Thứ Bảy, Ngày 17 tháng 05 năm 2025,
“Dược sĩ Tiến” cầm đầu đường dây sản xuất hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả
Huệ Nguyễn - 17/05/2025 06:28
 
Cơ quan điều tra xác định, Phạm Ngọc Tiến là dược sĩ nên tự tạo ra công thức, sau đó mua nguyên liệu, giao cho nhân viên phối trộn thành viên nang, đóng gói sản phẩm gắn mác hàng nhập ngoại.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội thông tin, đơn vị vừa triệt phá ổ nhóm sản xuất hàng giả là thực phẩm chức năng, với số lượng đặc biệt lớn.

Theo đó, ổ nhóm sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế do Phạm Ngọc Tiến và vợ là Đoàn Thị Nguyệt (cùng sinh năm 1988, trú tại khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu.

Sau khoảng 1 năm theo dõi, nắm bắt thông tin, Đội 7 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện và đấu tranh với hệ sinh thái do Tiến và đồng bọn tự lập nên và thực hiện phương thức thủ đoạn mới để đối phó với các cơ quan chức năng.

Đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả do "Dược sĩ Tiến" cầm đầu, sản xuất hàng trăm sản phẩm gắn mác nhập ngoại.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Phạm Ngọc Tiến đã chỉ đạo Lương Thị Yến (chuyên môn kế toán) thành lập 17 công ty, trong đó có 6 công ty có chức năng nhập khẩu hàng hóa, 11 công ty có chức năng phân phối hàng hóa trong nước.

Ban đầu, Tiến nhập các loại thực phẩm chức năng do nước ngoài sản xuất về phân phối trong nước, khi thấy thị trường phản hồi tốt, bán được nhiều hàng nên Tiến đã nảy sinh ý định sản xuất, gia công hàng trong nước, lấy thương hiệu của nước ngoài để bán.

Bản thân Tiến là dược sĩ, nên tự tạo ra công thức của các sản phẩm, sau đó mua vật liệu trong nước giao cho nhân viên không có trình độ, bằng cấp tự phối trộn thành viên nang và đóng gói thành các sản phẩm gắn mác nguồn gốc nước ngoài là thực phẩm chức năng.

Không những thế, Tiến còn mua nguyên vật liệu trong nước rồi chuyển về xưởng sản xuất hàng giả tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên và thành lập Công ty in Âu Việt tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để in màng nhôm phục vụ ép vỉ sản phẩm.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ khẩn cấp đối với 6 đối tượng.

Căn cứ tài liệu điều tra và hành vi của các đối tượng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với 6 đối tượng.

Cùng với đó, đồng loạt tổ chức khám xét khẩn cấp gần 20 điểm liên quan sản xuất, gia công, cất giấu, tiêu thụ hàng hóa rải rác trên 20 tỉnh thành trong toàn quốc.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ được 30 khuôn dập gân vỏ hộp, 28.531 hộp thực phẩm chức năng; 34.822 lọ thực phẩm chức năng; 38.935 vỉ chứa các viên thực phẩm chức năng; 8.535 thùng chứa nhiều vỏ hộp các loại, gần 100 thùng tem nhãn, các loại máy móc, dây chuyền, công cụ, nguyên vật liệu… để sản xuất hàng giả, tương đương hơn 100 tấn hàng hóa là thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả (khoảng hơn 100 mã sản phẩm khác nhau).

Các đối tượng khai nhận, đã sản xuất, buôn bán hàng giả từ năm 2020, và bán cho hàng trăm đơn vị, tổ chức, cá nhân và trên tất cả các hiệu thuốc, bệnh viện rải rác trên toàn quốc.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã tổ chức thu hồi tại nhiều tỉnh, thành, với nhiều loại mẫu mã sản phẩm khác nhau; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan.

Công bố tên 84 sản phẩm sữa thu giữ trong vụ Hacofood và Rance Pharma
Quá trình điều tra, khám xét trong vụ sản xuất, kinh doanh sữa giả của Công ty Hacofood và Công ty Rance Pharma, cơ quan công an đã thu giữ 84 loại sản...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư