-
Loạt cây cầu làm xong không có đường dẫn, Đà Nẵng chỉ đạo xử lý dứt điểm -
Tìm giải pháp “gỡ khó” dự án đường ven biển 600 tỷ đồng tại Quảng Trị -
Đề xuất đầu tư 65.000 tỷ đồng hoàn thiện đường vành đai 3 TP.HCM lên 8 làn xe -
Lâm Đồng kiểm tra, rà soát toàn bộ các hồ sơ, bản đồ về đất đai, lâm nghiệp
-
TP.HCM đầu tư 1.230 tỷ đồng xây cống kiểm soát triều Rạch Tra -
Công tác xúc tiến đầu tư của Khánh Hòa năm 2026 sẽ gắn với kinh tế số, kinh tế xanh
Người dân bức xúc
Năm 2004, Dự án Công viên Sài Gòn Safari được UBND TP.HCM phê duyệt thực hiện tại địa bàn 2 xã An Nhơn Tây và Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, với mong muốn biến Dự án thành mô hình công viên giải trí du lịch sinh thái, tổ chức nuôi dưỡng, trưng bày nhân giống các loài động, thực vật trong nước và các châu lục khác trên thế giới.
Để thực hiện Dự án, tháng 6/2004, UBND TP.HCM đã ra quyết định thu hồi đất, giao chủ đầu tư là Công ty TNHH một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn và UBND huyện Củ Chi tiến hành bồi thường và xây dựng khu tái định cư cho 705 hộ dân. Tới nay, huyện Củ Chi đã chi trả bồi thường 684/705 hộ, với số tiền 560/619 tỷ đồng, đạt 97%. Trong số 750 hộ bị ảnh hưởng, có 246 hộ đăng ký tái định cư, nhưng khu tái định cư hiện vẫn chưa được xây dựng.
![]() |
| Dự án Công viên Sài Gòn Safari hiện bất động sau hơn một thập niên triển khai. |
Có mặt tại khu vực dự án, phóng viên Báo Đầu tư ghi nhận, khu vực này đã được cắm mốc lộ giới và quây hàng rào kẽm gai, nhưng bên trong chỉ là bãi đất bị cỏ mọc um tùm xen lẫn dấu tích của những căn nhà đã bị đập bỏ... “Nếu Dự án không thực hiện được thì Thành phố nên trả đất lại cho dân canh tác, chứ để đất hoang hơn chục năm trời quá lãng phí”, Lâm Thị Hiếu, một người dân thuộc vùng bị ảnh hưởng bức xúc.
Theo bà Hiếu, khi vận động người dân, lãnh đạo huyện Củ Chi nói chỉ sau 3 tháng sẽ có nhà tái định cư, nhưng đã 11 năm trôi qua, mà người dân vẫn không có nhà để ở, không có đất để sản xuất. Hiện tình trạng tái lấn chiếm diễn ra phức tạp. Bên cạnh đó, quá trình bồi thường phát sinh nhiều vấn đề khiến người dân khiếu kiện khắp nơi.
Được biết, chính vì sự chậm trễ trong giải phóng mặt bằng cùng quá trình thương thảo giá thuê thầu diễn ra quá lâu mà năm 2013, Công ty Bernard Harrison & Friends Ltd (Singapore), đơn vị được thuê làm chủ thầu tư vấn dự án đã xin rút khỏi Dự án.
Chủ đầu tư chưa nản
Dự án Công viên Sài Gòn Safari được phê duyệt vào tháng 6/2004, nhưng tới năm 2009 mới tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch chi tiết 1/2.000. Sau đó phải tới tháng 1/2011, UBND TP.HCM mới chấp thuận cho Công ty Bernard Harrison & Friends Ltd (Singapore) làm chủ thầu tư vấn thực hiện thi công.
Tuy nhiên, tới tháng 12/2012, việc đàm phán hợp đồng tư vấn lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 giữa chủ đầu tư và Công ty Bernard Harrison & Friends Ltd vẫn không thành công, khi phía Công ty đưa ra mức giá cao hơn 1,9 lần so với thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
Trao đổi về tiến độ của Dự án cũng như việc xây dựng khu tái định cư cho người dân, ông Lê Minh Tấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết, vấn đề này do chủ đầu tư thực hiện, huyện đã làm hết trách nhiệm của mình.
Về phía chủ đầu tư, ông Phạm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, tới thời điểm này, Công ty đã có hàng trăm văn bản yêu cầu huyện Củ Chi đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng Dự án, vì UBND Thành phố chỉ giao Công ty quyền ghi vốn khi phía huyện Củ Chi yêu cầu chi.
“Từ năm 2012 đến 2014, Thảo Cầm Viên Sài Gòn phải trả lại vốn được ghi vì Ban Giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi không giải ngân được kinh phí giải phóng mặt bằng cho Dự án”, ông Hưng nói.
Trước câu hỏi về việc có tiếp tục thực hiện Dự án hay không, ông Hưng khẳng định là có và cho biết, mới đây, văn bản của Công ty đề xuất giá hợp đồng lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND Thành phố chấp thuận, nhưng còn phải chờ ý kiến của Bộ Xây dựng.
Theo ông Hưng, với số vốn của Dự án quá lớn, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã có phương án khắc phục bằng cách kêu gọi những đơn vị cùng lĩnh vực tại Singapore, Thái Lan… hỗ trợ nguồn vốn bằng hình thức qua lại, vì Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng từng hỗ trợ các đơn vị này xây dựng công viên Safari tại các nước bạn.
-
TP.HCM đầu tư 1.230 tỷ đồng xây cống kiểm soát triều Rạch Tra -
Công tác xúc tiến đầu tư của Khánh Hòa năm 2026 sẽ gắn với kinh tế số, kinh tế xanh -
Doanh nghiệp Việt cần đổi mới để nâng vị thế trên bản đồ kinh tế toàn cầu -
[Ảnh] Tiến độ mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành sau hơn 6 tháng khởi công -
Dự án cầu hàng chục tỷ đồng ở miền núi Đà Nẵng liên tục trễ hẹn -
Công nghiệp tăng tốc, thị trường lao động Hải Phòng sôi động trở lại -
Cỗ máy tài chính của Big Tech Mỹ: Doanh nghiệp Việt học hỏi được những gì?
-
SeABank thông báo mời thầu -
SHINEC kỳ vọng hút dòng vốn xanh từ Australia, thúc đẩy phát triển khu công nghiệp sinh thái -
Khi văn hóa thiện nguyện trở thành nền tảng gắn kết nội bộ -
LA Home nhận chứng chỉ xanh EDGE, khẳng định tiêu chuẩn phát triển bền vững -
AMDI Group khởi công Swiss Eden: Đánh thức “Mỏ vàng” khoáng nóng Thanh Thủy, định hình chuẩn sống “Wellness” ven đô -
Cathay Life hướng đến cung cấp sản phẩm bảo hiểm ổn định và bền vững

