-
Trình Quốc hội dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt -
Quảng Trị thu hút đầu tư hơn 22 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm -
Thủ tướng thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh tỉnh Ninh Bình -
Hải Phòng xác định 6 mục tiêu chiến lược về hội nhập kinh tế ASEAN đến năm 2030 -
Thủ tướng đồng ý chủ trương đầu tư tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang -
Ủng hộ đề xuất mới về phân loại doanh nghiệp bưu chính
Số ca nhiễm nCoV tại Hàn Quốc và Italy đã tăng mạnh trong 24 giờ qua. Hàn Quốc hiện ghi nhận 833 ca nhiễm, trong khi Italy là 229, khiến hai nước trở thành ổ dịch lớn thứ hai và thứ tư trên thế giới, sau Trung Quốc đại lục và du thuyền Diamond Princess.
Thế giới hiện ghi nhận 79.774 ca nhiễm, 2.630 ca tử vong và 25.353 người đã được chữa khỏi. Mỹ có 53 trường hợp nhiễm nCoV trên toàn quốc, song Tổng thống Donald Trump khẳng định nước này đang kiểm soát tốt dịch bệnh.
Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch Covid-19 và Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc chưa công bố số liệu. Trung Quốc vài ngày qua thường công bố số liệu mới chậm hơn vài giờ so với trước đó.
![]() |
|
Nhân viên kiểm dịch phun khử trùng tại tòa nhà quốc hội Hàn Quốc hôm 24/2. Ảnh: AFP. |
Sự lây lan của Covid-19 không suy giảm khi Afghanistan, Bahrain, Iraq, Kuwait và Oman thông báo những trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên. Tại Iran, số người chết đã tăng lên 12, cao thứ hai trên toàn thế giới, sau Trung Quốc đại lục.
Tuy nhiên, có những lo ngại rằng tình hình thực tế tồi tệ hơn công bố chính thức khi một nghị sĩ ở thành phố Qom nói rằng 50 người đã chết vì nCoV tại đây từ ngày 13/2. Chính phủ Iran bác bỏ thông tin, cam kết sẽ minh bạch số liệu. Giới chức báo cáo 64 trường hợp nhiễm bệnh ở Iran, đồng nghĩa với việc tỷ lệ tử vong rất cao.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua cho biết dịch Covid-19 chưa phải đại dịch nhưng có khả năng trở thành đại dịch nếu các quốc gia không hợp tác để làm chậm sự lây lan. "Đây là một mối đe dọa chung. Chúng ta chỉ có thể cùng nhau đối mặt và cùng nhau vượt qua", tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesu nói.
Một nhóm chuyên gia WHO vừa kết thúc nhiệm vụ tại Trung Quốc, báo cáo rằng dịch bệnh đã lên đỉnh điểm từ ngày 23/1 đến ngày 2/2 và số ca bệnh đã giảm dần, song sự gia tăng đột biến các ca nhiễm ở Hàn Quốc, Italy và Iran rất đáng lo ngại.
Ủy ban châu Âu đã chi 232 triệu euro (khoảng 252 triệu USD) để giúp ngăn chặn sự lây lan virus trên toàn cầu. Pháp, Đức và Thụy Điển cũng công bố các khoảng đóng góp.
Nhóm chuyên gia y tế của WHO và Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh châu Âu đã đến Italy, ổ dịch lớn nhất châu Âu. Nhóm nghiên cứu sẽ hỗ trợ chính quyền Italy tìm hiểu tình hình với trọng tâm là hạn chế lây truyền từ người sang người.
WHO cho biết họ lo ngại về sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm ở Italy. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp nhiễm bệnh hiện nay chỉ có các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.
Dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 37 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi khởi phát tại Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12/2019. Các ca tử vong vì nCoV bên ngoài Trung Quốc đại lục được ghi nhận ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Philippines, Đài Loan, Hong Kong, Iran và Italy.
-
Thủ tướng đồng ý chủ trương đầu tư tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang -
[Insight] Chứng khoán Việt Nam kỳ vọng thu hút 25 - 28 tỷ USD vốn ngoại trong 5 năm tới -
Ủng hộ đề xuất mới về phân loại doanh nghiệp bưu chính -
Cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh về tần số vô tuyến điện, viễn thông, giao dịch điện tử -
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ Trường Liên cấp miền núi tại Huế -
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục các hoạt động làm việc tại Trung Quốc -
TP.HCM nghiên cứu giải pháp cầu cạn trong đầu tư các dự án hạ tầng giao thông
-
Thể chế khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực phát triển -
Green i-Park thăm và làm việc với Lotte Seoul và Tập đoàn Daewoo E&C Hàn Quốc
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Mondelez Kinh Đô ba năm liên tiếp là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" -
Hinode Mall tuyển dụng hơn 300 nhân sự trước ngày khai trương -
SHBFinance được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chuyển đổi hình thức pháp lý, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình phát triển

