Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Gần một nửa số người già ở Mỹ không có tiền tiết kiệm
Việt Nga - 28/03/2019 08:06
 
Tin xấu là có tới gần một nửa số người Mỹ từ 55 tuổi trở lên không có tiền tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, tin tốt là tỷ lệ trên đã được cải thiện đáng kể so với mấy năm trước.

Theo kết quả nghiên cứu của GAO (cơ quan thống kê của Mỹ) vừa công bố, năm 2016, có 48% số người Mỹ từ 55 tuổi trở lên hoàn toàn không có tiền tiết kiệm trong Quỹ hưu trí 401(k). Tỷ lệ này được cải thiện đáng kể so với mức 52% năm 2013.

Được biết, Quỹ hưu trí 401(k) là một trong những chương trình phúc lợi quan trọng nhất của các công ty Mỹ nhằm giúp đỡ nhân viên mở trương mục tiết kiệm để dành cho việc hưu trí của mình trong tương lai.

Nghiên cứu trên cũng cho thấy, có tới 40% số hộ gia đình Mỹ có nguồn hưu trí truyền thống. Tuy nhiên, có tới 29% số người già ở Mỹ không có tiền hưu, đồng thời không có tiền tiết kiệm tại Quỹ hưu trí 401(k) và cũng không có tài khoản hưu trí cá nhân (IRA).

Tái khởi động bảo hiểm hưu trí
Bảo hiểm hưu trí - ngay về khái niệm đã rất dễ gây nhầm lẫn.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư