Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Đụng độ đẫm máu ở Dải Gaza trong ngày Mỹ mở đại sứ quán tại Jerusalem
Việt Nga - 15/05/2018 07:28
 
Quân đội Israel đã bắn chết 37 người Palestine và ít nhất 500 người khác bị thương tại Dải Gaza trong ngày 14/5, ghi nhận một ngày đẫm máu nhất ở khu vực này kể từ năm 2014.
Ghi nhận
Cuộc đụng độ đẫm máu giữa người biểu tình Palestine và lực lượng an ninh Israel tại Dải Gaza

Hàng chục ngàn người Palestine đã kéo đến phía Đông Dải Gaza để biểu tình phản đối việc Mỹ mở Đại sứ quán tại Jerusalem vào ngày 14/5. Người dẫn Palestine đã bất chấp những cảnh báo của quân đội Israel về ranh giới cấm và kết cục là nổ súng, dẫn đến cuộc đụng độ đẫm máu.

Theo một nguồn tin y tế của Palestine tại Dải Gaza, ít nhất 37 người Palestine đã thiệt mạng và ít nhất 500 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Isarel tại khu vực này.

Được biết, từ cuối năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là Thủ đô của Israel và quyết định chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về thành phố này. Động thái này đã làm căng thẳng trong khu vực này leo thang nguy hiểm.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư