-
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga -
Thủ tướng hội kiến Chủ tịch Duma Nga, thúc đẩy hợp tác nghị viện -
Nghệ An: Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II phải hoàn thành GPMB trước 30/9 -
Ninh Bình: Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 -
Việt Nam và EU mở rộng hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững -
Hưng Yên chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu trước biến động của thị trường thế giới
![]() |
| Grab ước tính doanh số năm 2022 đạt từ 1,32 - 1,35 tỷ USD. Ảnh: AFP |
Grab, siêu ứng dụng có trụ sở tại Singapore, vừa công bố lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) được điều chỉnh của quý III/2022 là âm 161 triệu USD, nhưng giảm 24% so với khoản lỗ EBITDA sau điều chỉnh 212 triệu USD trong cùng kỳ năm trước.
Grab cung cấp một loạt các dịch vụ trên môi trường trực tuyến, bao gồm: gọi xe, giao đồ ăn, giao hàng trọn gói, giao hàng tạp hóa, và thanh toán di động thông qua GrabPay.
Công ty này cho biết mảng kinh doanh giao hàng của họ đã hòa vốn sớm hơn 3 quý so với dự tính, “chủ yếu nhờ việc tối ưu hóa ưu đãi chi tiêu và đóng góp từ Jaya Grocer”. Tháng 1/2022, Grab mua lại phần lớn cổ phần tại chuỗi siêu thị cao cấp Jaya Grocer của Malaysia để đẩy nhanh việc lần sân sang lĩnh vực giao hàng tạp hóa.
Mảng giao hàng thực phẩm của Grab cũng ghi nhận chỉ số EBITDA sau điều chỉnh đạt kết quả tích cực trong quý III/2022.
“Chúng tôi ghi nhận chỉ số EBITDA sau điều chỉnh đạt được điểm hòa vốn sớm hơn so với dự tính ở hai mảng cốt lõi, gồm: giao hàng thực phẩm và giao hàng nói chung; đồng thời thu hẹp đáng kể khoản lỗ chung trong kỳ. Chúng tôi đã đạt được điều này bằng cách tập trung vào tái cấu trúc chi phí và các ưu đãi”, ông Anthony Tan, đồng sáng lập và giám đốc điều hành Grab, cho biết.
Cổ phiếu Grab niêm yết tại Mỹ chốt phiên ngày 16/11 tăng 0,64% lên mức 3,15 USD, trong khi hai rổ chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt giảm 0,83% và 1,54%.
Grab niêm yết vào vào tháng 12/2021 sau khi hoàn tất thỏa thuận sáp nhập SPAC. Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu Grab đã “bay hơi” 56% giá trị.
Số lượng tài xế hoạt động trung bình mỗi tháng của Grab trong quý III đạt 80% so với trước dịch Covid-19. Siêu ứng dụng cho biết các ưu đãi đã giảm, chỉ chiếm 9,4% trong tổng giá trị hàng hóa (GMV), thấp hơn mức 11,4% trong cùng kỳ năm ngoái. Trong quý II/2022, tỷ lệ này là 10,4%.
“Điều này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc phát triển có lợi nhuận và bền vững”, ông Tan nói.
Grab đã nâng dự báo cả năm của mình và hiện ước tính doanh số cả năm sẽ đạt từ 1,32 - 1,35 tỷ USD, cao hơn dự tính trước đó là 1,25 - 1,30 tỷ USD. Công ty này cũng đã ước tính lại chỉ số EBITDA sau điều chỉnh cho nửa cuối năm 2022 và hiện ước lỗ 315 triệu USD, giảm 65 triệu USD so với dự đoán trước đó.
“Chúng tôi sẽ hướng đến tối ưu hóa hơn nữa cấu trúc chi phí bằng cách hạn chế chi tiêu tùy ý”, ông Peter Oey, giám đốc tài chính của Grab cho biết. Vị này cho biết thêm, công ty đã bắt đầu tạm dừng hoặc hạn chế tuyển dụng ở nhiều bộ phận.
-
Việt Nam và EU mở rộng hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững -
Hưng Yên chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu trước biến động của thị trường thế giới -
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bảo tàng Năng lượng Nguyên tử của Nga -
Việt Nam muốn học kinh nghiệm Nga trong phát triển metro đô thị -
Đà Nẵng hợp tác với Cơ quan Hợp tác, Phát triển Kinh tế AED về nhiều lĩnh vực -
Ninh Bình sẽ tổ chức hội nghị đối thoại, gỡ khó cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu -
Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
-
Khi văn hóa thiện nguyện trở thành nền tảng gắn kết nội bộ -
LA Home nhận chứng chỉ xanh EDGE, khẳng định tiêu chuẩn phát triển bền vững -
AMDI Group khởi công Swiss Eden: Đánh thức “Mỏ vàng” khoáng nóng Thanh Thủy, định hình chuẩn sống “Wellness” ven đô -
Cathay Life hướng đến cung cấp sản phẩm bảo hiểm ổn định và bền vững -
“Giải mã” chuỗi cung ứng cho SMEs: Từ điểm nghẽn vận hành đến bài toán tăng trưởng bền vững -
Xu hướng thiết kế nội thất Nhật Bản nổi bật đầu năm

