Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Hà Nội hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất 2015
Linh Trang - 17/03/2015 15:34
 
  Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất - một sự kiện thường niên của WWF (Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên), Hà Nội sẽ mở màn cho chiến dịch bằng hoạt động tổ chức tắt đèn 1 giờ từ 20h00 đến 21h00 Chủ nhật, ngày 22/3/2015. 
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Giờ Trái đất tiết kiệm được bao nhiêu điện?
Giờ Trái đất 2014 giúp tiết kiệm 650 triệu đồng
Việt Nam tắt đèn, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất
 Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV từ Quảng trường Cách mạng tháng 8. 

Cùng với đó, TP Hà Nội cũng đã lên kế hoạch sẽ thực hiện đồng loạt tắt đèn chiếu sáng, trang trí, biển quảng cáo trong 1 giờ từ 20h00 đến 21h00 ngày 22/3 tại các điểm nổi tiếng, một số khu vực công cộng, tuyến phố như: Đền Ngọc Sơn - tháp Rùa - cầu Thê Húc, vườn hoa Lý Thái Tổ, xung quanh khu vực Hồ Gươm, Nhà hát lớn, hồ Trúc Bạch.

Chiến dịch Giờ Trái đất là hoạt động giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Sau 7 năm tổ chức, Giờ Trái đất là sự kiện thu hút sự tham gia đông đảo của người dân khắp cả nước.

Theo thống kê từ Ban tổ chức chiến dịch, trong 60 phút tắt đèn của Giờ Trái đất 2014, Việt Nam đã tiết kiệm được 431.000 kWh điện tương đương số tiền tiết kiệm được là 650 triệu đồng.

Trụ sở các cơ quan, đơn vị, công sở trên địa bàn thành phố và các quận, huyện, thị xã cũng sẽ thực hiện tắt đèn 1 giờ để hưởng ứng chiến dịch.

Chiến dịch Giờ Trái đất 2015 do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức thực hiện, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quĩ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) và Đại sứ Quán Đan Mạch tại Việt Nam. Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục là đơn vị đồng hành cùng chiến dịch. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư