
-
Hoãn phiên tòa kiện đòi bồi thường hơn 2,5 tỷ đồng vì xe Mercedes bốc cháy
-
Xử lý loạt công trình xây dựng sai phép ở Nha Trang: Chỉ phê bình, rút kinh nghiệm
-
Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng: Công lao 40 năm công tác đã bị xóa
-
TP.HCM đồng loạt kiểm tra cơ sở sản xuất sữa sau vụ gần 600 sản phẩm sữa giả
-
Chốt “số phận” sân vận động Chi Lăng -
Lật tẩy chiêu trò lập khống hợp đồng, chuyển hàng ngàn tỷ qua biên giới
Bế tắc, Công ty Ngọc Nhân khởi kiện ra tòa. Hơn 1 năm, Chi cục Thi hành án TP.Pleiku (Gia Lai) vẫn không thể thi hành án, buộc Công ty Hoàng Hải trả nợ. Công ty Ngọc Nhân hoạt động cầm chừng, 30 công nhân rơi vào cảnh điêu đứng, nguy cơ phải bỏ việc.
Mua vật liệu rồi "xù"
Để bảo vệ công nhân, cân đối nguồn tài chính chi trả lương cho công nhân của mình, ông Đoàn Ngọc Sự, Giám đốc Công ty TNHH MTV Ngọc Nhân (viết tắt Công ty Ngọc Nhân, địa chỉ 315/ Lê Duẩn, P.Thắng Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai) xúc tiến làm hồ sơ gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra về việc bị Công ty TNHH MTV Hoàng Hải (trụ sở tổ 3, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, Gia Lai) không chịu trả 1 tỷ đồng tiền mua vật liệu (đá dăm, đá cấp phối), nhưng không chịu trả, theo hợp đồng đã ký kết.
![]() |
Trụ sở Cty Hoàng Hải (đã đổi tên) cũng là trụ sở của Cty Việt Khoa VK 39 (khoanh đỏ) tại 2/238 Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku, Gia Lai |
Vụ việc dằng dai, kéo dài hơn 2 năm, nhưng sau khi tòa tuyên Công ty Hoàng Hải trả nợ, Chi cục thi hành án TP.Pleiku vẫn bất lực thi hành án.
Theo đó, ngày 1/1/2017, Công ty Ngọc Nhân ký kết hợp đồng với Công ty Hoàng Hải hợp đồng số 04/HĐMB/2017 về việc mua bán vật tư phục vụ thi công công trình. Công ty Hoàng Hải thi công đoạn đường La Sơn – Đắk Đoa (huyện Đắk Đoa, Gia Lai). Công ty Ngọc Nhân cung cấp đầy đủ vật liệu cho Công ty Hoàng Hải với tổng giá trị thanh toán là 1,891 tỷ đồng và điều khoản phải trả sau khi xuất đủ đơn GTGT.
Dù đã xuất hóa đơn, nhưng Công ty Hoàng Hải vẫn không chịu trả nợ theo hợp đồng. Đến tháng 2/2018, với thư bảo lãnh của BIDV - chi nhánh Nam Gia Lai – đã thanh toán thay Công ty Hoàng Hải với số tiền 770 triệu đồng. Số tiền còn lại 1.121 triệu đồng, Công ty Ngọc Nhân nhiều lần liên lạc với bà Trần Thị Thủy, Giám đốc Công ty Hoàng Hải nhưng không liên lạc được.
Ông Đoàn Ngọc Sự đã kiện Công ty Hoàng Hải ra tòa. Tháng 7/2018, Tòa án nhân dân TP.Pleiku mở phiên tòa xét xử, thẩm phán Cao Thị Thanh Huyền tuyên án, buộc Công ty Hoàng Hải phải trả cho Công ty Ngọc Nhân số tiền 1.121 triệu đồng.
Thay tên Công ty để tránh nghĩa vụ trả nợ
Sau khi Tòa án nhân dân TP.Pleiku tuyên án, ông Vũ Văn Quyền, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án TP.Pleiku ký quyết định số 1825 (ngày 8/8/2018) thi hành án theo đơn yêu cầu, cho thi hành án đối với Công ty Hoàng Hải (địa chỉ 2/238 Phạm Văn Đồng, Tổ 8, P.Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai); địa chỉ đăng ký kinh doanh Tổ 3, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh (Gia Lai) phải trả số tiền 1.121 triệu đồng.
Chi cục thi hành án TP.Pleiku yêu cầu hàng tháng, Công ty Hoàng Hải phải chịu khoản tiền lãi của số tiền phải thi hành án theo lãi suất quy định tại khoản 2, Điều 468, Luật dân sự 2015. Quyết định cũng nêu rõ: “Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này”.
![]() |
Hơn 1 năm, Chi cục thi hành án TP.Pleiku vẫn không thể buộc Cty Hoàng Hải trả nợ cho Cty Ngọc Nhân |
Ông Đoàn Ngọc Sự cho biết: “Khi Chi cục thi hành án ra quyết định, Công ty Hoàng Hải có trả thêm 100 triệu đồng và biệt tăm từ đó đến nay, hơn 1 năm 2 tháng, vẫn không chịu trả số tiền còn lại 1 tỷ đồng”.
Bị nợ tiền tỷ, ông Đoàn Ngọc Sự phải đi vay nóng bên ngoài để xoay vòng nguồn tiền điều hành Công ty. Lương của công nhân, ông chỉ cho ứng 2-3 triệu đồng mỗi người, còn lại phải giữ để cân đối kinh doanh. Nhiều công nhân đòi bỏ đi, tìm công việc mới khiến công ty thêm chồng chất khó khăn.
Đáng nói, sau khi nợ Công ty Ngọc Nhân, Công ty Hoàng Hải đã đổi tên, đăng ký kinh doanh thành Công ty TNHH MTV Việt Khoa VK39 (vẫn trụ sở 2/238 Phạm Văn Đồng, Tổ 8, P.Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai). Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai, tuy khác tên, nhưng người đại diện theo pháp luật vẫn là bà Trần Thị Thủy (Chủ tịch kiêm Giám đốc); Công ty cũ và mới giữ nguyên mã số thuế 5900699044, vốn điều lệ 19 tỷ đồng.
Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai cho biết: "Dù thay tên Công ty thì bà Thủy phải có trách nhiệm trả nợ theo quy định pháp luật".

-
Điều tra đường dây sản xuất sản phẩm Baby Shark, Medi Kid Calcium K2 của Công ty Herbitech
-
Hoãn phiên tòa kiện đòi bồi thường hơn 2,5 tỷ đồng vì xe Mercedes bốc cháy
-
Xử lý loạt công trình xây dựng sai phép ở Nha Trang: Chỉ phê bình, rút kinh nghiệm
-
Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng: Công lao 40 năm công tác đã bị xóa
-
TP.HCM đồng loạt kiểm tra cơ sở sản xuất sữa sau vụ gần 600 sản phẩm sữa giả -
Đi tìm nguồn gốc sản phẩm “bổ não” xuất xứ Đức - Bài 1: “Tôi chỉ muốn tốt cho mẹ...” -
Chốt “số phận” sân vận động Chi Lăng -
Cấp phép mỏ đất hiếm trái quy định, cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc sắp bị xét xử -
Cảnh báo lừa đảo “tấn công” trái chủ Vạn Thịnh Phát -
Lật tẩy chiêu trò lập khống hợp đồng, chuyển hàng ngàn tỷ qua biên giới -
Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bị đề nghị phạt từ 6 - 7 năm tù
-
VPBank cho vay tới 90% giá trị xe với doanh nghiệp vay mua ô tô
-
Cathay Life Việt Nam vào "Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2025"
-
Khởi công dự án năng lượng mặt trời áp mái tại nhà máy Samsung Electronics Việt Nam (SEV)
-
Ngân Tín Group: Kiên định mục tiêu, vững vàng vượt thử thách
-
3 lực đẩy từ phát triển công nghiệp đưa bất động sản Phổ Yên cất cánh
-
Bình Dương: Điểm sáng tăng trưởng bất động sản vùng lân cận TP.HCM