
-
Sông Đà 11 huy động vốn lớn mở rộng mảng năng lượng
-
Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM sắp phát hành hơn 76,7 triệu cổ phiếu thưởng
-
Bầu Đức hé lộ khả năng lãi cao nhất lịch sử của Hoàng Anh Gia Lai
-
Dự án quy mô 480 ha của Cao su Đồng Phú được chấp thuận đầu tư
-
Nam Việt lên kế hoạch với nhiều tham vọng -
Đức Long Gia Lai gần 8 năm chưa trả hết nợ trái phiếu
Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã chứng khoán: DAG) mới đây đã thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị về việc các thành viên không nhận thù lao năm 2023. Trong văn bản ký bởi ông Trần Việt Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, lý do được đưa ra là “kết quả kinh doanh năm 2023 lỗ.
Cụ thể, năm ngoái, Nhựa Đông Á ghi nhận doanh thu giảm một nửa so với cùng kỳ, chỉ đạt 1.204 tỷ đồng. Công ty báo lỗ sau lên đến 607 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi hơn 7 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp này báo lỗ từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2010, đồng thời kém xa mục tiêu lãi 22 tỷ đồng được đề ra trước đó.
Theo ban lãnh đạo Nhựa Đông Á, 2023 là năm công ty gặp nhiều khó khăn khi doanh thu bán hàng sụt giảm mạnh, các ngân hàng đồng loạt đưa công ty vào nhóm nợ xấu cao nhất (nhóm 5) khiến công ty gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng để duy trì hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, công ty phải thực hiện trích lập dự phòng nợ khó đòi và giảm giá hàng tồn kho dẫn đến lỗ lớn.
Trước đó, Nhựa Đông Á đã thông qua phương án thù lao năm 2023 cho lãnh đạo cấp cao. Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhận thù lao 60 triệu đồng một năm, còn mỗi Phó chủ tịch nhận thù lao 38 triệu đồng một năm. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị nhận thù lao 18 triệu đồng một năm. Tổng mức thù lao dành cho Hội đồng quản trị năm 2023 là 152 triệu đồng.
Năm nay, Nhựa Đông Á lên kế hoạch giảm thù lao cho Hội đồng quản trị còn 118 triệu đồng. Cụ thể, Chủ tịch nhận 48 triệu đồng, Phó chủ tịch nhận 25 triệu đồng và mỗi thành viên nhận 15 triệu đồng.
Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu năm nay đạt 642,2 tỷ đồng, giảm 47% so với năm trước. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 9,5 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cho biết công ty sẽ tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi, ngành hàng mang lại lợi nhuận và hiệu quả cao. Ngoài ra, công ty sẽ tìm các đối tác có năng lực tốt để đầu tư, hợp tác vận hành, khai thác sản xuất và mở rộng thị trường.
Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu DAG hiện ở mức 2.290 đồng. So với vùng giá đầu năm (3.160 đồng), cổ phiếu này đã giảm khoảng 28%. Thanh khoản tương đối khiêm tốn khi có chưa đến 50.000 cổ phiếu được sang tay, tương đương 112 triệu đồng.
Vào cuối tháng 5, DAG bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do công ty chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2023 quá 45 ngày so với quy định. Theo đó, DAG chỉ được giao dịch trong phiên chiều. Mới đây, cổ phiếu này tiếp tục bị cảnh báo vì công ty chưa họp đại hội cổ đông thường niên 2024 (quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2023).

-
Nam Việt lên kế hoạch với nhiều tham vọng -
Đức Long Gia Lai gần 8 năm chưa trả hết nợ trái phiếu -
Vinaconex muốn bán toàn bộ 51% vốn tại Vinaconex ITC -
Công ty chứng khoán tăng vốn để tìm động lực cạnh tranh và phát triển -
Cảng Phước An: Cổ đông đề nghị trả cổ tức, minh bạch giao dịch với bên liên quan -
Chứng khoán Tiên Phong có tân Chủ tịch HĐQT, đặt kế hoạch doanh thu 1.379 tỷ đồng -
Nhiệt điện Phả Lại lên tiếng về việc dây chuyền 1 kinh doanh thua lỗ liên tục
-
Herbalife Việt Nam đạt giải thưởng “Top Công Nghiệp 4.0” lần thứ 3 liên tiếp với Ứng dụng Herbalife VNHUB
-
Kafi - Thương hiệu chứng khoán xây dựng niềm tin từ minh bạch và trách nhiệm
-
Highlands Coffee ra mắt mô hình Drive-Thru đầu tiên trong ngành đồ uống tại Việt Nam
-
FPT hợp tác chiến lược với công ty do Standard Chartered đầu tư, thúc đẩy đổi mới ngân hàng số
-
Người tiên phong đưa thức ăn chăn nuôi Japfa về Bắc Ninh
-
Bệnh viện FV: Bệnh nhân được BHYT chi trả 100% quyền lợi khi khám, chữa bệnh