Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Fed tăng lãi suất cơ bản lên 2,5%
Uyên Linh - 20/12/2018 09:16
 
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định tăng lãi suất cơ bản đồng USD thêm 0,25% lên 2,25% - 2,5%.
Ông Jerome Powell, Chủ tịch Fed
Ông Jerome Powell, Chủ tịch Fed

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp 2 ngày của Ủy ban Thị trưởng mở Liên bang Mỹ (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của Fed từ 18 - 19/12/2018.

Như vậy, dây là lần nâng lãi suất thứ 4 trong năm 2018 của Fed, đúng theo lộ trình đã được đưa ra. Với lần tăng này, lãi suất cơ bản đồng USD đã chạm mốc 2,5% khi kết thúc năm 2018. Theo các quan chức Fed, nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng với tỷ lệ tốt trong khi thị trường việc làm tiếp tục được cải thiện.

Một diễn biến quan trọng khác, Fed cho biết sẽ có ít đợt tăng lãi suất hơn trong thời gian tới, trong năm 2019 xuống còn 2 lần và chỉ còn 1 lần vào năm 2020. Cơ quan này cũng ra dấu hiệu rằng, chu kỳ siết chặt đang đến đến gần do tình trạng biến động của thị trường tài chính và tăng trưởng toàn cầu chậm.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Fed ngừng việc tăng lãi suất. Trump cho rằng với tình hình kinh tế Mỹ ổn định thì Fed không cần thiết phải tăng lãi suất.

Giới chuyên gia kinh tế cũng đã dự báo trước đó rằng, Fed có thể giảm số đợt tăng lãi suất dự kiến từ 3 - 4 đợt xuống còn 1 - 2 đợt trong năm 2019. Thậm chí có thể ngừng lại để nghe ngóng thêm.

Kết thúc phiên giao dịch 19/12 các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đều lao dốc mạnh:

Chỉ số Dow Jones giảm 351,98 điểm (-1,49%), xuống 23.323,66 điểm.

Chỉ số S&P 500 giảm 39,20 điểm (-1,54%), xuống 2.506,96 điểm.

Chỉ số Nasdaq Composite giảm 147,08 điểm (-2,17%), xuống 6.636,83 điểm.

Fed tăng lãi suất lần 4 trong năm 2018 và "thong thả" trong năm 2019
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu về khả năng tăng lãi suất chậm lại trong năm 2019.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư