
-
Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng: Công lao 40 năm công tác đã bị xóa
-
TP.HCM đồng loạt kiểm tra cơ sở sản xuất sữa sau vụ gần 600 sản phẩm sữa giả
-
Chốt “số phận” sân vận động Chi Lăng
-
Lật tẩy chiêu trò lập khống hợp đồng, chuyển hàng ngàn tỷ qua biên giới
-
Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bị đề nghị phạt từ 6 - 7 năm tù -
Công bố tên 84 sản phẩm sữa thu giữ trong vụ Hacofood và Rance Pharma
Theo thông tin của Trạm quan sát dự báo phòng cháy chữa cháy rừng, nguy cơ cháy rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn rất cao. Cấp độ dự báo cháy rừng khu vực huyện Sóc Sơn đang ở cấp V- cấp cực kỳ nguy hiểm…
Chỉ trong khoảng 1 tuần trở lại đây, trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã xảy ra 4 vụ cháy rừng.
![]() |
Hình minh họa |
Cụ thể, chiều 14/10, khu rừng trồng thông, keo tại xã Nam Sơn bị cháy. Phải mất gần 3 giờ đồng hồ, các lực lượng chức năng của huyện Sóc Sơn mới dập tắt được đám cháy này. Diện tích cháy thảm thực bì dưới tán rừng theo thống kê là 0,67ha.
Trưa ngày 16/10, xảy ra vụ cháy tại xã Minh Phú, tại khoảnh 11 của bản đồ quy hoạch rừng năm 2008. Gần 700 người thuộc các đơn vị đã được huy động tham gia chữa cháy, nhưng phải mất 5 giờ đồng hồ vụ cháy mới được dập tắt.
Tuy nhiên, khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, tại khoảnh 12 thuộc xã Minh Phú tiếp tục xảy ra một vụ cháy rừng khác. Vụ cháy mất hơn 6 giờ đồng hồ mới có thể dập tắt hoàn toàn.
Chiều 17/10, trên địa bàn xã Tiên Dược lại xảy ra vụ cháy rừng thông khác.
Như vậy, chỉ trong vòng 4 ngày, trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã xảy ra 4 vụ cháy rừng tại nhiều ddiểm khác nhau. Hiện, lực lượng chức năng địa phương vẫn đang thống kê tổng diện tích rừng bị thiệt hại. Đồng thời, điều tra, xác định nguyên nhân của các vụ cháy rừng.
Bà Bùi Thị Loan, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn cho hay, cả 4 vụ đều là cháy thảm thực bì dưới tán rừng, không gây thiệt hại đáng kể về cây rừng. Những diện tích rừng này hiện do Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Hà Nội quản lý, khai thác.
Trước thực trạng cháy rừng diễn biến phúc tạp và khó lường, UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành công điện đề nghị địa phương có rừng, các phòng ban của huyện, đơn vị chức năng của Hà Nội tăng cường công tác phối hợp phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa hanh khô.
Theo đó, UBND huyện Sóc Sơn đề nghị xã, thị trấn có rừng duy trì hoạt động của lực lượng bảo vệ rừng, các tổ, đội xung kích, đội phản ứng nhanh. Thường xuyên tổ chức tuần tra tại các địa điểm có nguy cơ cháy rừng cao để kịp thời phát hiện, xử lý cháy rừng ngay từ giờ đầu.
Tăng cường công tác gác lửa rừng. Tổ chức quán triệt, đôn đốc thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy và phát hiện lửa rừng. Trong đó, gắn rõ trách nhiệm của chủ rừng, và đề xuất biện pháp xử lý chủ rừng lơ là, thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy rừng.
UBND huyện Sóc Sơn đề nghị Hạt Kiểm lâm thường xuyên theo dõi, dự báo nguy cơ cháy rừng. Phối hợp huy động và tổ chức lực lượng chuyên ngành tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt phương án hiệp đồng giữa các đơn vị, chủ động về phương tiện, lực lượng để kịp thời xử lý sự cố cháy rừng trong mùa khô 2022.
-
Cấp phép mỏ đất hiếm trái quy định, cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc sắp bị xét xử -
Cảnh báo lừa đảo “tấn công” trái chủ Vạn Thịnh Phát -
Lật tẩy chiêu trò lập khống hợp đồng, chuyển hàng ngàn tỷ qua biên giới -
Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bị đề nghị phạt từ 6 - 7 năm tù -
Công bố tên 84 sản phẩm sữa thu giữ trong vụ Hacofood và Rance Pharma -
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu ngăn chặn hành vi lấn chiếm đất đai khi sắp xếp các đơn vị hành chính -
Nửa đầu tháng 4, Hải quan phối hợp bắt nhiều vụ ma túy lớn
-
Chính thức ra mắt Economy City - Thành phố kinh tế thịnh vượng phía đông Hà Nội
-
“Khúc ca khải hoàn” mừng 50 năm thống nhất nước nhà
-
Vượng khí sinh tài, đón lộc cùng gia chủ tại The Vista Residence
-
3 lực đẩy từ phát triển công nghiệp đưa bất động sản Phổ Yên cất cánh
-
Vietfood & Beverage - Propack 2025: Định hình tương lai ngành F&B - Kết nối toàn cầu
-
Hệ sinh thái tiện ích đa tầng - chìa khóa nâng tầm bất động sản thương mại