-
HD Hyundai Eco Vina trở thành “ông chủ mới” của Dự án Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam -
Năng lượng sạch: Đòn bẩy thúc đẩy “xanh hóa” khu công nghiệp -
“Chiến lược không vội” của người Thái và câu hỏi từ sân nhà -
Đo bước tiến tại siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam -
Cần Thơ sắp có khu nhà ở chung cư cao tầng tại trung tâm Thành phố -
Quảng Ngãi xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án của Hòa Phát
Xứng danh là đầu tàu kinh tế, là động lực tăng trưởng của cả nước, có hạ tầng cơ sở phát triển, nhân lực dồi dào…, Vùng Đông Nam Bộ luôn có sức hấp dẫn to lớn đối với các nhà đầu tư.
Chính vì vậy, dễ hiểu vì sao, ngay tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Vùng Đông Nam Bộ và Xúc tiến đầu tư Vùng, hàng loạt cam kết đầu tư trị giá hàng tỷ USD đã được trao.
![]() |
| Các đối tác phát triển đã cam kết hỗ trợ 4,5 tỷ USD để phát triển Vùng Đông Nam Bộ Ảnh: Lê Toàn |
Ngay cả các đối tác phát triển, như WB, ADB, JICA, KEXIM cũng đã ký một loạt biên bản ghi nhớ (MOU), biên bản hợp tác (MOC), thư bày tỏ quan tâm tài trợ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, tổng ngân khoản trị giá tới 4,2 tỷ USD đã được cam kết để hỗ trợ phát triển Vùng Đông Nam Bộ.
Cùng với đó, nhiều dự án nghìn tỷ, tỷ USD cũng đã được trao chứng nhận đăng ký đầu tư trong dịp này.
Chẳng hạn, Dự án Nhà máy Sản xuất ống thép và các loại sản phẩm cơ khí sau thép, vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng, của Công ty TNHH SMC Châu Đức; hay Dự án Khách sạn - căn hộ du lịch 5 sao Fivestar Odyssey, tổng vốn đầu tư là 2.489,6 tỷ đồng, của Công ty cổ phần tổng hợp Thế giới xanh. Cả hai dự án này đều đầu tư tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ngoài hai dự án này, Dự án đầu tư Nhà máy Sản xuất Polypropylene (PP) và kho ngâm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng vốn đầu tư là 250 triệu USD, cũng đã được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
![]() |
| Nhiều dự án nghìn tỷ, tỷ USD đã được trao chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc MOU triển khai đầu tư tại Hội nghị Ảnh: Lê Toàn |
Tương tự, là các dự án Chế tạo trang sức và nữ trang, với tổng vốn đầu tư là 163 triệu USD tại Bình Dương, của Pandora Production Holding A/S; Dự án Nhà máy Sản xuất máng POLYSTER tại Tây Ninh, vốn đầu tư 1 tỷ USD của Công ty TNHH BILLION INDUSTRIAL Việt Nam.
Hyosung Việt Nam cũng nhận chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Sản xuất nilon với tổng vốn đầu tư 125 triệu USD tại Đồng Nai.
Trong khi đó, tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Bình Phước cũng đã trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký trên 30 triệu USD.
Ngoài các dự án này, hàng loạt biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác đầu tư các dự án cũng đã được trao tại Hội nghị.
Lớn nhất có lẽ là Dự án đầu tư mở rộng giai đoạn II Tổ hợp Hóa dầu miền Nam, với tổng mức đầu tư 5,5 tỷ USD, của The Siam Cement Public Co.Ltd.
Bên cạnh đó, còn có Dự án Sản xuất gỗ công nghiệp cho ngành xây dựng lắp ghép theo công nghệ CLT và đóng tàu giải trí, vốn đầu tư 1,3 tỷ USD, của Công ty Earth Vision; Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy giấy Marubeni, 380 triệu USD, của Kraft of Asia Paperboard & Packaging…
Công ty TNHH IDIS Việt Nam, thừa ủy quyền của nhà đầu tư Trung Quốc, cũng đã lên nhận MOU hợp tác đầu tư Dự án Sản xuất màn hình có độ phân giải cao, với tổng mức đầu tư 350 triệu USD.
Trong khi đó, Công ty Waizu Giken nhận MOU hợp tác đầu tư Dự án Trung tâm Kho cảng, bồn bể hóa chất và tiện ích khí gas, với tổng mức đầu tư 230 triệu USD.
Tương tự, Heineken cũng đã nhận MOU hợp tác đầu tư dự án mở rộng Nhà máy bia Heineken từ năm 2023, với tổng mức đầu tư 142 triệu USD.
Ngoài các dự án quy mô lớn này, còn các dự án khác cũng nhận được MOU hợp tác đầu tư tại hội nghị lần này.
Chẳng hạn, Dự án Cơ sở lưu trú cho người lao động trong KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, với tổng mức đầu tư 1.820 tỷ đồng, tương đương 72 triệu USD; Dự án Khu công nghiệp cơ khí hỗ trợ, vốn đầu tư 26.000 tỷ đồng, của Thaco Trường Hải; Dự án trang sức, mỹ phẩm của Richemont Luxury Việt Nam, vốn đầu tư 23,2 triệu USD; Dự án Tư vấn quản lý bất động sản, 23 triệu USD, của FRASERS PROPERTY INVESTMENTS…
Khi các dự án này được hiện thực hóa, một nguồn lực lớn sẽ được đổ vào Đông Nam Bộ, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của toàn Vùng, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu mà Nghị quyết 24-NQ/TW và Chương trình hành động của Chính phủ đặt ra.
-
HD Hyundai Eco Vina trở thành “ông chủ mới” của Dự án Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam -
Năng lượng sạch: Đòn bẩy thúc đẩy “xanh hóa” khu công nghiệp -
Đánh giá tác động của hầm đường bộ 2.500 tỷ đồng; Duyệt chủ trương đầu tư khu đô thị 17.785 tỷ đồng -
“Chiến lược không vội” của người Thái và câu hỏi từ sân nhà
-
Đo bước tiến tại siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam -
Cần Thơ sắp có khu nhà ở chung cư cao tầng tại trung tâm Thành phố -
Quảng Ngãi xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án của Hòa Phát -
Đánh giá kỹ tác động của hầm đường bộ Hàm Rồng - Sa Pa vốn 2.500 tỷ đồng -
TP.HCM: Nhiều đơn vị giải ngân vốn bồi thường dự án công không đạt kế hoạch -
Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC): Từ tham vọng đến thể chế -
Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị hơn 17.785 tỷ đồng
-
1
EVN muốn vào Top 500 thế giới; Viettel bắt tay Nvidia; Petrolimex đổi nhận diện thương hiệu -
2
Đánh giá tác động của hầm đường bộ 2.500 tỷ đồng; Duyệt chủ trương đầu tư khu đô thị 17.785 tỷ đồng -
3
Hà Nội khởi công 2 khu đô thị đa mục tiêu tổng 1.400 ha; "sổ đỏ" đã được tích hợp trên VNeID -
4
Đo bước tiến tại siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam
-
Công ty Tân Đệ: Hàng trăm tỷ đồng đầu tư cho con người và hạ tầng sản xuất -
Panasonic công bố Nghiên cứu mới về công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 ức chế 90% độc tố từ nấm mốc trong 5 phút
-
Địa kỹ thuật Đông Sơn: Khẳng định vị thế qua những công trình hạ tầng trọng điểm -
Nhu cầu tham gia bảo hiểm để bảo vệ tài chính vẫn tiếp tục gia tăng -
First Real đạt tổng doanh thu hơn 20 tỷ đồng trong quý I/2026 -
Bitexco Nam Long: Giữ vững sản xuất, hướng tới tăng trưởng bền vững


