Thứ Ba, Ngày 29 tháng 09 năm 2026,
Hà Nội mở rộng kết nối thị trường du lịch Thổ Nhĩ Kỳ
Hạnh Phúc - 29/09/2026 16:08
 
Kết nối hàng không, chính sách thị thực điện tử và hoạt động xúc tiến tại Istanbul đang tạo thêm điều kiện để Hà Nội và Thổ Nhĩ Kỳ tăng trao đổi khách, phát triển sản phẩm, mở rộng hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch.

Từ ngày 23 đến 27/9/2026, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do bà Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại Thủ đô Ankara và thành phố Istanbul, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Liên bang Đức.

Thúc đẩy hợp tác du lịch, bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa và kết nối doanh nghiệp là những trọng tâm của chuyến công tác. Các hoạt động làm việc, tham dự triển lãm và ký kết hợp tác góp phần đưa quan hệ du lịch giữa hai bên từ quảng bá điểm đến sang kết nối thị trường, xây dựng sản phẩm và thúc đẩy trao đổi khách hai chiều.

Đoàn đại biểu Việt Nam dự Triển lãm Du lịch quốc tế ITF Istanbul 2026. Ảnh: TH

Thêm điều kiện khai thác thị trường giàu tiềm năng

Nằm giữa châu Âu và châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ có lợi thế về vị trí địa lý và sự giao thoa của nhiều nền văn minh. Khu phố cổ Istanbul được UNESCO công nhận, các công trình biểu tượng như Hagia Sophia, Blue Mosque, hệ thống chợ truyền thống cùng nền ẩm thực đặc trưng tạo sức hút đối với du khách quốc tế.

Bên cạnh các giá trị di sản, Thổ Nhĩ Kỳ đang đa dạng hóa sản phẩm, từ du lịch văn hóa, tín ngưỡng, khảo cổ, thiên nhiên, ẩm thực đến chăm sóc sức khỏe, hội nghị, triển lãm, du thuyền và du lịch mùa đông. Sự phong phú này mở ra nhiều lựa chọn để doanh nghiệp lữ hành thiết kế hành trình phù hợp với từng nhóm khách.

Với du khách Việt Nam, sức hấp dẫn của Thổ Nhĩ Kỳ còn nằm ở khả năng kết hợp nhiều trải nghiệm trong một chuyến đi. Istanbul trải trên hai châu lục Á và Âu, Cappadocia nổi bật với cảnh quan đặc trưng và hoạt động trải nghiệm khinh khí cầu. Các quần thể di sản, thành phố cổ, công trình kiến trúc gắn với lịch sử đế chế Byzantine và Ottoman cùng văn hóa ẩm thực đặc sắc tạo nên hệ sản phẩm phù hợp với nhu cầu khám phá.

Khả năng tiếp cận thị trường cũng được hỗ trợ bởi chính sách thị thực và kết nối hàng không. Từ ngày 1/9/2025, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông có thể xin thị thực điện tử (e-Visa) để đến Thổ Nhĩ Kỳ. Thị thực có giá trị 180 ngày, thời gian lưu trú tối đa 30 ngày.

Turkish Airlines hiện khai thác các đường bay thẳng kết nối Istanbul với Hà Nội và TP.HCM, với tổng cộng 20 chuyến mỗi tuần, trong đó có chuyến bay hằng ngày trên mỗi đường bay. Kết nối này tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp tổ chức tour và thúc đẩy trao đổi khách giữa hai nước.

Theo ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường du lịch giàu tiềm năng đối với Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Vị trí nằm giữa châu Âu và châu Á cùng bề dày văn hóa đặc sắc đã tạo sức hấp dẫn của điểm đến này với nhiều du khách Việt Nam trong những năm qua.

Ở chiều ngược lại, ông Trần Trung Hiếu cho biết, lượng khách Thổ Nhĩ Kỳ đến Việt Nam và Hà Nội đang có xu hướng gia tăng mạnh, trong bối cảnh nhiều chính sách thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và du lịch giữa hai nước được triển khai. Chính sách e-Visa và việc tăng cường kết nối bằng các chuyến bay thẳng là những yếu tố hỗ trợ phát triển thị trường.

Cùng đánh giá về cơ hội khai thác điểm đến, ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, cho rằng chính sách e-Visa và các đường bay thuận tiện giúp doanh nghiệp du lịch Việt Nam có điều kiện xây dựng những sản phẩm mới, hấp dẫn và hiệu quả tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên thị trường Hà Nội đã xuất hiện các chương trình du lịch Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài khoảng 8 ngày 7 đêm, kết nối Istanbul, Canakkale, Izmir, Pamukkale, Cappadocia và trở lại Istanbul. Một chương trình được Hanoitourist công bố cho lịch khởi hành năm 2026 có giá từ khoảng 46,9 triệu đồng/người.

Đưa xúc tiến vào kế hoạch, tăng kết nối doanh nghiệp

Thời gian qua, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua các hội nghị, hội thảo giới thiệu chính sách và điểm đến, đồng thời tổ chức các đoàn khảo sát du lịch giữa doanh nghiệp hai nước.

Tiếp nối những hoạt động này, trong chuyến công tác vừa qua, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã làm việc với chính quyền thành phố Istanbul, tham dự Triển lãm Du lịch quốc tế ITF Istanbul 2026 và thăm các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam.

Tại triển lãm, doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, quảng bá văn hóa và du lịch thông qua các sản phẩm mang bản sắc riêng. Trà sen Hà Nội, bánh Trung thu được giới thiệu tại gian hàng Việt Nam, thu hút sự quan tâm của nhiều đối tác B2B đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, Tây Ban Nha, Nga, Romania và Canada.

Từ thực tế tham gia sự kiện, doanh nghiệp Việt Nam đề xuất Hà Nội đưa ITF Istanbul vào kế hoạch xúc tiến du lịch hằng năm ngay từ đầu kỳ ngân sách, qua đó chủ động đăng ký gian hàng chung có quy mô lớn.

Các doanh nghiệp đồng thời đề xuất kết hợp hoạt động xúc tiến, roadshow với chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ, tăng cường quảng bá trên nền tảng số để mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.

Một kết quả cụ thể của chuyến công tác là lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Hanoitourist và Công ty Du lịch MCY của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/9. Theo thỏa thuận, hai doanh nghiệp hướng tới tăng cường kết nối, trao đổi nguồn khách, phối hợp xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch, mở rộng thị trường, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá.

Tham gia đoàn công tác, ông Trần Trung Hiếu đánh giá, Triển lãm Du lịch quốc tế ITF Istanbul 2026 mở ra nhiều cơ hội hợp tác du lịch giữa Hà Nội và Istanbul. Việc hiện diện thường xuyên tại những sự kiện như vậy vừa góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, vừa giúp doanh nghiệp tìm hiểu nhu cầu thị trường, lựa chọn đối tác phù hợp và xây dựng các sản phẩm chuyên biệt.

Những hoạt động khảo sát, làm việc và kết nối tại Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy Hà Nội đang từng bước chuyển mạnh từ quảng bá điểm đến sang kết nối thị trường. Trên cơ sở thuận lợi về hàng không, thị thực và sản phẩm, việc tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp được kỳ vọng thúc đẩy trao đổi khách hai chiều, mở thêm dư địa phát triển cho du lịch Hà Nội và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư