-
Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải đề xuất siết phương thức tuyển sinh đại học -
Thủ tướng: Huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa, báo cáo trước 22/9 -
TP.HCM: Khẩn trương hoàn tất thủ tục hành chính cho doanh nghiệp để tổ chức bữa ăn bán trú -
Lễ hội Tiệc nướng Mỹ vị Hoa Kỳ tôn vinh tinh hoa nông nghiệp Mỹ -
Mở rộng cửa cho hợp tác, đầu tư nước ngoài trong giáo dục -
Thông tin về sắp xếp các Học viện, Trường Công an nhân dân
![]() |
| Ông Anil Ambani. Ảnh: Bloomberg |
Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại (ICBC), Ngân hàng Phát triển (CDB) và Ngân hàng Xuất nhập khẩu (EBC) đã đồng ý cho Reliance Communications – công ty của Anil Ambani vay hơn 925 triệu USD với điều kiện ông phải cung cấp một khoản bảo lãnh cá nhân, theo luật sư của ICBC. Tháng 2/2017, Reliance Communications đã thanh toán một phần nhưng đến nay chưa thể trả nốt 680 triệu USD.
Anil Ambani là em trai của Mukesh Ambani, tỷ phú giàu nhất châu Á với khối tài sản trị giá 56 tỷ USD. Mukesh cũng là người giàu thứ 14 thế giới.
Tuy nhiên, Anil cho biết, ông không bao giờ cam kết đảm bảo bằng tài sản cá nhân. Robert Howe, luật sư của Ambani nói, ICBC đã thất bại và tiếp tục thất bại để phân biệt giữa ông Ambani với Reliance Communications về trách nhiệm với các khoản vay.
Tại phiên tòa giữa tuần trước, các luật sư của ICBC đã yêu cầu thẩm phán đưa ra phán quyết sớm hoặc điều kiện yêu cầu Anil trả số tiền nợ và lãi theo thỏa thuận. Trong khi đó Anil từ chối đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về tài sản của ông.
Anil Ambani từng là Chủ tịch Reliance Communications. Tập đoàn này đang phải chật vật với núi nợ khổng lồ. Theo Bloomberg, tính đến tháng 7, bốn công ty con lớn nhất của tập đoàn này (ngoại trừ công ty điện thoại) nợ khoảng 13,2 tỷ USD.
Đầu năm nay, Anil Ambani từng bị tòa án dọa phạt tù khi Reliance Communications không thể trả Ericsson 5,5 tỷ rupee. Tòa cho Ambani một tháng để thu xếp trả nợ và người anh Mukesh đã giúp đỡ ông thanh toán khoản nợ này.
Quan hệ giữa hai anh em nhà Ambani rạn nứt sau khi người cha qua đời để lại một khối tài sản khổng lồ mà không có di chúc. Sau một thời gian đấu đá, họ chấp nhận chia đôi tài sản. Tuy nhiên, trong khi doanh nghiệp dầu mỏ của Mukesh ngày càng phát triển thì tài sản của Anil lại ngày càng bị thu hẹp.
-
Thủ tướng: Huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa, báo cáo trước 22/9 -
TP.HCM: Khẩn trương hoàn tất thủ tục hành chính cho doanh nghiệp để tổ chức bữa ăn bán trú -
Lễ hội Tiệc nướng Mỹ vị Hoa Kỳ tôn vinh tinh hoa nông nghiệp Mỹ -
Mở rộng cửa cho hợp tác, đầu tư nước ngoài trong giáo dục -
Thông tin về sắp xếp các Học viện, Trường Công an nhân dân -
Hà Nội phê duyệt học phí mới cho 35 trường chất lượng cao -
Các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương hợp tác cùng nâng chuẩn an toàn mũ bảo hiểm
-
Brewing Tomorrow: Carlsberg Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững thông qua sử dụng tài nguyên hiệu quả -
Hiện đại hóa đô thị, giao thông bằng quản trị video tích hợp AI cùng Univision -
Công ty CP Green i-Park ký kết Thỏa thuận hợp tác đầu tư với Trung tâm Kinh tế Thương mại Trung Quốc - ASEAN -
5 điểm Galaxy Z Fold8 Ultra vượt trội về thông số so với iPhone Duo -
Tour Thượng Hải mùa thu 2026: Bay thẳng Sun PhuQuoc Airways, No Shopping, giá từ 14,99 triệu đồng -
Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga: “Tôi chọn kinh doanh từ một câu hỏi về cuộc sống”

