-
Ngân hàng Nhà nước: Dừng chuyển khoản nhanh từ 500 triệu đồng là đúng quy định, tránh bị lừa đảo -
BAC A BANK đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế 1.500 - 1.650 tỷ đồng, kiểm soát nợ xấu dưới 1,5% -
Vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng, chuyên gia dự báo giá tiếp tục tăng tuần tới -
Kiểm soát dòng vốn đầu cơ để ổn định lãi suất -
Lãi suất huy động và cho vay hạ nhiệt, nhưng khó giảm sâu
Chiều ngày 18/4, Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG - sàn HoSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Trong năm 2026, Thế giới Di động đặt kế hoạch doanh thu 185.000 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 9.200 tỷ đồng, tăng 30% so với thực hiện trong năm 2025.
Công ty cho biết năm 2026 là khởi đầu của giai đoạn chiến lược 2026 – 2030, đánh dấu sự chuyển dịch trọng tâm sang “tăng trưởng bằng chất” dựa trên thành quả tái cấu trúc “giảm lượng – tăng chất” giai đoạn 2024 – 2025. Công ty tập trung gia tăng hiệu quả vận hành vượt trội và nâng tầm trải nghiệm khách hàng trong kỷ nguyên tiêu dùng mới. Với các mảng bán lẻ đang tăng trưởng quy mô, Thế giới Di động ưu tiên mở rộng mạng lưới có chọn lọc để đảm bảo lợi nhuận bền vững.
Theo ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Thế giới Di động, trong quá trình lập kế hoạch, Công ty đưa giả định là GDP tăng trưởng 7,5%. Công ty ý thức vấn đề địa chính trị khá phức tạp, thuế quan cũng phức tạp. Vấn đề mới phát sinh thì gần đây thuế quan phổ quát 10% là thuận lợi hiện nay. Tuy nhiên, chiến sự mới gần đây là mới và ảnh hưởng tiêu cực hoạt động chung. Thế giới Di động sẽ tiếp tục theo dõi và có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp, nhưng thời điểm này Thế giới Di động khẳng định không thay đổi kế hoạch kinh doanh.
Tại phần thảo luận, vấn đề quan tâm lớn nhất hiện nay là lộ trình và kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty cổ phần Đầu tư Điện máy Xanh (đơn vị sở hữu chuỗi Điện máy Xanh, chuỗi Thế giới Di động (bao gồm Topzone), chuỗi EraBlue).
Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc chuỗi Điện Máy Xanh chia sẻ, hiện tại, Điện Máy Xanh gần như đã hoàn tất các thủ tục để IPO trong năm 2026, tuy nhiên Công ty chưa chia sẻ được kế hoạch lên sàn cụ thể. Công ty cũng không có bất cứ thay đổi nào trong kế hoạch IPO vì xung đột địa chính trị gần đây.
Được biết, Công ty Điện máy Xanh dự kiến IPO với tỷ lệ 16,3% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng chào bán tối đa 179.500.400 cổ phiếu với giá chào bán sẽ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng đảm bảo không thấp hơn giá sổ sách xác định trong báo cáo kiểm toán năm 2025 là 16.163 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện đợt IPO dự kiến trong năm 2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Trước đó, chiều ngày 17/4, liên quan lĩnh vực mới điện máy đang đẩy mạnh tham gia gần đây, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ông Nguyễn Việt Anh, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã FRT – sàn HoSE) đã chia sẻ: FPT Shop đã kinh doanh điện thoại 10 năm, với quy mô thị trường khoảng 5 - 6 tỷ USD. Tuy nhiên, thị trường này đã bão hòa. Trong khi đó, thị trường điện máy có nhiều điểm tương đồng với điện thoại, và cũng có quy mô tương đương. Dù vậy, độ thâm nhập của sản phẩm ở thị trường điện máy vẫn còn thấp, vẫn còn dư địa tăng trưởng hai chữ số mỗi năm trong vòng 10 năm tới.
Khi tham gia thị trường điện máy, FPT Shop hiểu người đi trước đã là “ông lớn”. Tuy nhiên, chưa có đơn vị nào thực sự đủ mạnh ở vị trí số 2, thị trường vẫn còn phân mảnh.
FPT Shop xác định là người đến sau, với lợi thế công nghệ nên sẽ cạnh tranh dựa trên “DNA công nghệ”, đồng thời, tận dụng tập khách hàng ICT sẵn có và duy trì sự linh hoạt trong vận hành.
Về sản phẩm, FPT Shop đưa ra các cam kết như bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm, thậm chí kéo dài lên 2 năm, thông qua hợp tác với hãng và các đơn vị bảo hiểm.
FPT Shop cũng áp dụng mô hình kinh tế chia sẻ trong dịch vụ lắp đặt, nhằm huy động nguồn lực xã hội để vượt qua lợi thế quy mô của doanh nghiệp dẫn đầu. Cụ thể, FPT Shop ứng dụng nền tảng công nghệ để kết nối giữa thợ lắp đặt và các đơn hàng, thay vì phải đầu tư đội ngũ hàng ngàn nhân sự.
“Nhờ cách tiếp cận này, trong mùa cao điểm nắng nóng gần đây, khi nhu cầu tăng cao khiến nhiều đối thủ không thể đáp ứng kịp tiến độ lắp đặt, chúng tôi vẫn có thể triển khai trong vòng 1-2 ngày”, ông Việt Anh cho biết thêm tại Đại hội.
Quay trở lại phần chia sẻ tại Đại hội năm 2026, ông Phạm Văn Trọng, Tổng giám đốc chuỗi Bách Hoá Xanh cho biết, Công ty tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thông qua việc mở rộng cửa hàng. Trong đó, chuỗi Bách hoá Xanh hướng tới mục tiêu IPO vào năm 2028 và doanh thu 10 tỷ USD.
Trước câu hỏi của cổ đông việc chuỗi Bách hoá Xanh đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 20% có phải quá thận trọng, ông Trọng cũng chia sẻ thêm, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh số trên cùng cửa hàng 10% trong năm 2026, đúng là mục tiêu tăng doanh thu 20% với Bách hoá Xanh là hơi thận trọng. Tuy nhiên, Công ty đang ở giai đoạn hai là biến lỗ thành lời nên lựa chọn hướng đi chắc chắn.
Được biết, tính tới cuối tháng 2/2026, Thế giới Di động sở hữu 1.014 cửa hàng Thế giới Di động (bao gồm Topzone), 2.008 cửa hàng Điện máy Xanh, 2.758 cửa hàng Bách hoá Xanh, 404 cửa hàng nhà thuốc An Khang, 91 cửa hàng Ava Kids và 198 cửa hàng EraBlue (liên doanh tại Indonesia).
-
VPBankS báo lãi tăng 47% trong quý đầu năm -
ĐHĐCĐ Đất Xanh 2026: Đặt mục tiêu đưa vốn điều lệ lên hơn 12.600 tỷ đồng -
ĐHĐCĐ FPT Retail: Tiếp tục mở rộng 450 điểm bán chuỗi Long Châu trong năm 2026 -
ĐHĐCĐ SHS: Giảm tỷ trọng tự doanh, tham vọng giành lại thị phần môi giới -
Việt Nam lọt "top 5" thế giới về Chỉ số Vốn con người mở rộng -
Chứng khoán phiên 17/4: Ép giá cuối phiên, VN-Index điều chỉnh nhẹ -
"Điều cơ quan thuế thực sự mong muốn là cầu thị, lắng nghe và không né tránh"
-
Agribank - Dòng vốn bền bỉ, điểm tựa vững chắc cho người dân và doanh nghiệp -
SeABank thông báo mời thầu
-
FPT định hình chiến lược tăng trưởng mới, lấy AI làm năng lực cốt lõi -
Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh: Kê khai thuế dễ dàng - Chuyển đổi doanh nghiệp vững vàng -
Gemadept động thổ dự án Cảng nước sâu Gemalink giai đoạn 2 -
Kéo dài bảo hành HVAC: Giải pháp hay áp lực mới cho ngành cơ điện?
