Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Dự báo thời tiết hôm nay 22/9: Miền Bắc thời tiết đẹp, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông
Hoàng Nam (TTXVN/Vietnam+) - 22/09/2018 09:32
 
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 22/9, miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ngày nắng đẹp, đêm mưa rào và dông vài nơi.
Ảnh minh họa. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có mưa dông rải rác; Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 22/9: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Trên biển, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 8-12 độ Vĩ Bắc hoạt động yếu gây mưa dông rải rác cho các vùng biển phía Nam. Các vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Cà Mau đến Kiên Giang, vùng giữa Biển Đông và vịnh Thái Lan trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 20/9: Hà Nội Sài Gòn đón nắng, mưa rào rải rác trong ngày
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì mưa dông, sáng sớm 20/9 khu vực Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư