-
VNPT hợp tác với PTIT R&D AI, phát triển Đại học AI-Native -
Mở đường cho kinh tế tầm thấp bay cao -
Hà Nội tăng tốc khai thác dữ liệu, thúc đẩy kinh tế số -
Chặn lọc, khắc phục và loại trừ xung đột thông tin trên không gian mạng -
Đại học Quốc gia Hà Nội ươm tạo dự án khởi nghiệp từ nghiên cứu và công nghệ -
Kinh tế số tạo thêm động lực tăng trưởng cho Hà Nội
Ngày 27/3, UBND thành phố Hà Nội đã là việc với các sở ngành, quận huyện để đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin trong quý một năm 2014. Tại đây, ông Nguyễn Minh Khánh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội - cho biết, tỷ lệ công chức của thành phố được cấp hòm thư điện tử đạt 92% và viên chức đạt 46%.
Rất nhiều người Việt Nam sử dụng Gmail trao đổi công việc (Ảnh minh họa)
Lãnh đạo quận Hà Đông cho biết, để bảo mật thông tin, 100% công chức của quận này được cấp hòm thư công vụ. Ông Đinh Hồng Phong - Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm - cho biết, dù hòm thư điện tử được cấp cho từng cá nhân nhưng một số bị lỗi nên không dùng được. Thời gian tới sẽ phối hợp với UBND thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông khắc phục sự cố.
Theo đánh giá của Văn Phòng UBND thành phố Hà Nội, vẫn còn một số đơn vị chưa nghiêm túc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử trong thành phố. Đặc biệt việc khai thác, sử dụng hòm thư điện tử @hanoi.gov.vn cũng chưa nghiêm túc.
Tại buổi họp, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đã giải thích lý do ngày 18/3 vừa qua ký văn bản yêu cầu các sở ngành, quận, huyện, thị xã chấm dứt sử dụng các hòm thư điện tử công cộng (Yahoo, Gmail…), các hòm thư không đúng quy định trong trao đổi công việc.
“Không phải tự nhiên thành phố ra quyết định đó. Để bảo đảm an ninh mạng vừa rồi thành phố đã có công văn yêu cầu các sở ngành chấm dứt sử dụng hòm thư điện tử Yahoo, Gmail để trao đổi công việc. Tôi đề nghị lãnh đạo các đơn vị nghiêm tục thực hiện”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu.
Ngoài ra, bà Ngọc còn cho biết, đã có 60% số xã, phường trên toàn thành phố được trang bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin. Tuy nhiên, điều bà Ngọc lo ngại hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc cụ thể như thế nào sau khi các xã, phường được đầu tư trang thiết bị.
“Nếu đơn vị nào được trang bị đầy đủ máy móc mà chỉ để làm cảnh, trong khi đó cán bộ, công chức, viên chức vẫn làm việc bằng tay, bằng giấy… thì phải thu về. Phải làm quyết liệt như vậy chứ không để máy móc ở đó cho oai!”, bà Ngọc nói.
Quang Phong (Dân trí)
-
Đại học Quốc gia Hà Nội ươm tạo dự án khởi nghiệp từ nghiên cứu và công nghệ -
Kinh tế số tạo thêm động lực tăng trưởng cho Hà Nội -
Mini app “Bản đồ Mưa ngập” trên iHanoi hữu ích như thế nào? -
8/12 cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ dữ liệu với Trung tâm Cơ sở dữ liệu Quốc gia -
Hà Nội tìm giải pháp khơi thông nguồn lực doanh nghiệp công nghệ -
Hà Nội: Chuyển đổi số mở dư địa tăng trưởng cho kinh tế cấp cơ sở -
Từ 15/9/2026, tắt sóng mạng 2G trên phạm vi toàn quốc
-
Tập đoàn Stavian được vinh danh trong Top VNTAX 200 và Top PRIVATE 100 năm 2026 -
Herbalife Việt Nam tiếp sức tinh thần sống khỏe tại VnExpress Vũng Tàu International Half Marathon Herbalife Cup 2026 -
Greenfeed duy trì hiệu quả kinh doanh, tiếp tục củng cố nền tảng tài chính -
Điều gì khiến đảo sinh thái bên sông Cấm trở thành trung tâm mới của Hải Phòng? -
PVEP: Giữ vững nền tảng, mở rộng chuỗi giá trị năng lượng -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 4/9/2026

