Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Dưỡng mạch nguồn vốn xoay chuyển đói nghèo
Việt Hải - 13/05/2019 20:36
 
Về Bình Định hôm nay, từ những trảng cát vàng vốn trước kia hoang hóa, đến những mảng đồi từng để mặc cho cỏ dại, đã khoác lên mình tấm áo mới với những đầm tôm, cây mì, cây keo... nhờ nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Định.
Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng trao đổi tình hình vay vốn, sử dụng vốn vay với Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn tại Điểm giao dịch xã Canh Thuận (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định).
Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng trao đổi tình hình vay vốn, sử dụng vốn vay với Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn tại Điểm giao dịch xã Canh Thuận (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định).

Từ dòng vốn làm thay đổi nhận thức…

4 năm trước, chồng chị Lê Thị Me, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn thôn Hà Văn, làng Hà Lũy, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh, trụ cột chính gia đình, đã qua đời. Nuôi hai con nhỏ, dù cần cù, cật lực từ việc nhà đến làm thuê, song mối lo cơm áo, gạo tiền vẫn nặng trĩu. Nhà có tới 3 ha đất đồi, nhưng lúc đầu chị chưa mạnh dạn sản xuất, nên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cũng chừng mực.

Sau đó, nhận thấy không có con đường nào khác để có thể phát triển kinh tế nếu không mạnh dạn đầu tư sản xuất, cùng với việc được Nhà nước hỗ trợ con bò giống, chị Me đã mạnh dạn vay Ngân hàng Chính sách xã hội 30 triệu đồng để trồng keo và nuôi bò.

Thời gian rảnh, chị tranh thủ học nghề, đi làm thêm để trang trải cuộc sống và nuôi các con ăn học. Nhờ chăm sóc tốt, bò giống do Nhà nước cấp đã sinh sản, keo cũng bán được giá và cuối năm 2017, chị Me tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Không chỉ là điển hình trong sử dụng vốn vay ưu đãi để thoát nghèo, chị Lê Thị Me còn được bà con tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn tiêu biểu ở địa phương. Tổ Tiết kiệm và Vay vốn do chị Me làm Tổ trưởng hiện có 60 tổ viên tham gia sinh hoạt, với dư nợ trên 2,5 tỷ đồng và nhiều năm liền không có nợ quá hạn, nợ khoanh.

Cùng với chủ trương của Ngân hàng Chính sách xã hội dồn vốn cho những địa bàn khó khăn, dòng chảy tín dụng về xã ngày càng mạnh và phủ rộng, hòa quyện cùng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã. Khoảng cách giàu - nghèo được rút ngắn, chất lượng cuộc sống được cải thiện, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Nguồn vốn chính sách đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 65% năm 2018, xuống còn 59% trong năm 2019.

… đến bước chuyển kinh tế - xã hội của tỉnh

Nhìn rộng ra toàn tỉnh Bình Định, nguồn vốn tín dụng được đánh giá là một giải pháp quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu lớn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tín dụng chính sách đặc biệt có ý nghĩa ở 3 huyện nghèo miền núi thuộc Chương trình 30a, 26 xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn III, 47 thôn đặc biệt khó khăn ở 14 xã khu vực II, 18 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo và 59 xã thuộc địa bàn vùng khó khăn. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Định đang triển khai thực hiện 19 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ đến nay đạt 3.580 tỷ đồng, 92.249 khách hàng còn dư nợ, dư nợ bình quân đạt 38,81 triệu đồng/hộ.

Những tác động của dòng vốn chính sách càng rõ khi nhìn lại hành trình hoạt động hơn 16 năm qua, với 594.225 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên toàn tỉnh được vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất - kinh doanh. Trong đó, đã cho vay được 215.941 lượt hộ nghèo, 33.891 lượt hộ cận nghèo, 8.841 lượt hộ mới thoát nghèo để đầu tư sản xuất - kinh doanh với mục đích không chỉ thoát nghèo bền vững, mà còn vươn lên làm giàu; giúp trên 35.012 lượt hộ vay thuộc chương trình cho vay giải quyết việc làm; 4.537 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn để sản xuất - kinh doanh, cải thiện đời sống; 5.589 hộ nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở; trên 157.969 lượt học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí học tập…

Hướng tới sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo, phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Định thực hiện tổ chức sơ kết, làm cơ sở để tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW toàn quốc.

Tổng giám đốc nhấn mạnh, Chi nhánh tỉnh Bình Định cần tiếp tục bám sát, tham mưu kịp thời, hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 40-CT/TW chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn và thực hiện tốt Kế hoạch sơ kết.

Ông Thắng cũng yêu cầu Chi nhánh Bình Định bám sát, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Đồng thời, thường xuyên rà soát, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, sai sót đối với đơn vị sau kiểm tra để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng. Thực hiện quyết liệt các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng; nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác cho vay, đặc biệt là chất lượng hoạt động của hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã cùng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn...

Ngân hàng Chính sách xã hội nỗ lực đẩy lùi tín dụng đen
Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng đã yêu cầu các chi nhánh tại các tỉnh, thành phố phối hợp với các ban, ngành, địa phương nắm bắt sơ bộ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư