-
Yêu cầu người đứng đầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trong thực thi Nghị quyết số 71/NQ-CP -
Lần đầu tiên Việt Nam có dịch vụ khôi phục và bảo vệ dữ liệu chuyên nghiệp -
MobiFone tích cực, chủ động ứng phó với bão số 13 Kalmaegi -
Dự án CCS Hà Nội huy động thành công 1.250 tỷ đồng trái phiếu -
"AI mở" là chiến lược để Việt Nam bứt phá -
Blockchain và tài sản mã hóa mở ra kỷ nguyên mới cho nhân lực số
Ông Lã Hoàng Trung, Vụ trưởng Vụ Bưu chính cho biết, năm 2024, tổng doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt 70.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2023 (doanh thu dịch vụ bưu chính năm 2023 đạt 58.900 tỷ đồng); sản lượng đạt trên 3,4 tỷ bưu gửi, tăng 30% so với năm 2023 (tốc độ tăng trưởng dịch vụ bưu chính cao hơn 3 lần tăng trưởng GDP).
Theo đó, năm 2024, tốc độ tăng trưởng doanh thu dịch vụ bưu chính tăng 20%, trong đó dịch vụ bưu chính phục vụ thương mại điện tử đạt tăng trưởng cao 30% so với năm 2023. Số lượng bưu gửi trên đầu người đạt khoảng 23 bưu gửi/đầu người trong năm 2024. Số dân phục vụ bình quân trên một điểm phục vụ bưu chính đạt mức 4.500 người/điểm phục vụ. Số điểm phục vụ bưu chính đạt 23.500 điểm phục vụ. 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ. 81% điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ có kết nối Internet...
![]() |
| Hơn 3,4 tỷ bưu gửi được thực hiện trong năm 2024. |
Ông Lã Hoàng Trung đánh giá, thương mại điện tử trên thế giới và tại Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng 25-30%/năm trong 3 năm qua. Điều đó cho thấy dư địa của dịch vụ bưu chính chuyển phát còn rất nhiều trong 5-10 năm tới
Theo năm 2024, Vụ Bưu chính đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành phố tiến hành rà soát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp bưu chính trên cả nước để bảo đảm các doanh nghiệp này cung ứng dịch vụ bưu chính đúng pháp luật. Theo đó, tổng số doanh nghiệp bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép bưu chính là 350 doanh nghiệp (chưa kể số doanh nghiệp bưu chusnh trên địa bàn thành phố Hà Nội mà đơn vị đã tiến hành rà soát cuối năm 2023). Tổng số doanh nghiệp bưu chính do Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép bưu chính là 292.
Kết quả đợt rà soát như sau: 196 doanh nghiệp đang hoạt động, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về bưu chính; 60 doanh nghiệp nộp lại/bị thu hồi giấy phép bưu chính; 115 doanh nghiệp đang hoạt động, chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật về bưu chính, đã nhắc nhở, chấn chỉnh; 117 doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ ghi trong giấy phép bưu chính và không liên hệ được qua các phương tiện; 29 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động.
Theo Vụ Bưu Chính, năm 2024, ngành cũng triển khai Chiến lược phát triển Bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; triển khai xây dựng dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi); tổ chức đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính công ích và ngoài công ích.
-
Định danh người bán, bảo vệ khách mua hàng online -
"AI mở" là chiến lược để Việt Nam bứt phá -
Nên sớm quy hoạch băng tần mới -
Blockchain và tài sản mã hóa mở ra kỷ nguyên mới cho nhân lực số -
Nên sớm quy hoạch băng tần mới -
Chính phủ thông qua nội dung dự án Luật Thương mại điện tử -
Hà Nội hướng tới đô thị thông minh bằng sức mạnh khoa học và nhân lực trẻ
-
SeABank thông báo mời thầu -
Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết thỏa thuận hợp tác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao -
A&T Group chính thức khởi công chỉnh trang tuyến đường ven sông Sài Gòn -
Ngọc Long Plaza: Giao điểm vàng, đầu tư sinh lời bền vững -
Thế hệ nhân sự mang mã gen AI-First -
Kỷ Nguyên mới của Việt Nam: Xuất khẩu ứng dụng di động nhờ AI, dữ liệu và sáng tạo

