
-
Buôn lậu thuốc lá phức tạp, tinh vi hơn khi đối tượng sử dụng công nghệ, mạng xã hội
-
Truy nã cựu cán bộ Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo
-
Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù
-
Dự án thứ cấp tại Cụm công nghiệp Quảng Sơn (Ninh thuận): Chậm tiến độ do nhiều “nút thắt”
-
Vi phạm hồ sơ đấu thầu, một doanh nghiệp ở Quảng Trị bị xử phạt 200 triệu đồng -
Chỉ đạo nóng để hoàn thành 68 km cao tốc lên Tây Nguyên trong năm 2025
Hiện trạng khu vực Dự án Nhà máy Xử lý rác thải sinh hoạt huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn. |
Chậm tiến độ nhiều năm
Dự án Nhà máy Xử lý rác thải sinh hoạt huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn có tổng mức đầu tư 131,3 tỷ đồng, do Công ty TNHH Môi trường xanh miền Trung làm chủ đầu tư; được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 3/2017.
Dự án được thực hiện tại khu vực xã Quảng Lưu và xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, công suất xử lý 200 tấn rác thải/ngày, quy mô diện tích đất sử dụng 4,3 ha, trong đó khu nhà máy sản xuất có diện tích 13.100 m2.
Mục tiêu đầu tư của Dự án nhằm xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp tại khu vực bãi rác chôn lấp; khắc phục tình trạng ô nhiễm của bãi rác, xử lý rác khép kín đảm bảo vệ sinh môi trường, kết hợp tái tạo thành phân vi sinh compost phục vụ sản xuất nông nghiệp. Khi đi vào hoạt động, Dự án sẽ đảm bảo thu gom rác thải cho khoảng 200.000 dân của 28 xã, 6 phường thuộc huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn, xử lý rác khép kín đảm bảo vệ sinh môi trường.
Trước đó, thời điểm tháng 10/2022, người đại diện pháp luật, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Môi trường xanh miền Trung là ông Phạm Hồng Quang, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp này khi đó tại thôn Phú Lộc 2, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Để triển khai Dự án, tháng 8/2017, UBND tỉnh Quảng Bình đã tiến hành thu hồi 42.942,4 m2 đất bãi thải, xử lý chất thải do Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch sử dụng tại xã Quảng Lưu và giao đất cho nhà đầu tư.
Ngày 27/10/2018, dự án chính thức được khởi công. Theo kế hoạch, Dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019.
Nhưng đến nay, tại thực địa, Dự án mới chỉ thực hiện xong phần san lấp mặt bằng, cổng vào, hàng rào bao quanh, trạm biến áp, các ô chứa rác. Các hạng mục nhằm vận hành xử lý rác thải thì gần như chưa có gì. Trong khi đó, sát khu vực Dự án, bãi chứa rác thải hiện hữu của huyện Quảng Trạch bắt đầu có dấu hiệu quá tải. UBND huyện Quảng Trạch cho biết, trước việc Dự án chậm tiến độ, địa phương đã có văn bản đốc thúc, nhắc nhở nhiều lần, nhưng nhà đầu tư vẫn chưa triển khai như cam kết.
“Lâu rồi không thấy nhà đầu tư triển khai thêm. Về phía địa phương, huyện đã nhiều lần có ý kiến về việc này. Vừa rồi, huyện cũng có giao các phòng ban liên quan đi kiểm tra Dự án với Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở xem xét có ý kiến, tham mưu với tỉnh phương án xử lý”, ông Phan Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho hay.
Xem xét thu hồi nếu tiếp tục chậm tiến độ
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình, năm 2022, Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn được UBND tỉnh Quảng Bình xem xét cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư và gia hạn tiến độ thực hiện.
“Thời điểm xem xét gia hạn Dự án, nhà đầu tư đã triển khai một số hạng mục như cổng, trạm biến áp, các ô chứa rác…, nên tỉnh mới cho phép gia hạn. Tuy nhiên, sau đó, họ vẫn không làm gì. Nhà đầu tư có thông tin là sẽ chuyển nhượng Dự án cho nhà đầu tư khác có năng lực để tiếp tục triển khai, nhưng thực tế thì họ chưa có văn bản chính thức nào thông báo cụ thể về việc này với tỉnh”, ông Phan Xuân Hào, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình thông tin.
Theo ông Hào, việc nhà đầu tư không triển khai Dự án làm lãng phí quỹ đất của địa phương, làm mất cơ hội của các nhà đầu tư khác có mong muốn đầu tư vào lĩnh vực này. “Nếu tình hình này vẫn tiếp tục, thì sang năm, hết thời hạn cho phép gia hạn, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh theo phương án thu hồi”, ông Hào nói.
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn 181/UBND-TH về việc thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư và rà soát, đôn đốc các dự án chậm tiến độ trên địa bàn.
Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn của nhà đầu tư đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; tập trung rà soát đối với các dự án triển khai chậm tiến độ và dự án chậm đưa đất vào sử dụng.
UBND tỉnh Quảng Bình giao các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí tài nguyên của tỉnh.

-
Dự án thứ cấp tại Cụm công nghiệp Quảng Sơn (Ninh thuận): Chậm tiến độ do nhiều “nút thắt” -
Vi phạm hồ sơ đấu thầu, một doanh nghiệp ở Quảng Trị bị xử phạt 200 triệu đồng -
Dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú (Đà Nẵng): Xót xa dãi nắng dầm mưa -
Chỉ đạo nóng để hoàn thành 68 km cao tốc lên Tây Nguyên trong năm 2025 -
Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ đổ trái phép 123 tấn chất thải -
Quảng Nam: Thêm 5 dự án bất động sản bị phát hiện vi phạm -
Ba dự án bất động sản ở Quảng Nam vi phạm luật đấu thầu
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 2/4
-
2 Thị trường ghi nhận thêm 77 lô trái phiếu có vấn đề, trị giá 5.540 tỷ đồng
-
3 [Ảnh] Thiên đường du lịch Hồ Tràm hoang vắng sau cơn sốt bất động sản
-
4 TP.HCM chuẩn bị thực hiện thêm 2 dự án TOD dọc tuyến metro số 2
-
5 Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Cơ hội để Hải Phòng bứt phá
-
SeABank đón sinh nhật 31: Mưa quà tặng trị giá hơn 5 tỷ đồng tri ân khách hàng
-
Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam lần thứ 3: Chuyển đổi số - Phát triển xanh ngành logistics
-
Shop thương mại dịch vụ The Senique Hanoi - Tâm điểm kinh doanh giữa đại đô thị phía Đông sầm uất
-
Hé lộ nhà tư vấn chiến lược đằng sau nhiều thương vụ IPO thành công tại Mỹ
-
Đánh thức giác quan, chạm tới đỉnh cao sống sang tại Kepler Tower
-
Herbalife Việt Nam tham gia tài trợ Giải vô địch quốc gia marathon Tiền Phong năm thứ năm liên tiếp