-
ĐHĐCĐ VPBank: Mục tiêu tăng trưởng cao cả giai đoạn tới, phát triển mạnh mảng ngân hàng đầu tư -
Công bố kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026, huy động gần 970.000 tỷ đồng -
Sacombank chưa xử lý được 32,5% cổ phần của ông Trầm Bê -
Nhà Đà Nẵng ghi nhận lỗ trong quý I/2026 khi tăng giải ngân đầu tư chứng khoán -
ĐHCĐ Sacombank: Ông Nguyễn Đức Thụy ứng cử vào Hội đồng quản trị
Sáng ngày 22/4/2026, CTCP Chứng khoán BIDV (BSC - mã BSI) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Tại đại hội, vấn đề nâng hạng thị trường chứng khoán và tăng vốn được nhiều nhà đầu tư quan tâm đặt câu hỏi chất vấn ban lãnh đạo công ty.
Chia sẻ với các cổ đông tại đại hội, ban lãnh đạo BSC cho biết, tháng 9/2026 tới đây, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi. Có 3 điểm trọng yếu mà sự kiện này sẽ tác động lên thị trường.
![]() |
| ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của CTCP Chứng khoán BIDV (BSC) |
Thứ nhất là khi được nâng hạng, đây là một cột mốc lịch sử, tạo tâm lý cực kỳ tích cực cho thị trường Việt Nam. Điều này cũng còn phụ thuộc vào mức độ tuân thủ và tiến trình của thị trường và chắc chắn sẽ mang lại phát triển tích cực cho thị trường trong dài hạn. Nhìn vào lịch sử các quốc gia, giai đoạn đầu thường sự tăng trưởng chỉ ở mức độ vừa phải, nhưng việc nâng hạng là cơ hội thực chất nằm ở chu kỳ dài hạn.
Thứ hai, khi thị trường chính thức được nâng hạng, thị trường sẽ thu hút được dòng vốn ngoại đổ vào thông qua quỹ chủ động và thụ động, kỳ vọng thu hút được khoảng 5 tỷ USD trong vòng 3-5 năm.
Thứ ba, việc nâng hạng sẽ giúp thị trường được chuẩn hoá, từ đó thu hút mạnh mẽ các định chế tài chính chứ không chỉ còn là các nhà đầu tư cá nhân. Dòng vốn sẽ ngày càng khắt khe hơn dựa trên các chuẩn mực quốc tế, từ đó sẽ thay đổi căn bản cơ cấu nhà đầu tư. Thị trường cũng phải tự điều chỉnh để xóa bỏ những điểm yếu, những giới hạn ví dụ như room ngoại.
Về vấn đề tăng vốn, hai cổ đông lớn của công ty là Hana Securities và BIDV đã thống nhất về mặt quan điểm cũng như chủ trương cần thiết tăng vốn để củng cố năng lực cạnh tranh toàn diện cho BSC.
Lãnh đạo công ty cho biết, hiện việc tăng vốn không còn là lựa chọn mà bắt buộc phải tăng vốn vì quy mô công ty hiện nay đang quá nhỏ so với thị trường. Trong thời gian tới, BSC phải cấp tốc tăng vốn trong thời gian trước mắt từ nay đến 2027 phải phấn đấu tăng vốn gấp đôi so với hiện tại. Vốn chủ sở hữu hiện tại của BSC là 5.500 tỷ đồng, chậm nhất đến 2027 phải tăng gấp đôi lên 11.000 tỷ đồng.
Nếu quy mô công ty nhỏ thì năng lực cạnh tranh của công ty sẽ gặp những hạn chế nhất định và công ty sẽ không được phép tham gia vào một số lĩnh vực kinh doanh mới ví dụ như kinh doanh tài sản mã hoá. Một mặt khác, quy mô vốn nhỏ cũng sẽ không thu hút được các nhà đầu tư lớn trong bối cảnh thị trường chứng khoán được nâng hạng. Do đó, đây là một yêu cầu rất gấp rút.
Về hoạt động kinh doanh, ban chủ toạ cũng cho biết thêm, BSC đã thành lập một tổ nghiên cứu để triển khai các lĩnh vực kinh doanh mới tại trung tâm tài chính quốc tế từ trước khi trung tâm này được thành lập. BSC cũng đã nghiên cứu và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để trong thời gian tới có thể triển khai thêm các lĩnh vực mới, tuy nhiên trước đó công ty cũng sẽ phải đánh giá thêm các lĩnh vực mới có thực sự hiệu quả đối với BSC hay không.
Kết thúc đại hội, cổ đông đã thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 700 tỷ đồng, đồng thời duy trì tỷ lệ vốn khả dụng ở mức tối thiểu 260%.
Đại hội cũng đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu. Đồng thời, Công ty dự kiến duy trì mức cổ tức 10% trong năm 2026, với hình thức linh hoạt bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy theo điều kiện thực tế.
Cùng với đó là kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 10:1, qua đó nâng vốn điều lệ dự kiến lên gần 2.700 tỷ đồng, góp phần củng cố năng lực tài chính cho BSC giai đoạn tới.
-
ĐHCĐ thường niên EVG: Nhiều tín hiệu lạc quan và triển vọng tăng trưởng kinh doanh bền vững -
ĐHĐCĐ Tập đoàn PAN: Bổ sung kế hoạch thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20% -
Nông nghiệp Hòa Phát sẽ chi trả 36% cổ tức tiền mặt cho cổ đông trong năm 2026 -
VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với “cú đúp” giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp -
Chứng khoán phiên 21/4: VN-Index đột ngột điều chỉnh cuối phiên -
Loạt công ty chứng khoán lên kế hoạch "thay tướng" -
CEO PVTrans tham gia Hội đồng quản trị PV Drilling
-
1
Cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Trả lời được câu hỏi giảm bao nhiêu thời gian, chi phí tuân thủ -
2
Quản lý ngoại hối với đầu tư nước ngoài vào Việt Nam: Góp vốn trước, cấp phép sau -
3
Kiến nghị cho doanh nghiệp vàng trang sức được nhập khẩu 50 tấn vàng/năm và vay vàng trong dân -
4
Thanh khoản quý II/2026 dự báo tiếp tục gặp nhiều áp lực
-
Khi AI và dịch vụ y tế tăng tốc, doanh nghiệp Việt thiếu gì ở cấp quản trị? -
Bất động sản dòng tiền cạnh KCN: "Vịnh tránh bão" cho dòng vốn đầu tư trong chu kỳ kinh tế mới -
Acecook Việt Nam tổ chức lễ động thổ dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới -
Kích hoạt thị trường bất động sản phía Đông với ưu đãi khủng từ The Parkland -
Hơn cả một giải chạy: Cách Carlsberg Việt Nam cùng nhau kiến tạo văn hóa phát triển bền vững -
EVF duy trì đà tăng trưởng, lợi nhuận quý I/2026 tăng 8,1%

