-
Xác lập mô hình tăng trưởng mới để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số -
Thủ tướng: 6 nhiệm vụ trọng tâm của Quân khu 4 trước những bài toán quốc phòng – an ninh -
Quảng Trị trao đổi, tìm cơ hội hợp tác với Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng -
Thúc đẩy hợp tác chiến lược Việt Nam - Singapore, hướng tới tầm nhìn ASEAN 2045 -
TP.HCM dùng 33 khu đất “vàng” để thanh toán các dự án BT -
Từ IPU-152 đến châu Âu: Bước tiến mới trong đối ngoại nghị viện
![]() | ||
| Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam |
Thông báo về tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực, đúng hướng, đạt kết quả khá toàn diện, tạo cơ sở để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2013.
Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định
Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát tiếp tục được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2013 tăng 0,27%. So với tháng 12/2012, CPI tháng 7/2013 tăng 2,68% và là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 2004-2011 (cùng kỳ năm 2012 là 2,22%).
Tăng trưởng tín dụng tiếp tục chuyển biến tích cực, đến 25/7/2013 ước tăng 5,02% (cùng kỳ 7 tháng đầu năm 2012 tăng 1,2%). Mặt bằng lãi suất đã giảm phù hợp với tình hình lạm phát.
Lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 7-9%/năm. Tín dụng tăng, lãi suất giảm cùng các biện pháp miễn giảm thuế, giãn thuế... đã góp phần tích cực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.
Xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 72,74 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu 7 tháng đầu năm ước đạt 73,47 tỷ USD, tăng 15%.
Nhập siêu 7 tháng đầu năm khoảng 733 triệu USD, bằng 1% tổng kim ngạch xuất khẩu; nhập siêu thấp góp phần cải thiện cán cân thanh toán quốc tế. Tình hình xuất nhập khẩu tích cực là một tín hiệu thể hiện sản xuất kinh doanh trong nước đang phục hồi.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và giải ngân ODA đạt khá. Vốn FDI thực hiện trong 7 tháng đầu năm ước đạt 6,65 tỷ USD, tăng 6,4% với cùng kỳ năm 2012; vốn đăng ký ước đạt 11,91 tỷ USD, tăng 19,6%. Giải ngân ODA đạt 2,55 tỷ USD (đạt 59,3% kế hoạch năm).
Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng được tích cực triển khai. Tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu đã đạt một số kết quả bước đầu.
Số doanh nghiệp thành lập mới dù chưa cao nhưng đã dần tăng trở lại. Số doanh nghiệp phá sản, tạm ngừng hoạt động cũng giảm dần.
Xác định mục tiêu dài hạn
Nói về chính sách điều hành của Chính phủ thời gian tới, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ đặt mục tiêu điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ bám vào mục tiêu dài hạn, cố gắng kiềm chế lạm phát ở mức 7%, đưa tốc độ tăng trưởng nhích dần lên.
Quan trọng nhất là Chính phủ không xác định không chạy theo mục tiêu kiềm chế lạm phát xuống mức thấp ngay lập tức, đưa tăng trưởng tăng cao ngay, đặc biệt là giữ ổn định vĩ mô, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, tạo đà tăng trưởng cho các năm tiếp theo.
“Bắt buộc phải đẩy mạnh việc tái cơ cấu nền kinh tế, và Chính phủ muốn các doanh nghiệp và mọi thành phần kinh tế cùng tăng cường giám sát để tạo sức bật lớn trong tăng trưởng. Nếu không, Việt Nam sẽ mãi chỉ là một nền kinh tế nhàng nhàng, với mức tăng trưởng 5-6% và có thể rơi vào bẫy thu nhập trung bình”, Bộ trưởng Vũ Đức Đam trăn trở.
Ông cũng cho rằng, nếu không tạo được sức bật lớn, Việt Nam sẽ tụt hậu bởi đây không còn là nguy cơ nữa mà sẽ là thực tế hiển hiện, bởi các nước khác đều có sức phát triển rất mạnh.
Lấy ví dụ về việc tái cơ cấu, sắp xếp lại một số ngân hàng yếu kém, Bộ trưởng cho biết: “Năm ngoái đã làm rồi, nhưng vấn đề hậu tái cơ cấu thì lại chưa rõ, nên bây giờ phải làm. Tái cơ cấu kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước nói chung cũng vậy, kết quả ban đầu đã có, giờ là lúc phải huy động mọi nguồn lực để tạo sức bật, đầu tư cho dài hạn”.
Trả lời câu hỏi về các giải pháp đối phó với việc thu ngân sách đang giảm dần, Bộ trưởng Đam khẳng định, việc thu ngân sách giảm dần do Chính phủ giảm dần mức thu các loại thuế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.
“Nói cách khác là thu thấp để nuôi nguồn thu. Đây là việc phù hợp với xu thế chung của thế giới”, Bộ trưởng Đam giải thích.
Còn để đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm, Chính phủ khẳng định dù khó mấy cũng cố đạt kế hoạch thu chi quyết tâm phấn đấu năm nay vẫn đảm bảo kễ hoạch thu chi, không để bị vỡ kế hoạch.
Phan Long
-
Xác lập mô hình tăng trưởng mới để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số -
Thủ tướng: 6 nhiệm vụ trọng tâm của Quân khu 4 trước những bài toán quốc phòng – an ninh -
Quảng Trị trao đổi, tìm cơ hội hợp tác với Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng -
Thúc đẩy hợp tác chiến lược Việt Nam - Singapore, hướng tới tầm nhìn ASEAN 2045
-
TP.HCM dùng 33 khu đất “vàng” để thanh toán các dự án BT -
Từ IPU-152 đến châu Âu: Bước tiến mới trong đối ngoại nghị viện -
Lãnh đạo Quảng Trị chỉ đạo GPMB 2 dự án sân bay Quảng Trị và cảng mỹ Thuỷ -
Ưu tiên đầu tư xây dựng các dự án TOD tại các khu vực có tiềm năng cao -
Bộ Xây dựng sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 157 thủ tục hành chính -
Yêu cầu phải thực chất, công khai, minh bạch trong cải cách thủ tục hành chính -
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thúc đẩy hợp tác nghị viện tại IPU-152
-
Xổ sổ kiến thiết Sóc Trăng đặt chỉ tiêu lợi nhuận hơn 991 tỷ đồng trong năm 2026 -
Agribank - Dòng vốn bền bỉ, điểm tựa vững chắc cho người dân và doanh nghiệp -
SeABank thông báo mời thầu
-
FPT định hình chiến lược tăng trưởng mới, lấy AI làm năng lực cốt lõi -
Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh: Kê khai thuế dễ dàng - Chuyển đổi doanh nghiệp vững vàng -
Gemadept động thổ dự án Cảng nước sâu Gemalink giai đoạn 2


