Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Hà Nội sẽ GPMB đường Nguyễn Đình Chiểu trong năm 2015
Duy Hữu - 07/06/2015 18:17
 
Tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài có chiều dài gần 600m, chiều rộng 17m. Điểm đầu là điểm giao đường Nguyễn Đình Chiểu - Tô Hiến Thành; điểm cuối là điểm đấu nối với đường Đại Cồ Việt.
Một đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu hiện tại rất nhỏ (ảng nguồng: Internet)
Một đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu hiện tại rất nhỏ (ảnh nguồn: Internet)

Tuyến đường này đã được quy hoạch xây dựng cách đây 15 năm, nhằm góp phần giảm áp lực giao thông cho phố Hoa Lư và khu vực lân cận. Thống kê sơ bộ, có 67 hộ dân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, tiến độ gần như giẫm chân tại chỗ, bao năm nay không có bất cứ sự triển khai gì. Năm ngoái, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt tổng mức đầu tư dự án là 275 tỷ đồng; trong đó chi phí xây dựng đường khoảng 20,8 tỷ đồng. Còn lại là chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trong cuộc họp với các sở, ngành liên quan cuối tuần qua, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng đã chỉ đạo quận Hai Bà Trưng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm nay để quý I/2016 khởi công xây dựng đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài.  

Ông Nguyễn Quốc Hùng cũng giao Sở Xây dựng tiếp tục làm chủ đầu tư dự án; Giám đốc Sở Xây dựng trực tiếp phụ trách Ban quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội, trên cơ sở đó, sớm kiện toàn bộ máy tổ chức để triển khai thực hiện; Sở Tài nguyên - Môi trường, Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố và quận Hai Bà Trưng tổ chức cắm mốc giới và tiến hành ngay công tác giải phóng mặt bằng. Sở Giao thông - Vận tải tổ chức lại giao thông tại nút giao Đại Cồ Việt, kết hợp với chỉnh trang tuyến phố. Sở Tài chính chỉ đạo Quỹ Phát triển đất Thành phố cân đối nguồn, bố trí kinh phí phục vụ công tác giải phóng mặt bằng… 

Đại diện UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, UBND quận đã tổ chức lấy ý kiến các hộ dân và đạt được sự nhất trí, đồng thuận cao. Bên cạnh đó, UBND quận cũng đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát hiện trạng, lên phương án giải phóng mặt bằng. Theo đó, với 67 hộ nằm trong diện giải phóng mặt bằng, chỉ có hơn 30 hộ phải thực hiện tái định cư, số còn lại chỉ bị cắt xén qua hàng rào hoặc tường bao. 

Hà Nội: Xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo” gặp nhiều khó khăn
Chiều 29/5, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố để thống nhất kết...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư