-
Xây cầu xong nhưng chậm hoàn thành đường dẫn: Quảng Nam chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ -
Dự án Vành đai 3 TP.HCM: Vướng mắc lớn về cấp phép cát đắp đường -
Tăng trưởng kinh tế đang phụ thuộc vào sức khỏe doanh nghiệp -
Cần Thơ: Khánh thành cầu Tây Đô và cầu Cờ Đỏ, tổng mức đầu tư 358 tỷ đồng -
Thủ tướng phát lệnh khởi công mở rộng nhà ga hành khách T2, sân bay Nội Bài -
Quảng Nam mắc kẹt với chỉ tiêu đất công nghiệp
Ngày 13/1/2014, Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh, quy mô 200 giường bệnh, vốn đầu tư 38 triệu USD, đã đi vào hoạt động trong niềm phấn khởi của người dân Campuchia. Đây là công trình đầu tiên về hợp tác đầu tư giữa hai nước trong lĩnh vực y tế.
Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh chưa thể tìm được nhà đầu tư thay thế để triển khai giai đoạn II |
Tuy nhiên, vướng mắc đã bắt đầu nảy sinh, khi sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động, các cổ đông tham gia Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Sài Gòn (MECO), chủ đầu tư Dự án, vẫn chưa chịu góp đủ vốn để triển khai giai đoạn I.
Câu chuyện nằm ở chỗ, MECO có 8 cổ đông, nhưng lại có tới 5 cổ đông là công ty TNHH MTV nhà nước do UBND TP.HCM làm chủ sở hữu, bao gồm: Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM và các tổng công ty Thương mại Sài Gòn; Du lịch Sài Gòn; Nông nghiệp Sài Gòn và Xây dựng Sài Gòn. Y tế lại là lĩnh vực đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh chính của các công ty này.
Theo Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu DNNN, các doanh nghiệp này phải thoái vốn đầu tư ngoài ngành trước năm 2015. Thoái vốn còn chưa xong, đương nhiên không doanh nghiệp nào muốn tiếp tục thực hiện nghĩa vụ góp vốn vào MECO.
Một câu chuyện tương tự tại Tổng công ty Sông Đà, khi các cổ đông không góp vốn để thực hiện các dự án thủy điện tại Lào như cam kết.
Để đầu tư các dự án thủy điện tại Lào, Sông Đà đã góp 49% vốn trong Công ty cổ phần Điện Việt - Lào. Các cổ đông khác trong công ty này là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); các công ty Tài chính Dầu khí; Chứng khoán BIDV; Đô thị Sông Đà; Bảo hiểm Dầu khí và hai tập đoàn Dầu khí và Điện lực Việt Nam.
Kinh tế khó khăn, khiến vốn đầu tư của các DNNN bị hạn chế, lại thêm yêu cầu của Chính phủ về việc thoái vốn ngoài ngành, nên ngoài Sông Đà, thì các cổ đông khác đã ngừng ngay việc góp vốn. Hậu quả, có dự án đã giải ngân hàng tỷ đồng phải dừng thi công do thiếu vốn và một số dự án lớn khác hiện đang phải xem xét lại do không có vốn để triển khai thực hiện.
Trước thực tế này, sau nhiều cuộc họp liên ngành, theo thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), các cơ quan chức năng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các cổ đông được tiếp tục góp vốn để triển khai thực hiện một số dự án đã cam kết đầu tư. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, các cổ đông cũng không còn mặn mà tham gia dự án và hậu quả là, một mình Sông Đà phải chịu trận.
Trong khi đó, với Dự án Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh, UBND TP.HCM mới đây cũng đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét tạo điều kiện để các cổ đông là các DNNN được tiếp tục góp vốn vào MECO. Theo lãnh đạo TP.HCM, thì các nhà đầu tư được UBND TP.HCM giao thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên.
“Việc 5 công ty phải thoái vốn theo nguyên tắc thị trường trước năm 2015 là rất khó thực hiện và ảnh hưởng đến công tác vận hành Bệnh viện, cũng như tiến độ góp vốn và triển khai thực hiện giai đoạn II của Dự án”, lãnh đạo UBND TP.HCM lý giải.
Khó chồng khó, giai đoạn I cổ đông cũ còn chưa góp vốn xong, giai đoạn II, TP.HCM lại chưa thể tìm được nhà đầu tư thay thế, nên buộc phải dừng thi công, tiến độ sẽ chậm so với cam kết.
Liên quan đến dự án này, mới đây Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã nhất trí với kiến nghị của UBND TP.HCM về việc cho phép 5 cổ đông được tạm thời tiếp tục góp vốn giai đoạn I để duy trì hoạt động của Bệnh viện. Đồng thời, nghiên cứu chuyển vốn về những DNNN có ngành nghề kinh doanh chính phù hợp.
“Chủ trương thoái vốn ngoài ngành là rất đúng đắn và cần thiết. Tuy nhiên, sẽ hợp lý hơn nếu có thêm giải pháp để xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư đối với một số dự án đầu tư quan trọng, mang tính chiến lược”, một lãnh đạo của Cục Đầu tư nước ngoài bày tỏ quan điểm.
Doanh nghiệp xuất ngoại thuê đất trồng nguyên liệu (Baodautu.vn) Doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước đang có trào lưu xuất ngoại thuê đất trồng nguyên liệu để chuyển về nước, trong bối cảnh bị doanh nghiệp nước ngoài lấn lướt về thị phần và phải phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. |
Đầu tư ra nước ngoài là khẳng định vị thế của VN Đầu tư ra nước ngoài trong thời gian gần đây ngày càng có xu hướng tăng lên. Tuy nhiên, để hoạt động đầu tư ra nước ngoài có hiệu quả cũng như khuyến khích doanh nghiệp trong nước đầu tư ra nước ngoài, nhiều ý kiến cho rằng cần thêm những cơ sở pháp lý và các quy định cụ thể cho phù hợp với thực tế. Dồn vốn sang thị trường Myanmar Viettel biến “nghèo” thành lợi thế cạnh tranh |
Nguyên Đức
-
Thủ tướng phát lệnh khởi công mở rộng nhà ga hành khách T2, sân bay Nội Bài -
Quảng Nam mắc kẹt với chỉ tiêu đất công nghiệp -
Hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất “khát” cả vốn lẫn cơ chế -
Đề xuất chia sẻ doanh thu Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương -
Khu công nghiệp “nằm trên giấy”: Đà Nẵng sẽ điều chỉnh dự án -
Dòng vốn FDI sẽ tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam -
Thiếu quỹ đất - điểm nghẽn cản trở thu hút FDI vào TP.HCM
- Shinhan Life Việt Nam hoàn thành chương trình hướng nghiệp cho học sinh THPT năm 2024
- Top 5 thẻ tín dụng hoàn tiền tốt nhất năm 2024
- Carmudi hợp tác với Bảo hiểm QBE ra mắt chương trình bảo hành mở rộng xe ô tô
- Unilever Việt Nam bắt tay Viện Pasteur TPHCM để nâng cao sức khỏe người Việt
- Nutifood tặng 1.000 phần quà dinh dưỡng cho hộ gia đình nghèo huyện Cần giờ
- 4 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO3 vượt kế hoạch 26,8%