
-
Sau khi 1.000 tỷ USD “bốc hơi”, Trung Quốc “hâm nóng” mối quan hệ với nhóm công nghệ
-
Trật tự thế giới mới trong lĩnh vực dầu thô
-
Đức đạt thỏa thuận với EU về việc sử dụng động cơ đốt trong
-
Deutsche Bank sẽ không là “Credit Suisse” tiếp theo
-
Dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn ổn định -
Các "gã khổng lồ" công nghệ kiếm bộn nhưng vẫn mạnh tay sa thải
![]() |
Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng 1,6% lên 87,89 USD/thùng trong phiên giao dịch sáng 18/1. Ảnh: AFP |
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thề sẽ trả đũa phiến quân Houthi sau khi phiến quân này tấn công vào thủ đô Abu Dhabi trong ngày 17/1. Vụ tấn công làm 3 người thiệt mạng, đẩy bất ổn an ninh tại khu vực Trung Đông leo thang.
"Chúng tôi lên án việc phiến quân Houthi nhắm vào các khu vực dân sự và các công trình trên đất UAE", Bộ Ngoại giao UAE nêu trong tuyên bố sau vụ tấn công. "Chúng tôi tái khẳng định rằng những ai đứng sau hành động nhắm đất nước chúng tôi bất hợp pháp sẽ phải chịu trách nhiệm", Bộ Ngoại giao UAE cho biết.
Cơ quan này cũng khẳng định UAE sẽ có đòn đáp trả thích đáng đối với các vụ tấn công khủng bố và hành động làm leo thang tội ác.
Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng 1,6% lên 87,89 USD/thùng trong phiên giao dịch sáng 18/1, còn giá dầu thô WTI giao kỳ hạn của Mỹ tăng hơn 2% lên 85,56 USD/thùng ngay đầu phiên. Đây là những mức giá cao nhất của dầu Brent và WTI giao kỳ hạn kể từ tháng 10/2014.
Giới phân tích thị trường năng lượng cho rằng giá dầu bật tăng trong vài tuần qua là tín hiệu cho thấy nguồn cung sắp bị thắt chặt khi căng thẳng Nga - Ukraine gia tăng và tiếp sau là bất ổn an ninh tại Trung Đông.
Các chuyên gia lo ngại vấn đề an ninh tại Trung Đông xấu đi sẽ trở thành mối đe dọa lớn hơn đối với thị trường dầu mỏ và thậm chí có thể đẩy giá dầu tăng vọt 3 con số.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện là nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ 3 của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và phần lớn sản lượng dầu thô của nước này được đóng góp bởi Công ty dầu mỏ quốc gia Abu Dhabi (ADNOC), một doanh nghiệp đang nắm các hoạt động khai thác dầu tại Abu Dhabi. Trên thị trường quốc tế, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ 7 thế giới với sản lượng hơn 4 triệu thùng/ngày.

-
Cảnh báo về triển vọng kinh tế toàn cầu đến năm 2030 của WB -
Giới chức Mỹ đâm đơn kiện Binance và CEO Changpeng Zhao vì vi phạm quy định giao dịch -
Các thương vụ đầu tư vốn tư nhân tại châu Á giảm 44% -
Khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2023 -
Đức đạt thỏa thuận với EU về việc sử dụng động cơ đốt trong -
Deutsche Bank sẽ không là “Credit Suisse” tiếp theo -
Tổng giám đốc IMF kêu gọi cảnh giác trước các rủi ro tài chính
-
1 Gói hỗ trợ lãi suất “ế” 99,7%, NHNN lại thúc ngân hàng thương mại giải ngân
-
2 MSB thông báo sắp sáp nhập một ngân hàng, lộ “bí mật” với PG Bank
-
3 Sửa đổi Luật Đất đai: Đề xuất cơ chế đảm bảo bằng quyền sử dụng đất
-
4 Thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam: Gia tăng số dự án mới
-
5 Tin vắn Đầu tư Online ngày 30/3
-
Vietnam Airlines thông báo lựa chọn Bên cho thuê 8 tàu bay A320NEO
-
Hội thảo khảo sát môi trường đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp điện tử Trung Quốc
-
TKV: Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý kỹ thuật công nghệ, quản trị chi phí khối khoáng sản - hóa chất
-
Ứng dụng gọi xe đầu tiên có lãi tại Việt Nam
-
ICAEW xây dựng cộng đồng Chartered Accountant vững mạnh tại Việt Nam
-
Bosch Việt Nam đạt chứng nhận “Great Place to Work” năm 2023