-
Người Việt vẫn ăn quá mặn, nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ từ những bữa ăn hằng ngày -
Tin mới y tế ngày 22/8: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ nam thanh niên tử vong tại cơ sở thẩm mỹ ở TP.HCM -
Nhiều địa phương chậm tiêm chủng, gia tăng nguy cơ dịch bệnh ở trẻ -
Cúm mùa ở trẻ và khoảng trống phòng bệnh từ sự chủ quan -
Siết quản lý dược liệu, thuốc cổ truyền từ nguồn gốc đến quảng cáo -
Tự dùng thuốc giảm đau, nguy cơ ngộ độc và tổn thương gan
Ngày 8/11, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) đã tổ chức lễ phát động Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng.
Đây là điểm đến cuối cùng trong chuỗi chiến dịch được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước như Huế, Nha Trang, Đà Nẵng… trong năm 2025.
![]() |
| Đại diện Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương về nguồn lực, tài liệu truyền thông, tập huấn và giám sát thực thi, nhằm nhân rộng các mô hình khách sạn, nhà hàng, khu du lịch không khói thuốc trên cả nước. |
Phát biểu tại buổi lễ, TS.Hà Anh Đức, Phó chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt của chiến dịch là tăng cường tuân thủ các quy định về “môi trường sống trong lành, không khói thuốc lá”, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Ông dẫn chứng nhận định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) rằng không có ngưỡng an toàn nào cho việc tiếp xúc với khói thuốc lá. Không chỉ người hút thuốc chủ động, mà cả những người hít phải khói thuốc thụ động, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, nhân viên phục vụ và du khách đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Theo thống kê, thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 7 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Tại Việt Nam, con số này lên tới hơn 103.000 người tử vong mỗi năm, trong đó có khoảng 18.800 ca do hít phải khói thuốc thụ động.
TS.Hà Anh Đức khẳng định, việc thực hiện nghiêm túc môi trường không khói thuốc tại các nhà hàng, khách sạn và khu du lịch không chỉ là tuân thủ pháp luật, mà còn thể hiện nếp sống văn minh, trách nhiệm xã hội và sự tôn trọng sức khỏe cộng đồng. Ông nhấn mạnh rằng môi trường không khói thuốc giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh du lịch Việt Nam.
Hiện cả nước có hơn 38.000 cơ sở lưu trú du lịch và khoảng 320.000 cơ sở kinh doanh ăn uống. Riêng TP.HCM có gần 3.150 cơ sở lưu trú và hơn 16.000 nhà hàng, quán ăn, phục vụ hàng chục triệu lượt du khách mỗi năm. Năm 2024, thành phố đón hơn 45 triệu lượt khách trong và ngoài nước. “Nếu mỗi cơ sở thực hiện nghiêm quy định không khói thuốc, chúng ta sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cho hàng chục triệu người dân và du khách”, ông Đức nói.
Tại sự kiện, TS.Nguyễn Hồng Chương, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, thuốc lá vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu có thể phòng ngừa được. Dù Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được ban hành, nhưng tỷ lệ phơi nhiễm khói thuốc thụ động tại TP.HCM vẫn ở mức cao.
Theo khảo sát năm 2024, có tới 47,6% người dân bị phơi nhiễm khói thuốc trong nhà, 42,6% hộ gia đình chưa có quy định cấm hút thuốc. Tại các cơ sở dịch vụ, tỉ lệ này còn cao hơn với 67,8% ở nhà hàng, 52,9% tại quán cà phê và 58,8% tại bar, vũ trường.
“Những con số này cho thấy việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc nơi công cộng còn hạn chế, đòi hỏi thành phố phải tăng cường giám sát, xử lý và truyền thông mạnh mẽ hơn”, ông Chương nhấn mạnh.
Chiến dịch năm nay có sự đồng hành của ca sĩ Đình Dũng, đại sứ chương trình. Trong khuôn khổ lễ phát động, nhiều hoạt động hưởng ứng được tổ chức sôi nổi như nghi thức phát động chiến dịch, đạp xe tuyên truyền lưu động tại các tuyến phố trung tâm và treo biển “Cấm hút thuốc” tại gần 200 khách sạn, nhà hàng trên địa bàn TP.HCM.
Đại diện Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương về nguồn lực, tài liệu truyền thông, tập huấn và giám sát thực thi, nhằm nhân rộng các mô hình khách sạn, nhà hàng, khu du lịch không khói thuốc trên cả nước.
-
Người Việt vẫn ăn quá mặn, nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ từ những bữa ăn hằng ngày -
Tin mới y tế ngày 22/8: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ nam thanh niên tử vong tại cơ sở thẩm mỹ ở TP.HCM -
Nhiều địa phương chậm tiêm chủng, gia tăng nguy cơ dịch bệnh ở trẻ -
Cúm mùa ở trẻ và khoảng trống phòng bệnh từ sự chủ quan
-
Siết quản lý dược liệu, thuốc cổ truyền từ nguồn gốc đến quảng cáo -
Tự dùng thuốc giảm đau, nguy cơ ngộ độc và tổn thương gan -
Tin mới y tế ngày 21/8: Hành trình 72 ngày giữ sự sống cho em bé 800 gram -
Dựng “hàng rào” ngăn thuốc giả thâm nhập thị trường -
Đầu tư cho phòng bệnh, tạo nền tảng cho hệ thống y tế bền vững -
Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra quảng cáo DK-Betics Gold có dấu hiệu gây hiểu nhầm như thuốc chữa bệnh -
Đưa y học cổ truyền trở thành nguồn lực của nền y học hiện đại
-
FPT và PVFCCo-Phú Mỹ hoàn thành triển khai Digital Twin tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ -
BAC A BANK thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới hệ sinh thái tài chính trong kỷ nguyên tài sản số -
Motorola ra mắt razr fold-smartphone gập dọc dạng sách đầu tiên, tại Việt Nam -
Từ căn xưởng 80 m² đến hành trình hơn 30 năm xây dựng thương hiệu Thuận Phong -
EVF nới room ngoại lên 50%, tăng vốn và kiện toàn bộ máy -
81 năm Quốc khánh 2/9: Khát vọng tự chủ kinh tế và dấu ấn nhôm Nam Sung

.jpg)