Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
“Dịch” bán tháo chứng khoán lan rộng sang châu Á
Lê Quân - 13/03/2020 11:07
 
Chứng khoán châu Á cùng hợp đồng tương lai S&P 500 rủ nhau lao dốc trong phiên giao dịch cuối tuần 13/3 sau khi chứng khoán phố Wall đêm qua có phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ năm 1987.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mở cửa “bay” hơn 9%. Ảnh: AFP
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mở trượt dốc hơn 9% ngay đầu phiên giao dịch 13/3. Ảnh: AFP

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mở cửa “bay” hơn 9% trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm nhẹ hơn với 7% sau khi thị trường chứng khoán Hàn Quốc phải tạm ngưng dao dịch do giá cổ phiếu giảm đột ngột.

Chứng khoán Trung Quốc cũng “rực lửa” với chỉ số Shanghai Composite mở phiên giảm ngay 4%, còn chỉ số Hang Seng của Hong Kong lao dốc 7% ngay những giờ đầu giao dịch.

Trong khi đó, chứng khoán Australia bị kéo tụt do nhóm cổ phiếu tài chính và tài nguyên thiên nhiên giảm sâu. Chỉ số S&P/ASX 200 Australia đã sụt giảm hơn 7% trong phiên giao dịch sáng nay trong khi chỉ số S&P/NewX 50 của New Zealand mất hơn 6%.

Theo thống kê của công ty dữ liệu tài chính FactSet (Mỹ), chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) - rổ chỉ số bao gồm các mã cổ phiếu tại hơn 70 thị trường phát triển và mới nổi - giảm hơn 16% trong tuần qua. Đây là lần giảm điểm kỷ lục của chỉ số MSCI kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Theo Tạp chí Phố Wall, một số đồng tiền đã rớt giá mạnh so với đô la Mỹ, trong đó đồng won của Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm qua, còn và đô la New Zealand trượt giá xuống mức nhất trong thập kỷ qua.

Hợp đồng tương lai S&P 500 sụt giảm 1,1% trong phiên giao dịch sáng nay 13/3 tại thị trường Hong Kong. Đây có thể xem là dấu hiệu cho thấy chứng khoán Mỹ đêm nay có thể sẽ giảm khiêm tốn.

Nỗi sợ dịch bệnh vẫn khiến chứng khoán Mỹ đêm qua tiếp tục phiên “đỏ lửa” bất chấp Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố sẽ tung gói cứu trợ 1.500 tỷ USD để hỗ trợ thị trường trong ngắn hạn.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đêm qua đóng cửa mất 2.352,60 điểm (tương đương hơn 22%) về 21.200,62. Đây là mức giảm điểm sâu nhất của Dow Jones kể từ lần sụp đổ thị trường “Thứ 2 Đen tối” năm 1987.

Chỉ số S&P 500 cũng ghi nhận phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ năm 1987 và chính thức rơi vào thị trường “gấu” (thị trường giá xuống” cùng Dow Jones sau khi chỉ số này "bốc hơi" 9,5% và đóng cửa ở mức 2.480,64. Chỉ số Nasdaq Composite cũng kết thúc ngày giao dịch với 7.201,80 điểm, giảm hơn 9,4%.

Dow Jones rơi vào thị trường “gấu”, chứng khoán Nhật Bản mất hơn 5%
Chứng khoán châu Á phiên sáng nay 12/3 trượt sâu sau khi chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đêm qua rơi vào thị trường "gấu" (thị trường giá...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư