Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Gần 400 gian hàng tham gia Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2020
Phương Liên - 06/11/2020 19:19
 
Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2020 diễn ra từ ngày 5 - 11/11 tại Công viên Kỳ Bá, TP. Thái Bình với 400 gian hàng và hai khu văn hóa ẩm thực, sinh vật cảnh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2020.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2020.

Điểm hấp dẫn của Hội chợ năm nay ngoài 148 gian hàng bán và giới thiệu sản phẩm lĩnh vực nông nghiệp, sản phẩm xây dựng trở thành sản phẩm OCOP của 8 huyện, thành phố trong tỉnh Thái Bình còn có các gian hàng của 16 tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng Bắc bộ cũng tham gia đưa các sản phẩm thế mạnh của địa phương tới hội chợ nhằm gới thiệu, phát triển thị trường tiêu thụ. 

Các sản phẩm đưa tới hội chợ trưng bày, giới thiệu, quảng bá gồm máy móc, vật tư, thiết bị phục vụ nông nghiệp, sản phẩm lúa gạo, cây trồng, vật nuôi, các loại rau củ quả, nông sản chế biến, sản phẩm làng nghề và một số mặt hàng công nghiệp may mặc, da giày, mỹ phẩm, dược phẩm, đồ trang sức, đá quý, sản phẩm OCOP. 

Trong khuôn khổ Hội chợ còn diễn ra các hoạt động văn hóa ẩm thực, triển lãm sinh vật cảnh, hội thảo, hội nghị tập huấn, xúc tiến thương mại, giao lưu văn nghệ.

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Quang Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Hội chợ nhấn mạnh: Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2020 tại Thái Bình là sự kiện nằm trong chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2020, được tổ chức với quy mô lớn và có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thương hiệu mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là cơ hội để các tổ chức, cá nhân quảng bá thương hiệu doanh nghiệp và sản phẩm; giao thương, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường kinh doanh. Đồng thời là hoạt động rất ý nghĩa nhằm thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn, từ hội chợ này, các doanh nghiệp tiêu thụ được nhiều sản phẩm, qua đó quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác, ký kết được nhiều hợp đồng sản xuất, tiêu thụ hàng hóa. Việc hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân quảng bá và ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện, vững chắc ngành nông nghiệp, nông thôn của Thái Bình cũng như các tỉnh trong khu vực đồng bằng Bắc bộ. 

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo tổ chức Hội chợ cũng phát động các đại biểu và doanh nghiệp, nhân dân tới hội chợ tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục khó khăn, ảnh hưởng do thiên tai gây ra. 

Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình
Sáng 15/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc. Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng tái...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư