Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Hải Phòng kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
Quỳnh Nga - 30/09/2023 20:46
 
Chiều 30/9, Công an TP. Hải Phòng tổ chức kỷ niệm 62 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (04/10/1961 - 04/10/2023); 22 năm Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2023).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt cán bộ chiến sĩ, Đại tá Hoàng Văn Bình, Trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an TP. Hải Phòng khẳng định: “Thời gian qua toàn thể cán bộ chiến sĩ đã khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng đơn vị, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thành phố ngày một phát triển, góp phần tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và phát triển thành phố, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân”.

Đại tá Hoàng Văn Bình, Trưởng phòng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP. Hải Phòng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Mặc dù trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn thành phố đã xảy ra 34 vụ cháy, 12 vụ tai nạn nhưng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thành phố đã phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân 21 vụ, đang điều tra 13 vụ. Nguyên nhân gây cháy chủ yếu vẫn là do sự cố điện. Lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an thành phố cũng đã điều động trên 163 lượt xe chữa cháy, xe chuyên dùng cùng lực lượng, phương tiện tại chỗ tổ chức chữa cháy kịp thời.

Bên cạnh việc CNCH thì lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công nhân viên, người lao động và quần chúng nhân dân tiến hành cài đặt App “Báo cháy 114” trên điện thoại thông minh có kết nối internet; hướng dẫn, quán triệt 100% cán bộ chiến sĩ cài đặt và vận động người thân cài đặt App “Báo cháy 114”.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Cùng đó, đã mở 343 lớp tuyên truyền về PCCC cho 74579 người. Tổ chức 297 lớp huấn luyện nghiệp vụ, cấp 13782 giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH; 2005 giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC; 218 giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH.

Đánh giá kết quả đạt được trong hoạt động toàn dân PCCC, ông Bình cho biết: Tính đến nay trên địa bàn thành phố đã triển khai xây dựng và duy trì 10 mô hình an toàn PCCC. Đã xây dựng 793 “Tổ liên gia an toàn PCCC”; 1.842 “Điểm chữa cháy công cộng”; 38 “Thôn an toàn PCCC”; 09 “Chợ kiểu mẫu an toàn PCCC”, 232 “Tổ dân phố an toàn PCCC”, 16 “Cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn PCCC” với hơn 300 cơ quan, doanh nghiệp tham gia. Đây cũng là thành tích đáng ghi nhận trong hoạt động của lực lượng PCCC và CNCH công an thành phố.

Từ khi thành lập vào ngày 27/8/2001 với tên gọi Đội Tàu chữa cháy trên sông và biển trực thuộc Phòng PC23 - CATP Hải Phòng, trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi và mô hình tổ chức nhưng dù ở mô hình, tổ chức nào đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông vẫn luôn là lực lượng xung kích, đi đầu, lập nhiều thành tích xuất sắc.

Ghi nhận những thành tích nổi bật đó, trong tối 28/9, tại Cung hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, đội cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố đã đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Nhà nước trao tặng.

Đội cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thành phố Hải Phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào tối 28/9 tại Cung hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Trong buổi lễ kỷ niệm, gặp mặt chiều nay, các thân nhân, gia đình những cán bộ chiến sĩ của đội PCCC và CNCH trên sông được gặp mặt, ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ, hào hùng như: vụ cháy trên Tàu Contship ACE quốc tịch Cộng hoà Síp có trọng tải 83.000 DWT (chở 20 container có  chứa 480 tấn hóa chất phốt pho vàng) vào ngày 27/11/2015. Sau hơn 4 giờ liên tục nỗ lực chữa cháy của các cán bộ chiến sĩ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, các phuy photpho cháy được xử lý an toàn, triệt để, đảm bảo an toàn cho cán bộ thủy thủ thuyền viên tàu, cơ sở vật chất của Cảng Nam Hải, không để gây ra thảm họa về hóa chất, ngăn chặn kịp thời nguy cơ xảy ra nhiễm độc toàn bộ khu vực rộng lớn của thành phố. Sau vụ chữa cháy trên có 108 cán bộ chiến sỹ bị ảnh hưởng hít phải khí độc có triệu chứng bất thường phải điều trị theo dõi.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đội đã tham gia xử lý thành công sự cố nổ buồng bơm tàu Hải An 16 thuộc Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ Hoàng Phát trong suốt 19 ngày đêm. Đây có thể coi là nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có tính chất đặc biệt nguy hiểm, nếu không có phương pháp xử lý đúng và kịp thời sẽ có nguy cơ nổ xăng gây cháy và sẽ là thảm họa cho TP.Hải Phòng khi gần 4 triệu lít xăng A92 tràn ra sông gây ô nhiễm môi trường gây cháy lan vào các tàu thuyền trên sông và các công trình, cơ sở hạ tầng thuộc khu vực Cảng Đình Vũ.

Với sự sáng tạo, tinh thần thép, lòng dũng cảm, yêu nghề không chút đắn đo, tính toán, mặc dù biết rằng hiểm nguy cận kề, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đã xung phong sẵn sàng nhận nhiệm vụ, bảo đảm an toàn cho tàu và hàng hóa, tài sản trên tàu Hải An 16; bảo đảm an toàn môi trường xung quanh cảng, các công trình và khu dân cư lân cận; ngăn chặn thảm họa xảy ra đối với thành phố.

Có thể nói đây là niềm tự hào, sự động viên, khích lệ, đối với toàn thể lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH TP. Hải Phòng. Đây tiếp tục là dấu mốc quan trọng trong chặng đường vẻ vang của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thành phố Hải Phòng thời kỳ đổi mới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà lực lượng PCCC và CNCH đã thực hiện được.

“Từ những kết quả đạt được trong nhiều năm qua cán bộ chiến sĩ của đơn vị PCCC và CNCH có thể thấy, các cán bộ chiến sĩ đã và đang không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đảm bảo an toàn PCCC, CNCH trên tuyến đường thủy, cùng toàn lực lượng PCCC, CNCH thành phố đảm bảo toàn PCCC, CNCH trên địa bàn TP. Hải Phòng. Đóng góp xứng đáng vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố, góp phần tô thắm thêm trang sử truyền thống anh hùng của lực lượng Cảnh sát PCCC Công an thành phố”, ông Chương bày tỏ.

Lãnh đạo Thành phố Hải Phòng chụp ảnh kỷ niệm với đội PCCC và CNCH trên sông được nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Giám đốc Công an Thành phố cũng mong muốn trong thời gian tới cán bộ chiến sĩ công an thành phố nói chung và lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Hải Phòng nói riêng sẽ tiếp tục đón nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ nhiều hơn nữa của lãnh đạo Bộ Công an, của Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hải Phòng để xây dựng lực lượng không ngừng phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hải Phòng: Tạo cầu nối cho các doanh nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp FDI
Sáng nay (29/9), Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Diễn đàn kết nối các doanh nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) tại...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư