về cung cấp nguồn nước thô. Hơn nữa là cam kết cung cấp nguồn nước ổn định cho các khu, cụm công nghiệp, các khu dịch vụ thương mại và dân cư sử dụng nguồn nước của công ty.
-
TS Nguyễn Trí Hiếu: Cần phát hành trái phiếu huy động nguồn kiều hối vào hạ tầng -
Lãnh đạo Hải Phòng xúc tiến đầu tư trực tiếp tại Hàn Quốc -
Điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành -
Bộ Giao thông Vận tải sẽ đăng ký bổ sung kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 -
Quảng Nam: Phân bổ vốn đầu tư công từ rất sớm nhưng nhiều dự án vẫn giải ngân thấp -
Dự án gần 700 tỷ đồng ở Quảng Ngãi nguy cơ chậm tiến độ vì vướng mặt bằng -
Thông xe cầu Châu Đốc vốn đầu tư hơn 534 tỷ đồng
- Vietlott trao giải thưởng xổ số trị giá hơn 314 tỷ đồng
- Mang Yang - Gia Lai hội đủ yếu tố để trở thành “thiên đường bò sữa” Việt Nam
- Ứng dụng SeAMobile Biz của SeABank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành bán lẻ
- TOTO Việt Nam ra mắt bộ sưu tập mới: Tiên phong kiến tạo “Một chuẩn sống mới”
- BCG thưởng lớn cho cổ đông đi dự đại hội 2024