-
TP.HCM: Bắt thêm nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo trên sàn tiền số Wedex -
Thủ đoạn biến “thuốc sổ” thành kẹo rau bổ dưỡng của Asia Life -
Chủ tịch, Giám đốc doanh nghiệp sản xuất kẹo Kera bị đề nghị truy tố -
Bắt 5 cán bộ và 10 đối tượng trong vụ “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp -
Gây khó khăn cho doanh nghiệp, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan được chi bao nhiêu tiền? -
Nhận hối lộ 4,5 tỷ, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị đề nghị phạt 4-5 năm tù
![]() |
| Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Ngô Mây được phép hồi đất thừa phát sinh trong quá trình thi công dự án số 1 Ngô Mây. |
Liên quan đến việc thu hồi khoáng sản thuộc khu vực thi công các hạng mục công trình của dự án trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu các cơ quan chủ trì thẩm định dự án (các Sở Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh,…) khi lấy ý kiến chủ trương đầu tư dự án cần làm rõ thông tin điều tra đánh giá, quy hoạch và kế hoạch cấp phép khai thác khoáng sản của Trung ương, của tỉnh, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, hiện trạng thực tế để đề xuất UBND tỉnh.
Các đơn vị thẩm định không xem xét việc gia hạn tiến độ thực hiện dự án đầu tư với lý do chậm khai thác khoáng sản dư thừa do cân bằng đào đắp.
Người đứng đầu các cơ quan chủ trì thẩm định dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng lợi dụng triển khai dự án đầu tư để khai thác khoáng sản, gây thất thoát ngân sách nhà nước và làm chậm tiến độ thực hiện dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Đối với khối lượng khoáng sản thu hồi, Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu ưu tiên phục vụ thi công xây dựng các công trình đầu tư công (có tên công trình, khối lượng, tiến độ thực hiện cụ thể).
Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai nghiêm cấm lợi dụng việc khai thác, thu hồi khoáng sản làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư đã được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương/quyết định đầu tư dự án hoặc hợp đồng đã ký kết.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các ngành và địa phương liên quan triển khai công tác quản lý việc thu hồi khoáng sản trong phạm vi dự án; tránh trường hợp các doanh nghiệp lợi dụng việc thi công, xây dựng công trình để khai thác bất hợp pháp, trục lợi khoáng sản.
Vừa qua, trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH TNT Homes Quy Nhơn được thu hồi 86.026 m3 đất thừa phát sinh trong quá trình thi công Dự án Khu chung cư cao tầng CH-01 và CH-02 tại phường Quy Nhơn Nam.
Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Ngô Mây được thu hồi đất thừa phát sinh trong quá trình thi công Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp (khách sạn 5 sao) tại phường Quy Nhơn Nam.
Đối với 2 doanh nghiệp này, Chủ tịch đều yêu cầu doanh nghiệp lập hồ sơ thu hồi khoáng sản, thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường (nhất là trong quá trình vận chuyển) và nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.
-
Gây khó khăn cho doanh nghiệp, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan được chi bao nhiêu tiền? -
Nhận hối lộ 4,5 tỷ, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị đề nghị phạt 4-5 năm tù -
Sau hơn hai thập kỷ, KCN Sao Mai vẫn tiếp tục chờ... -
Cuộc “ngã giá” tại những dự án thủy lợi ngàn tỷ -
Dự án kè và khu dân cư ở Quảng Ngãi làm gần 10 năm vẫn chưa xong -
Đang trốn truy nã, từ Canada, cựu Cục phó Nguyễn Hải Thanh gửi thư tới tòa án -
Bộ Công an thông tin chính thức việc khởi tố cựu Cục trưởng Môi trường Hoàng Văn Thức
-
Coteccons bắt tay Workday chuyển đổi số nhân sự -
Vedan lần thứ 20 được vinh danh "Hàng Việt Nam chất lượng cao" -
Doanh nghiệp Việt đầu tư bảo mật nhưng chỉ 1/3 đạt mức bảo vệ tương xứng -
Agribank và Viettel ký kết thỏa thuận hợp tác, kết nối sức mạnh vì tương lai số -
Người âm thầm đưa Nesty đến gần trái tim khách hàng -
TKV hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than quý I/2026

