Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Dự án thành phố thông minh Nhật Tân – Nội Bài dự kiến khởi công vào tháng 12
Phong Lan - 12/10/2018 17:49
 
Theo nguồn tin của phóng viên Báo Đầu tư, ngày 12/10, liên doanh BRG – Sumitomo cùng đơn vị tư vấn Nikken Sekkei đã có buổi báo cáo UBND TP Hà Nội về tình hình triển khai dự án Thành phố thông minh Nhật Tân Nội Bài và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của thành phố Hà Nội nhằm gấp rút hoàn thiện để đưa dự án sang giai đoạn triển khai. Theo kế hoạch của nhà đầu tư, nếu được phê duyệt và bàn giao mặt bằng như tiến độ dự kiến, dự án sẽ được động thổ, khởi công vào tháng 12 năm nay.

Trước đó, trong chuyến tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Nhật Bản, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi làm việc với ông Kuniharu Nakamura - Chủ tịch và ông Masayuki Hyodo - Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Sumitomo toàn cầu cùng bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG tại Hội sở chính của Tập đoàn Sumitomo tại Tokyo (Nhật Bản).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung làm việc với lãnh đạo tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) và Tập đoàn BRG (Việt Nam) trong chuyến thăm Nhật Bản ngày 10 tháng 10 năm 2018.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung làm việc với lãnh đạo tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) và Tập đoàn BRG (Việt Nam) trong chuyến thăm Nhật Bản ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Sau khi trao đổi thông tin về quá trình và kế hoạch phát triển dự án thành phố thông minh trị giá hơn 4 tỷ USD tại huyện Đông Anh với các lãnh đạo cao nhất của Sumitomo và BRG, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá cao quyết định đầu tư của hai tập đoàn tại Hà Nội và khẳng định, dự án đã đưa Nhật Bản lên vị trí số 1 trong đầu tư nước ngoài tại Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung (giữa) chụp ảnh với ông Kuniharu Nakamura - Chủ tịch tập đoàn Sumitomo toàn cầu (phải), ông Masayuki Hyodo - Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Sumitomo toàn cầu và bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG (trái) trong chuyến thăm Nhật Bản ngày 10 tháng 10 năm 2018
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung (giữa) chụp ảnh với ông Kuniharu Nakamura - Chủ tịch tập đoàn Sumitomo toàn cầu (phải), ông Masayuki Hyodo - Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Sumitomo toàn cầu và bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG (trái) trong chuyến thăm Nhật Bản ngày 10 tháng 10 năm 2018

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng cũng như phát triển cơ sở hạ tầng hệ thống đường giao thông xung quanh khu vực dự án, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho liên doanh của Tập đoàn Sumitomo và Tập đoàn BRG đầu tư và triển khai.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư