Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Đề nghị khai trừ Đảng ông Nguyễn Hữu Tín và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình
An Nguyên - 20/07/2020 17:02
 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị khai trừ Đảng với ông Nguyễn Hữu Tín, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM và ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình.
.
Nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín.

Theo thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa phát đi chiều 20/7, tại kỳ họp 46, diễn ra từ 15 - 17/7, Ủy ban Kiểm tra  Trung ương  đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Tín và ông Đào Anh Kiệt do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Ông Tín nguyên là Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Trong vụ án vụ “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong việc giao đất vàng tại 15 Thi Sách (quận 1, TP.HCM) trái quy định cho Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (do bị án Phan Văn Anh Vũ, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị) hồi tháng 12/2019, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín bị tuyên phạt 7 năm tù với vai trò là bị cáo chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Ông Đào Anh Kiệt là nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, đã bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù trong vụ án nói trên.

Cùng bị đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng còn có ông Nguyễn Văn Điều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình do đã vi phạm nghiêm trọng quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương và Luật Giao thông đường bộ.

Ông Nguyễn Văn Điều là người lái xe gây ra vụ tai nạn khiến 1 người chết, 2 người bị thương hồi tháng 5/2020  ở Thành phố Thái Bình và đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Chủ tịch Quảng Ngãi nhận kỷ luật cảnh cáo, Bí thư bị đề nghị xem xét kỷ luật
Bí thư Tỉnh uỷ Quãng Ngãi, ông Lê Viết Chữ có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư