-
Đề nghị phạt nặng nhóm cựu lãnh đạo vụ “chạy án” tại Tòa cấp cao tại Đà Nẵng -
Cựu Cục trưởng chủ mưu vụ nhận 94 tỷ đồng hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm -
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24-30 tháng tù -
“Ăn chặn” tiền của sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bị khởi tố -
Chủ hệ thống Mailisa nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ buôn lậu mỹ phẩm -
Bộ Công an kiểm tra, rà soát hoạt động của dự án “Nuôi em”
Sáng 26/6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, cùng 24 bị cáo khác có kháng cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”, xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.
Trong buổi tuyên án, bị cáo Quyết tiếp tục vắng mặt, do đang phải điều trị một số bệnh, có tiên lượng nặng, tại Bệnh viện 198 (thuộc Bộ Công an). Các bị cáo còn lại đều có mặt tham dự phiên tòa.
Theo bản án phúc thẩm, Hội đồng xét xử quyết định giảm án cho bị cáo Trịnh Văn Quyết từ 21 năm tù xuống còn 7 năm tù; trong đó phạt 4 tỷ đồng đối với tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, chuyển hình phạt tù về tội này thành phạt tiền.
![]() |
| Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC. |
Tòa ghi nhận bị cáo Quyết đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, nộp hơn 1.886 tỷ đồng theo yêu cầu của cấp sơ thẩm. Tổng số tiền ba anh em bị cáo Quyết nộp để khắc phục hậu quả là hơn 2.470 tỷ đồng, trong đó nộp thừa hơn 24 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử cũng cho biết, có hơn 5.000 cá nhân và tổ chức cùng 100 bị hại gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trịnh Văn Quyết. Ngoài ra, bị cáo còn mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng, phải điều trị dài ngày và được đánh giá là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.
“Việc khắc phục hậu quả triệt để và kịp thời là tình tiết giảm nhẹ quan trọng để tòa xem xét giảm hình phạt”, Chủ tọa khẳng định trong phần tuyên án.
Hai em gái của bị cáo Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga cũng được giảm án, trong đó bị cáo Huế cũng được giảm 14 năm tù, phải chấp nhận hình phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời phải nộp phạt 3,5 tỷ đồng về tội “Thao túng chứng khoán”, thay vì phạt tù.
Bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga bị tuyên phạt bằng thời gian tạm giam, được trả tự do tại tòa nếu không phạm tội nào khác, và nộp phạt 3 tỷ đồng về hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”. Tòa ghi nhận bị cáo Nga đã khắc phục toàn bộ trách nhiệm dân sự.
Trong khi đó, bị cáo Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn FLC, bị tuyên 3 năm 6 tháng tù (giảm từ 6 năm) và nộp phạt 3 tỷ đồng. Dù không bị buộc trách nhiệm dân sự, bị cáo Dung tự nguyện nộp 300 triệu đồng khắc phục hậu quả, được tòa ghi nhận là tình tiết giảm nhẹ.
![]() |
| Các bị cáo được xem xét kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt tại phiên tòa phúc thẩm. |
Cũng theo bản án phúc thẩm, một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan kháng cáo đề nghị tăng hình phạt một số bị cáo nhưng Hội đồng xét xử cho rằng không có căn cứ chấp nhận.
Bên cạnh đó, một số bị hại cũng có kháng cáo tăng hình phạt đối với một số bị cáo, song Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội lần đầu, có thái độ thành khẩn ăn năn hối cải.
Ngoài bị cáo Quyết và bị cáo Huế được hưởng lợi thì đa phần các bị cáo trong vụ án này không được hưởng lợi, do đó không có căn cứ chấp nhận kháng cáo này của một số bị hại.
Hội đồng xét xử phúc thẩm khẳng định, toàn bộ hậu quả của vụ án đã được khắc phục, các bị cáo đã hoàn thành nghĩa vụ dân sự.
Việc chấp nhận kháng cáo, giảm án tù và chuyển sang phạt tiền với một số bị cáo là hoàn toàn có căn cứ pháp lý, dựa trên chính sách khoan hồng, xét đến việc tự nguyện sửa sai, thái độ thành khẩn và nhân thân tốt của các bị cáo.
Trước đó, bản án sơ thẩm xác định, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm đã nâng khống vốn điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Faros, lập khống hồ sơ để niêm yết mã cổ phiếu ROS, rồi bán ra thị trường, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Ở tội Thao túng chứng khoán, từ năm 2017 đến 2022, bị cáo Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế mượn tên người thân, nhân viên để lập các công ty và tài khoản giao dịch, từ đó thao túng giá 5 mã cổ phiếu (AMD, HAI, GAB, FLC, ART). Nhóm bị cáo tạo cung cầu giả, đẩy giá cổ phiếu lên cao rồi bán ra, thu lợi hơn 700 tỷ đồng từ nhà đầu tư.
-
Đề nghị phạt nặng nhóm cựu lãnh đạo vụ “chạy án” tại Tòa cấp cao tại Đà Nẵng -
Cựu Cục trưởng chủ mưu vụ nhận 94 tỷ đồng hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm -
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24-30 tháng tù -
“Ăn chặn” tiền của sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bị khởi tố
-
Chủ hệ thống Mailisa nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ buôn lậu mỹ phẩm -
Bộ Công an kiểm tra, rà soát hoạt động của dự án “Nuôi em” -
Loạt cựu lãnh đạo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn -
Xét xử nhiều cựu thẩm phán nhận hối lộ để “chạy án” -
Thủ đoạn “lùa gà” của đa cấp BBI Mall và tiền ảo CBP -
Công an Hà Nội phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm -
Hà Nội tăng cường bảo vệ người dân trên không gian mạng
-
1
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Phan Thiết vốn 3.797 tỷ đồng -
2
Trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2% với dự án xanh trong tuần này -
3
Phó Thống đốc: Nhu cầu vốn xanh lên tới 700 tỷ USD, ngân hàng cần sự "hợp lực" của thị trường vốn -
4
Tin vắn Đầu tư Online ngày 15/12
-
SeABank thông báo mời thầu -
Số hóa và ESG - Công thức bền vững của ngành tài chính ngân hàng năm 2025 -
Mùa kiều hối Agribank 2026: “Kiều hối đón tết - gắn kết tình thân” -
Diễn đàn “Chủ động năng lượng - Nâng tầm cuộc sống xanh” -
Dai-ichi Life Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc thai sản toàn diện 24/7 -
Doanh nhân Mai Văn Sỹ: Khát vọng dẫn đầu thị trường thép và nhà xưởng chuẩn quốc tế


