-
Samsung tiếp tục hỗ trợ đào tạo nhân tài công nghệ, cùng Việt Nam bước vào kỷ nguyên số
-
Bộ Nội vụ ra hạn chót cho việc đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức
-
“Ơn nghĩa sinh thành 2025”: Lời tri ân mùa Vu lan
-
Mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên
-
Chỉ còn 5 ngày để khám phá triển lãm lớn nhất lịch sử với những trải nghiệm có 1-0-2 -
Bộ Nội vụ chuẩn bị cải cách tiền lương sau 7 lần tăng lương cơ sở
TIN LIÊN QUAN | |
Bộ Y tế khuyến cáo về 'siêu bão' viêm não Nhật Bản | |
"Bệnh viện khách sạn 4 sao" | |
Những dịch bệnh nguy cơ bùng phát trong mùa hè |
![]() |
Hình ảnh mang tính chất minh họa |
Đó là trường hợp của sản phụ Lù Thị Biên, 27 tuổi, trú ở thôn Bản Pắng, xã Bản Máy, huyện biên giới Hoàng Su Phì, Hà Giang.
Chị Biên sinh hai cháu bé cách nhau một tháng cách nhau 1 tháng. Vào ngày 3/5, chị Biên sinh một bé trai tại nhà, tiếp đó đến 4/6 chị lại tiếp tục hạ sinh một bé gái.
Theo lời kể của chị Biên thì 10 ngày sau khi sinh, chị thấy bụng vẫn to và nặng như lúc đang mang thai nên lặn lội ra Bệnh viện Đa khoa khu vực Hoàng Su Phì siêu âm. Kết quả, bác sĩ kết luận trong bụng chị Biên còn một thai nhi nữa. Trở về nhà, sau 30 ngày từ khi sinh bé trai, chị Biên tiếp tục trở dạ sinh thêm một bé gái. Đến nay sức khỏe ba mẹ con chị Biên đều tốt.
Do ở vùng miền núi, biên giới xa xôi nên chị Biên cũng như nhiều thai phụ khác ít có điều kiện siêu âm để kiểm tra thai nhi. Chính vì thế dù mang thai đôi nhưng chị Biên không biết.
Chiều 3/7 bác sĩ Ma Trung Nghĩa, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hoàng Su Phì cho biết: theo lời kể của gia đình, sản phụ sinh cháu trai đầu tại nhà hôm 3/5. 12 ngày sau chị đến khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hoàng Su Phì, bác sĩ Ma Trung Nghĩa trực tiếp khám và xác định bé trai đúng là 12 ngày tuổi, nặng 2,3kg và đang bị vàng da. Tuy nhiên, người mẹ không có nhiều dấu hiệu của một phụ nữ mới sinh, như không thấy sản dịch dù cổ tử cung hé mở. Cổ tử cung hé mở nhưng không có dịch hay máu, nên chị Biên được cho nhập viện theo dõi vào ngày 16/5. Sau một ngày thì sản phụ bế con trốn viện.
Ngày 4/6, gia đình cho biết chị Biên tiếp tục sinh một bé gái tại nhà. Bác sĩ Nghĩa đã yêu cầu trạm y tế xã nơi chị Biên cư trú tìm hiểu, xác minh lại thông tin. Theo thông tin ban đầu của cán bộ y tế thôn bản ở sát nhà chị Biên thì chị có sinh con vào hai thời điểm kể trên như thông tin của gia đình
Thầy thuốc nhân dân Trần Đức Quý, Giám đốc sở Y tế Hà Giang ngày 2/7, cho biết đây vẫn là ca mang thai đôi thường gặp khi hai trứng được thụ tinh cùng lúc. Hai thai nhi được bọc trong hai nhau thai riêng biệt. Tuy nhiên, trường hợp này có đặc biệt hơn vì khoảng cách sinh kéo dài đến một tháng.
Trao đổi về trường hợp sinh đôi này, PGS.TS Nguyễn Đức Hinh - hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội - cho biết trong mấy chục năm làm bác sĩ phụ sản ông chưa từng gặp trường hợp tương tự. Tuy nhiên, ông Hinh cho biết trên thế giới ông từng nghe có chuyện hai bé song sinh nhưng sinh vào các ngày khác nhau. Ngay tại Hà Nội cũng có hiện tượng hai bé song sinh sinh cùng ngày, khi kiểm tra hồi cứu thì thấy thời điểm thụ thai cách nhau một tháng.
Tiến sĩ Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) nhận định, những trường hợp sinh đôi ra đời cách nhau một vài ngày, thậm chí hàng tháng trên thế giới có ghi nhận nhưng rất hiếm. Tại Việt Nam, ông chưa gặp trường hợp nào tương tự. Những trường hợp mang thai đôi, sau khi bé đầu tiên trào đời, người mẹ sẽ vẫn tiếp tục có cơn co tử cung để đẩy bé thứ hai ra.
Ông Hoàng Văn Triệu, Trưởng Trạm y tế xã Bản Máy cũng thấy rất lạ về trường hợp chị Biên. “Lần thứ hai chị Biên sinh chúng tôi có theo dõi sát sao. Người dân quanh nhà cũng bảo đúng là trước đó chị Biên sinh một bé trai. Gia đình chị Biên cũng thật thà, cả hai bé đều đã làm giấy khai sinh”, ông Triệu nói. Hiện hai trẻ phát triển bình thường, bú tốt.
Huyện biên giới Hoàng Su Phì (Hà Giang) là một huyện nghèo, y tế thuộc diện kém phát triển cho nên việc các sản phụ sinh con tại nhà là chuyện thường xuyên xảy ra. Các thai phụ thường không có điều kiện đi khám và kiểm tra thai tại nhà. Mặc dù, chính sách y tế luôn khuyến khích các chị em vùng cao đến trạm y tế khám thường xuyên thế nhưng ít người thực hiện. Sự việc hai bé sinh đôi cách nhau một tháng là một trường hợp hy hữu và đôi khi còn nguy hiểm đến tính mạng cho mẹ và bé. Thông qua trường hợp này, lãnh đạo ngành y tế cần có những chính sách phù hợp nhằm tuyên truyền khuyến khích sản phụ vùng cao đi khám thai định kỳ tại các trạm y tế xã hoặc các trung tâm y tế huyện.
Chân dung nghi phạm bắt cóc bé trai sơ sinh trong Bệnh viện quận 7 Qua miêu tả của vợ chồng sản phụ, người lái xe ôm và các nhân chứng, chân dung nghi can bắt cóc bé trai sơ sinh trong Bệnh viện quận 7, TP HCM đã được phác họa. |
Thành Tuyên
-
Samsung tiếp tục hỗ trợ đào tạo nhân tài công nghệ, cùng Việt Nam bước vào kỷ nguyên số
-
Bộ Nội vụ ra hạn chót cho việc đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức
-
“Ơn nghĩa sinh thành 2025”: Lời tri ân mùa Vu lan
-
Mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên
-
Chỉ còn 5 ngày để khám phá triển lãm lớn nhất lịch sử với những trải nghiệm có 1-0-2 -
Bộ Nội vụ chuẩn bị cải cách tiền lương sau 7 lần tăng lương cơ sở -
Hà Nội hoàn thành phân kỳ 1 cải tạo, chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục -
Bộ Nội vụ đề xuất áp KPI, siết kỷ luật công chức -
TP.HCM vẫn khó mời gọi đầu tư theo hình thức PPP với dự án chống ngập -
Nhà giáo nhân dân, GS-TS. Trần Doãn Sơn: Giữ “hồn quê“ qua từng sáng chế -
Không gian triển lãm "Khởi nghiệp kiến quốc" tại Triển lãm thành tựu đất nước
-
Vinmec - Hệ thống y tế duy nhất liên tiếp lọt Top 100 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam
-
Doanh nghiệp thuê văn phòng hưởng lợi lớn từ ưu đãi “vàng” Phú Minh Group nhân tháng đại lễ
-
C.P. Việt Nam hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh cho cộng đồng
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Ngân hàng Cathay United Bank nhận “cú đúp” giải thưởng tại HR Asia Awards 2025
-
Acecook Việt Nam ra mắt mì Dalago 2025