Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Dự báo thời tiết hôm nay 29/4: Bắc Bộ có mưa bất chợt, Nam Bộ trọn ngày nắng nóng
Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+) - 29/04/2018 10:34
 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/4, mưa ở các tỉnh phía Bắc giảm, chỉ còn mưa bất chợt trong ngày, nhiệt độ tăng dần; Trung bộ phổ biến trời nắng đẹp; Nam bộ ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng 36 độ C.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 29/4 như sau: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào, dông vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 26-28 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59-96%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-92%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, gió Đông cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C.

Trên biển, hầu khắp các vùng biển ra đến ngoài khơi quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, gió cấp 3-4, tầm nhìn xa thoáng trên 10km. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa trên 10km.

Dự báo thời tiết hôm nay 26/4: Miền Bắc vẫn còn mưa to, đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi khối không khí lạnh kết hợp với hội tụ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư