Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Hà Nội tổ chức Triển lãm ảnh “Làng nghề đón Xuân"
Duy Hữu - 23/01/2016 16:53
 
Các bức ảnh tại Triển lãm đã tái hiện những nét làng xưa, những hương vị Tết truyền thống của Hà Nội 36 phố phường.
Sưởi ấm cho đào Nhật Tân (một bức ảnh của Lê Bích trong triển lãm)
Sưởi ấm cho đào Nhật Tân - một bức ảnh của Lê Bích trong triển lãm. Ảnh: VOV

Ban Quản lý phố cổ Hà Nội đã chính thức khai mạc loạt hoạt động chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XII và xuân Bính Thân, với sự kiện mở đầu là triển lãm ảnh “Làng nghề đón Xuân” tại đình Kim Ngân (42 - 44 Hàng Bạc).

Triển lãm gồm 30 bức ảnh của nhiếp ảnh gia Lê Bích. Bằng những hình ảnh chân thật, tác giả đã tái hiện những nét làng xưa, những hương vị Tết truyền thống của Hà Nội 36 phố phường.

Bên cạnh hoạt động triển lãm tại đình Kim Ngân, nhiều hoạt động phong phú khác cũng diễn ra tại khu phố cổ Hà Nội trong khoảng thời gian này, đó là chương trình “Hà Nội xưa và nay” diễn ra tại ngôi nhà 87 - Mã Mây; triển lãm giới thiệu tranh dân gian Việt Nam tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ (50 - Đào Duy Từ).

Từ ngày mùng 1 đến mùng 4 Tết Bính Thân (tức ngày 8 - 11/2) sẽ có những hoạt động biểu diễn âm nhạc truyền thống như ca trù, xẩm tại đình Kim Ngân (Hàng Bạc), đình Đồng Lạc (Hàng Đào), Hội quán Phúc Kiến (28 - Hàng Buồm)…

Hà Nội tổ chức 31 điểm bắn pháo hoa mừng Tết Bính Thân
31 điểm này gồm 6 điểm tầm cao và 25 điểm tầm thấp, phân bố trên tất cả các quận, huyện của Hà Nội.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư