Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Festival Huế 2018: Đặc sắc “Chợ quê ngày hội - Cầu Ngói Thanh Toàn”
Ngọc Tân - 28/04/2018 16:01
 
Lễ hội “Chợ quê ngày hội – Cầu Ngói Thanh Toàn” – Festival Huế 2018 diễn ra từ ngày 28/4 đến ngày 2/5 tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngay từ ngày khai mạc, Lễ hội đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến tham dự.. Đây là một hoạt động nằm trong chương trình lễ hội Festival Huế 2018.
Một chương trình diễn ra tại Lễ hội thu hút đông đảo du khách.
Một chương trình diễn ra tại Lễ hội thu hút đông đảo du khách.

Lễ hội diễn ra bên cầu ngói Thanh Toàn. Năm nay lễ hội “Chợ quê ngày hội” được tổ chức hoành tráng với chương trình nghệ thuật đặc sắc gắn liền với các hoạt cảnh sinh hoạt đời sống hằng ngày của vùng nông thôn như đi chợ, mua bán trên sông… khiến không gian lễ hội trở nên sống động nhưng rất mộc mạc, chân chất và bình dị.

Lễ hội diễn ra bên di tích Cầu ngói Thanh Toàn.
Lễ hội diễn ra bên di tích Cầu ngói Thanh Toàn.

Về đêm, Lễ hội hứa hẹn sẽ đem lại nhiều điều mới lạ, hấp dẫn du khách bằng các chương trình độc đáo như: Chương trình Đêm Hội Hoa đăng trên sông Thanh Thủy Chánh; chương trình Lễ hội áo dài; Chương trình nghệ thuật của nhà hát ca múa nhạc Việt Bắc; chương trình nghệ thuật đến từ đoàn múa dân gian Ranranga – Sri Lanka…

Tái hiện lại hình ảnh đi chợ quê tại Lễ hội.
Tái hiện lại hình ảnh đi chợ quê tại Lễ hội.

Ông Trần Duy Việt, Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội “Chợ quê ngày hội” Festival Huế 2018 cho biết nếu năm 2016 lễ hội thu hút trên 120 ngàn lượt du khách thì năm nay dự kiến đến hết ngày 2/5, Lễ hội sẽ đón khoảng 150 ngàn lượt khách.

Chốt lịch khởi công xây dựng sân đỗ máy bay, nhà ga hành khách sân bay Phú Bài tại Thừa Thiên Huế
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến khởi công dự án nhà ga hành khách T1 công suất 5 triệu hành khách/năm của Cảng hàng không quốc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư