-
Đắk Lắk: Doanh nghiệp đề xuất đầu tư dự án Sân golf Phú Hòa
-
“Cơn khát” nhân lực đè nặng tiến độ đại công trường giao thông -
Lâm Đồng giám sát, đánh giá đầu tư năm 2026 tại 2 khu công nghiệp -
Doanh nghiệp Việt đẩy mạnh bán hàng toàn cầu qua Amazon -
TP.HCM đầu tư gần 2.000 tỷ đồng nâng cấp 2 bệnh viện trọng điểm -
Hưng Yên phấn đấu thu hút khoảng 3 tỷ USD vào khu, cụm công nghiệp năm 2026
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban QLDA Truyền tải điện (NPTPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đã đóng điện mang tải dự án lắp máy 2 Trạm biến áp 220 kV Long Xuyên ngày 22/9.
Trước đó, vào ngày 19/9/2025, Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư do ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó tổng giám đốc EVNNPT, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư chủ trì cuộc họp, các ủy viên hội đồng nghiệm thu thống nhất đóng điện dự án.
![]() |
| Lãnh đạo NPTPMB cùng các đơn vị liên quan chứng kiến thời khắc đóng điện dự án. |
Dự án lắp máy 2 Trạm biến áp 220 kV Long Xuyên do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPTPMB thay mặt chủ đầu tư quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận vận hành. Dự án được xây dựng trên địa bàn phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Dự án có quy mô lắp bổ sung 1 máy biến áp 220/110/22 kV công suất 250 MVA, nâng công suất toàn trạm lên 500 MVA. Số ngăn lộ 220 kV: 1 ngăn lộ tổng 220 kV máy biến áp (AT1) và 2 ngăn đường dây 220 kV (đi Thốt Nốt, Châu Đốc).
Số lộ phía 110 kV: Lắp đặt thanh cái đường vòng; 1 ngăn lộ tổng 110 kV máy biến áp 220/110 kV - 250 MVA; 1 ngăn đường dây 110 kV đi trạm 110 kV Thới Thuận; 1 ngăn đường dây 110 kV đi trạm 110 kV Vĩnh Thạnh; 1 ngăn đường dây 110 kV đi trạm 110 kV Thoại Sơn (mạch 1); 1 ngăn đường vòng 110 kV.
![]() |
| Máy biến áp thứ 2 công suất 250 MVA tại Trạm biến áp 220 kV Long Xuyên vừa được đóng điện thành công. |
Ông Lê Tuấn Anh, Phó giám đốc NPTPMB cho biết, quá trình triển khai, dự án luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo EVNNPT, sự phối hợp của các cấp điều độ, Công ty Truyền tải điện 4, cùng với đó là sự nỗ lực quyết tâm của cán bộ công nhân viên NPTPMB, và các đơn vị nhà thầu tham gia dự án nên dự án hoàn thành đáp ứng được tiến độ đề ra.
Dự án sau khi đóng điện thành công giúp giảm tải và tránh quá tải cho máy biến áp 220 kV Long Xuyên hiện hữu; tăng cường nguồn cấp 220 kV để cung cấp cho các trạm biến áp 110 kV sẽ đi vào vận hành trong giai đoạn đến năm 2030, góp phần nâng cao chất lượng điện áp. Đáp ứng nhau cầu phụ tải của khu vực tỉnh An Giang và phụ cận, tăng cường cung cấp điện cho các trạm biến áp 110 kV khu vực; từ đó nâng cao độ tin cậy cung cấp điện góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hiện tại, NPTPMB đang tiếp tục triển khai nhiều hạng mục ngăn lộ đầu ra, phần đường dây đấu nối của trạm biến áp. Tuy nhiên quá trình triển khai vẫn gặp vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng. NPTPMB mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền, nhân dân tỉnh An Giang để các hạng mục còn lại hoàn thành trong năm 2025 nhằm đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh An Giang và khu vực lân cận.
Trước đó, ngày 21/9/2025, EVNNPT và Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công Trạm biến áp 220 kV Vũng Áng thuộc Dự án Trạm biến áp 220 kV Vũng Áng và đấu nối, sẵn sàng tiếp nhận nguồn điện từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng lên hệ thống điện Quốc gia.
![]() |
| Các đơn vị liên quan chứng kiến thời khắc đóng điện Dự án Trạm biến áp 220 kV Vũng Áng và đấu nối. |
Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình điện miền Trung thay mặt chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án; Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành sau khi hoàn thành.
Trạm biến áp 220 kV Vũng Áng được xây dựng trên địa bàn xóm Trại, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Tuyến đường dây đấu nối đi qua địa phận các xã Kỳ Lợi, phường Kỳ Thịnh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (nay thuộc phường Vũng Áng và phường Sông Trí). Trạm được thiết kế với 3 cấp điện áp 220 kV, 110 kV, 22 kV. Trạm có quy mô đến 2030 là 2 máy biến áp công suất 2x250 MVA, giai đoạn này lắp đặt 1 máy biến áp công suất 125 MVA. Phần đường dây đấu nối có chiều dài 2x13,4 km.
![]() |
| Toàn cảnh Trạm biến áp 220kV Vũng Áng. |
Quá trình triển khai dự án gặp nhiều thách thức trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt là mặt bằng phần đường dây 220 kV đấu nối. Cùng với đó giá cả vật tư, vật liệu biến động tăng cao, việc huy động nhân lực thi công của nhà thầu gặp nhiều khó khăn do EVN, EVNNPT cùng lúc triển khai nhiều công trình điện trọng điểm cấp bách…
Tuy nhiên, với sự ủng hộ của chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, sự động viên khích lệ thường xuyên của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và các cấp công đoàn. Cùng với đó là sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo EVN, lãnh đạo EVNNPT và các Ban của EVNNPT, lãnh đạo CPMB thường xuyên có mặt tại công trường để đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc, xây dựng tiến độ chi tiết và phương án thi công các hạng mục, cùng với quyết tâm cao của các nhà thầu tham gia dự án.
Đến nay, đã hoàn thành đóng điện hạng mục Trạm biến áp 220 kV Vũng Áng, sẵn sàng tiếp nhận nguồn điện từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng lên hệ thống điện Quốc gia sau khi hạng mục đường dây 220 kV đấu nối hoàn thành.
-
TP.HCM đầu tư gần 2.000 tỷ đồng nâng cấp 2 bệnh viện trọng điểm -
Hưng Yên phấn đấu thu hút khoảng 3 tỷ USD vào khu, cụm công nghiệp năm 2026 -
Đắk Lắk sắp kích hoạt dòng vốn đầu tư lớn tại Hội nghị xúc tiến đầu tư -
Hoàn thiện kịch bản đầu tư tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt vốn 25.058 tỷ đồng -
Đề xuất đầu tư công 63.486 tỷ đồng xây cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13) -
Lâm Đồng có 11 dự án không còn vướng mắc về cơ chế, chính sách -
TP.HCM yêu cầu nhà đầu tư hoàn tất thủ tục chấm dứt dự án GVC
-
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 11/6/2026 -
“Con đường tương lai” của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn được giới thiệu tới bạn bè quốc tế tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 -
Samsung đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các trường đại học trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ tại Việt Nam -
Manulife phát triển đội ngũ tư vấn tài chính - bảo hiểm thế hệ mới -
Sức hút từ hệ sinh thái VPBank tại Ngày Tài chính số 2026
-
Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan




