Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Đến Sơn Tây, Hà Nội trải nghiệm Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế trong 9 ngày
Phương Linh - 13/11/2022 08:59
 
Nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây và xúc tiến đầu tư phát triển du lịch, Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế Sơn Tây 2022 được tổ chức từ 12 – 20/11/2022.

Phó chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng cho biết, trong khuôn khổ một chuỗi các hoạt động kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây, Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế Sơn Tây 2022” sẽ được diễn ra ngày 12 – 20/11 với số lượng 5 quả khinh khí cầu lớn (đường kính khoảng 20m, chiều cao khoảng 30m) điều khiển bởi các đoàn phi công được cấp bằng lái chuyên nghiệp đến từ các nước: Vương quốc Anh, Mỹ, Bỉ, Bồ Đào Nha... 

Phó chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phương Linh)

Lễ hội bao gồm các hoạt động với khinh khí cầu như “Bay tự do ngắm bình minh Sơn Tây”, “Bay treo trải nghiệm ngắm Thành cổ Sơn Tây”, “Tham quan, trải nghiệm, chụp hình tương tác trực quan với khinh khí cầu”; đây là một sản phẩm du lịch mới bổ sung vào bản đồ du lịch thị xã Sơn Tây, hứa hẹn mang lại trải nghiệm độc đáo, mới lạ cho du khách cũng như người dân địa phương. 

Từ đó tôn vinh, giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu, độc đáo của di tích Quốc gia Thành cổ Sơn Tây và những tiềm năng, thế mạnh của thị xã Sơn Tây đối với bạn bè trong nước và quốc tế; thu hút du khách thập phương về với vùng đất hai vua “địa linh nhân kiệt”, qua đó tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho Nhân dân địa phương.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Truyền thông Hexa (Hexa Media). (Ảnh: Phương Linh)

Trao đổi với phóng viên về Lễ hội, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Truyền thông Hexa (Hexa Media) - đơn vị chuyên tư vấn, quản lý và tổ chức Lễ hội khinh khí cầu tại Việt Nam cho biết, Hexa Media đã có từng tổ chức một số lễ hội khinh khí cầu lớn ở Việt Nam với hàng nghìn lượt khách như Lễ hội Khinh khí cầu 2022 thuộc khuôn khổ Festival Huế....

Các đại biểu tham dự tại buổi Lễ khai mạc. (Ảnh: Phương Linh)
Phó chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng, ông Nguyễn Anh Tuấn cùng các đại biểu cắt băng khai mạc. (Ảnh: Phương Linh) 
Trao quà cho các phi công phụ trách chuyến bay. (Ảnh: Phương Linh)

Tại Lễ hội, khách du lịch sẽ được trải nghiệm “Bay tự do ngắm bình minh Sơn Tây”, “Bay treo trải nghiệm ngắm Thành cổ Sơn Tây”, “Tham quan, trải nghiệm, chụp hình tương tác trực quan với khinh khí cầu”; hứa hẹn mang lại trải nghiệm độc đáo, mới lạ cho du khách cũng như người dân địa phương. Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng kỳ vọng, hoạt động này sẽ là một trong những điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với Sơn Tây – xứ Đoài.

Các phi công cùng người dân chuẩn bị cho chuyến bay trải nghiệm. (Ảnh: Phương Linh)
Không gian bên trong khinh khí cầu khi được bơm lên. (Ảnh: Phương Linh)
Khinh khí cầu tại buổi Lễ khai mạc. (Ảnh: Phương Linh)

Được biết, Khinh khí cầu sẽ được vận hành theo hướng gió tự nhiên, điều kiện lý tưởng để thực hiện là sức gió dưới 10km/h (bay tự do) và dưới 8 km/h (bay neo), thời tiết không có mưa.

Các chuyến bay tự do triển khai hàng ngày vào lúc 6h00 sáng trong thời gian diễn ra lễ hội. Mỗi chuyến bay chở 2-3 hành khách trong thời lượng khoảng 30- 45 phút tương ứng quãng đường khoảng 5-7km tại độ cao từ 300-500m so với mặt đất. Hành khách tham gia cần đăng kí mua vé trước để được sắp xếp suất bay và có mặt trước khi cất cánh 30 phút.

Các đại biểu bay treo trải nghiệm ngắm Thành cổ Sơn Tây. (Ảnh: Phương Linh)

Các chuyến bay treo trải nghiệm triển khai hàng ngày vào lúc 17h – 19h trong thời gian diễn ra Lễ hội. Mỗi chuyến bay chở 3-4 hành khách trong thời gian khoảng 5 phút tại độ cao 20-30m so với mặt đất.

[Ảnh] Hà Nội rực rỡ sắc màu trong Ngày hội khinh khí cầu
Sáng 25/3, người dân Thủ đô và du khách đã được chiêm ngưỡng màn trình diễn và trải nghiệm bay khinh khí cầu tại khu vực vườn nhãn Long Biên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư