-
Sửa quy định về địa bàn hoạt động hải quan để đáp ứng yêu cầu quản lý mới -
Hải quan Việt Nam - Hoa Kỳ hợp tác chia sẻ dữ liệu điện tử hàng hóa -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Palestine -
KN Holdings khởi động dự án điện mặt trời nổi tại Đắk Lắk -
Hà Tĩnh bàn kế hoạch triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III -
Phó thủ tướng: Khắc phục khó khăn, tạo đà cho xuất khẩu về đích
Chủ động phối hợp, xét xử nghiêm minh các vụ án trọng điểm
Tại kỳ họp thứ 25 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI sáng 8/7, Chánh án Toà án nhân dân TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ đã trình bày báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 của hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn Thành phố.
Trước những yêu cầu đặt ra, Tòa án các cấp đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an và Viện Kiểm sát cùng cấp để tổ chức xét xử bảo đảm nguyên tắc: “đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”, không để xảy ra kết án oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm".
![]() |
| Chánh án Toà án nhân dân TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ trình bày báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Ảnh: Thanh Hải |
Đặc biệt, các vụ án hình sự lớn, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, nhất là những vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, đã được Tòa án đưa ra xét xử kịp thời, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và tính nhân văn trong xét xử, được dư luận đồng tình, đánh giá cao.
Theo báo cáo, từ ngày 1/10/2024 đến 31/3/2025, Toà án nhân dân hai cấp TP. Hà Nội đã thụ lý 27.283 vụ việc, giải quyết 16.990 vụ, đạt tỷ lệ 62,27%, tăng cả về số vụ thụ lý (tăng 3.456 vụ) và số vụ giải quyết (tăng 2.295 vụ) so với cùng kỳ năm trước.
Riêng án hình sự, Toà án nhân dân đã thụ lý 5.294 vụ với 1.240 bị cáo, giải quyết 4.251 vụ với 8.610 bị cáo, đạt tỷ lệ 80,3%. Đặc biệt, 100% các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Thành ủy theo dõi đã được giải quyết đúng pháp luật, đúng tiến độ.
Một số vụ án lớn được dư luận quan tâm đã được Tòa án nhân dân TP. Hà Nội thụ lý và chuẩn bị tuyên án như: vụ vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy gây hậu quả nghiêm trọng tại phố Khương Hạ (phường Khương Đình); các vụ liên quan đến trung tâm đăng kiểm; vụ nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn, vi phạm quy định về kế toán, đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (dự kiến tuyên án ngày 11/7/2025)...
Toà án nhân dân hai cấp Thành phố tiếp tục triển khai mô hình hành chính tư pháp “một cửa”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Trong kỳ báo cáo, ngành đã tổ chức 337 phiên tòa rút kinh nghiệm (22 phiên trực tuyến), công bố 6.249 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật và tổ chức 330 phiên tòa xét xử trực tuyến.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Chánh án Toà án nhân dân TP. Hà Nội cũng chỉ ra một số tồn tại như tỷ lệ giải quyết một số loại án còn thấp, vẫn còn tình trạng án quá hạn, một số vụ bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán.
Nguyên nhân chủ yếu là do lượng án tăng nhanh, các tranh chấp, vi phạm ngày càng phức tạp, đòi hỏi thẩm phán phải đầu tư nhiều thời gian để nghiên cứu. Một số vụ bị kéo dài do các cơ quan cung cấp tài liệu, chứng cứ chậm hoặc không đầy đủ. Trong các vụ án hành chính, sự tham gia của các cơ quan tổ chức liên quan còn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải quyết.
Giữ nghiêm kỷ cương, nâng chất lượng xét xử
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, Toà án nhân dân hai cấp TP. Hà Nội xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Phương châm hành động được quán triệt là: “Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, đổi mới, vượt khó và hiệu quả”.
Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh việc xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án hình sự, nhất là những vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Thành ủy theo dõi, chỉ đạo; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra nội bộ, thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu.
Ngành cũng chú trọng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao uy tín Tòa án trong nhân dân.
![]() |
| Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 25. Ảnh: Thanh Hải |
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chánh án Toà án nhân dân Thành phố Nguyễn Xuân Kỳ đề xuất Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội quan tâm bố trí quỹ đất và hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở làm việc ổn định, lâu dài cho các toà án nhân dân khu vực theo đúng định hướng cải cách tư pháp.
Trong ngắn hạn, đề nghị Thành phố hỗ trợ kinh phí sửa chữa trụ sở toà án nhân dân cấp huyện hiện có. Đồng thời xem xét sử dụng tạm thời các trụ sở dôi dư, chưa khai thác trên địa bàn làm nơi làm việc, xét xử.
Ngoài ra, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đề xuất được đầu tư trang thiết bị làm việc hiện đại, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động xét xử, xây dựng mô hình Tòa án điện tử.
Thành phố cũng cần xem xét bố trí kinh phí phát sinh cho việc tổ chức bộ máy mới, đặc biệt hỗ trợ cho công tác xét xử các vụ án lớn, phức tạp.
-
Hà Tĩnh bàn kế hoạch triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III -
Phó thủ tướng: Khắc phục khó khăn, tạo đà cho xuất khẩu về đích -
Đại hội Đoàn XIII thành công, xác lập mục tiêu cho nhiệm kỳ mới -
Thúc đẩy xuất khẩu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số -
6 tháng đầu năm 2026, các chỉ tiêu kinh tế của Huế đều tăng -
Đắk Lắk lắng nghe thực chất, quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp -
Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư
-
Phát huy tối đa năng lực hạ tầng logistic, đảm bảo nguồn cung than -
ACC tiếp nối hành trình 20 năm chuyển động cùng Việt Nam
-
Marriott International bổ nhiệm ông Sander Looijen làm Phó chủ tịch Phụ trách thị trường Việt Nam -
Tái cấu trúc và M&A: Động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới của doanh nghiệp Việt -
FPT và Microsoft “bắt tay” thúc đẩy chuyển đổi AI và đổi mới sáng tạo trên toàn châu Á -
Gánh nặng RSV ở người cao tuổi tại Việt Nam và châu Á - Thái Bình Dương


