Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Doanh số bất động sản ảo có thể cán mốc 1 tỷ USD năm 2022
Lê Quân - 03/02/2022 08:45
 
Doanh số bất động sản trên các nền tảng thế giới ảo (Metaverse) đã vượt mốc 500 triệu USD trong năm 2021 và dự báo có thể tăng gấp đôi trong năm 2022.
Doanh số bất động sản ảo trong tháng 1/2022 đã đạt 85 triệu USD, cao gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: AFP
Doanh số bất động sản ảo tháng 1/2022 đạt 85 triệu USD, cao gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: AFP

Doanh số bất động sản trên 4 nền tảng Metaverse lớn của thế giới đã chạm mức 501 triệu USD trong năm 2021, theo thống kê của MetaMetric Solutions. Nhà cung cấp dữ liệu Metaverse này cho biết doanh số bất động sản ảo tháng 1/2022 đã đạt 85 triệu USD, đồng thời dự đoán với tốc độ tăng này, doanh số bất động sản trên các nền tảng Metaverse có thể đạt gần 1 tỷ USD vào năm nay.

Thực tế, doanh số bất động sản ảo đã tăng vọt sau thông báo hồi tháng 10/2021 của Facebook rằng họ sẽ đổi thương hiệu thành Meta và tập trung vào phát triển Metaverse. Theo ghi nhận của MetaMetric Solutions, doanh số bất động sản ảo đã tăng gần 9 lần, lên 133 triệu USD trong tháng 11/2021. Đà tăng trưởng doanh số sau đó đã giảm dần trước khi bật tăng vào tháng 1/2022 và cao gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước.

Công ty nghiên cứu thị trường BrandEssence Market Research dự báo rằng thị trường bất động sản ảo sẽ tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm là 31% trong giai đoạn 2022 - 2028.

Còn bà Janine Yorio, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn đầu tư bất động sản ảo Republic Realm cho rằng thị trường bất động sản ảo "có những rủi ro lớn nhưng có tiềm năng mang lại những món lợi lớn".

Republic Realm đã chi trả mức kỷ lục 4,3 triệu USD cho mảnh đất trên nền tảng bất động sản ảo lớn nhất Sandbox. Công ty này đang phát triển 100 hòn đảo được gọi chung là Quần đảo ảo (Fantasy Islands) bao gồm cả các biệt thự riêng và một thị trường ngách tập trung vào cung cấp thuyền và motor nước lướt sóng. Đã có 90 hòn đảo ảo được bán vào ngày đầu ra mắt với giá 15.000 USD/hòn đảo và một số hòn đảo được bán lại với giá hơn 100.000 USD.

Tuy nhiên, câu hỏi mà giới đầu tư đặt ra là làm thế nào để xác định giá trị và rủi ro của một bất động sản ảo mà sự khan hiếm của nó chỉ là giả lập. Đáng nói, hiện có hơn 10 nền tảng Metaverse đang bán bất động sản ảo, trong khi các nền tảng mới đang mọc lên gần như hàng tuần.

Cho đến nay, doanh số bất động sản ảo đang tập trung trên 4 nền tảng lớn "Big Four", bao gồm: Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels, và Somnium.

Hiện có tổng cộng 268.645 lô bất động sản ở các quy mô khác nhau được rao bán trên 4 nền tảng ảo này. Trong đó, Sandbox thống lĩnh với thị phần 62% quỹ đất có sẵn và ước tính sẽ đóng góp khoảng 3/4 tổng doanh số đất ảo bán ra trong năm 2022, theo dự báo của Republic Realm. Mỗi lô đất ảo có kích thước 96m x 96m của Sandbox được bán theo giá tiền ảo Ether tương đương 12.700 USD vào tháng 12/2021.

Xu hướng đầu tư nào dẫn mạch trong năm 2022?
Dòng tiền năm 2022 sẽ tiếp tục cuộn chảy vào chứng khoán, trong khi những lĩnh vực mới như Metaverse, Memecoin và các app giao dịch chi phí thấp sẽ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư