Thứ Ba, Ngày 09 tháng 12 năm 2025,
Dù bổ sung đầy đủ chất, con vẫn chậm lớn, đâu là nguyên nhân?
D.Ngân - 09/12/2025 10:57
 
Nhiều bậc cha mẹ miệt mài bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, tìm đủ loại thực phẩm giàu dưỡng chất để mong con bắt kịp đà tăng trưởng. Thế nhưng, dù chăm chút từng bữa ăn, cân nặng và chiều cao của con vẫn “giậm chân tại chỗ”, khiến bố mẹ lo lắng và bất lực.

Khi đưa con đi khám, nguyên nhân thật sự mới được hé lộ, trong đó có tình trạng thiếu hụt hormone tăng trưởng, một yếu tố quan trọng mà ít phụ huynh nghĩ tới.

Trẻ thiếu hormone tăng trưởng thường biểu hiện thất bại tăng trưởng, đôi khi đi kèm chậm mọc răng. Nếu không được điều trị, chiều cao trung bình của trẻ chỉ đạt 135 - 145 cm, thấp hơn nhiều so với tiềm năng tối đa.

Bé Đ.M.D., 4 tuổi 2 tháng, đến từ Phú Thọ, được gia đình đưa tới Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Vĩnh Phúc để kiểm tra sức khỏe vì lý do chậm lớn.

Theo chia sẻ từ phụ huynh, bé thấp hơn các bạn cùng trang lứa ngay từ sau sinh, dù luôn ăn uống đầy đủ, khẩu phần giàu dinh dưỡng, không gặp rối loạn tiêu hóa và ít khi ốm.

Trước đó, gia đình đã nhiều lần đưa bé đi khám tại các cơ sở y tế chuyên sâu về dinh dưỡng, với chẩn đoán suy dinh dưỡng/còi xương, và đã được bổ sung nhiều đợt thuốc bổ tổng hợp, men vi sinh, vitamin D cùng sữa công thức, nhưng tình trạng tăng trưởng vẫn chưa cải thiện. Lần này, bé tới khám định kỳ để đánh giá toàn diện sức khỏe và xác định nguyên nhân chậm lớn.

Kết quả khám lâm sàng cho thấy bé hiện cao 94 cm, nặng 14 kg, có các biểu hiện của thiếu máu, với da xanh và niêm mạc nhợt nhẹ. Các xét nghiệm cận lâm sàng được thực hiện và kết quả chẩn đoán xác định bé D. bị chậm tăng trưởng do thiếu hụt hormone tăng trưởng.

Để cải thiện tình trạng, bác sỹ đã tư vấn gia đình tiếp tục đưa trẻ tới thăm khám chuyên khoa Nội tiết và cân nhắc điều trị bổ sung hormone tăng trưởng. Đồng thời, phụ huynh được hướng dẫn theo dõi sát sức khỏe, cân nặng và chiều cao của bé tại nhà, nhằm đảm bảo trẻ phát triển toàn diện và an toàn.

Theo BSCKI Nguyễn Hương Giang, chuyên khoa Nhi tại Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Vĩnh Phúc, có nhiều nguyên nhân dẫn đến chậm tăng trưởng chiều cao ở trẻ như suy dinh dưỡng, dị tật bẩm sinh, loạn sản sụn, còi xương, thiếu máu, suy thận mạn, hoặc các bệnh lý nội tiết như suy giáp, thiếu hormone tăng trưởng. Trong đó, thiếu hormone tăng trưởng là một nguyên nhân quan trọng, với tỷ lệ mắc khoảng 1/4.000 - 1/10.000 trẻ.

Hormone tăng trưởng được tiết ra từ tuyến yên và ảnh hưởng tới hầu hết các mô trong cơ thể, giúp trẻ phát triển chiều cao, giảm khối mỡ và tăng khối cơ.

Trẻ thiếu hormone tăng trưởng thường biểu hiện thất bại tăng trưởng, đôi khi đi kèm chậm mọc răng. Nếu không được điều trị, chiều cao trung bình của trẻ chỉ đạt 135 - 145 cm, thấp hơn nhiều so với tiềm năng tối đa.

Bác sỹ Giang cũng chỉ ra rằng nhiều phụ huynh khi thấy con thấp còi thường chỉ tập trung bổ sung dinh dưỡng, bỏ qua khả năng trẻ gặp vấn đề nội tiết hoặc thiếu hormone tăng trưởng. Một số phụ huynh còn so sánh con với các bạn cùng tuổi quá khắt khe, hoặc trì hoãn việc đưa con đi khám chuyên khoa, dẫn đến bỏ lỡ thời điểm vàng điều trị.

Vì vậy, bất kỳ khi nào thấy trẻ phát triển chiều cao thấp hơn mức bình thường và tốc độ tăng trưởng chậm, gia đình nên đưa con đi khám bác sỹ chuyên khoa nội tiết nhi để xác định chẩn đoán và nguyên nhân, đồng thời điều trị đúng thời điểm và đúng liều, tốt nhất trong độ tuổi 4 - 13, trước khi các sụn xương của trẻ đóng lại.

Mối tương quan giữa vi chất dinh dưỡng và chiều cao người Việt
Để nâng tỷ lệ chiều cao người Việt, theo chuyên gia, các bậc phụ huynh cần phải nâng cao hơn nữa hiểu biết về tầm quan trọng của việc bổ sung...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư