-
Tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM dự kiến cần 34.374 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng -
TP.HCM còn 71 phường, xã chưa đạt yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công -
Hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công: Áp lực tăng tốc giải ngân chặng cuối năm -
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu phân công lãnh đạo phụ trách từng dự án lớn -
Đề xuất 17.150 tỷ đồng nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng, Quảng Ninh -
Trình phương án tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM có 15,5 km đi ngầm
Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên trên diện tích 317 ha, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng 2.600 tỷ đồng; xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ hơn 2.000 tỷ đồng; xây dựng các hạ tầng khác gần 5.000 tỷ đồng.
Đến nay, hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới bắc sông Cấm đã cơ bản hoàn thành, là yếu tố quan trọng để Thành phố triển khai xây dựng 2 công trình quy mô, tầm vóc lớn là Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn, với tổng vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng. Các tòa nhà này tạo nên hình tượng một con tàu, với hai cánh buồm đang vươn ra biển lớn và đây sẽ là trụ sở của tất cả các cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội TP. Hải Phòng.
Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn có sức chứa 1.500 chỗ, hội trường đa năng với gần 500 chỗ ngồi; phòng họp bàn tròn với 100 chỗ ngồi và hơn 10 phòng họp nhỏ có từ 20 đến 100 chỗ ngồi/phòng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn để Thành phố tổ chức các hội nghị; các cuộc biểu diễn với quy mô lớn mang tầm quốc gia và quốc tế.
Ông Tạ Viết Đông, Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư công trình xây dựng dân dụng Hải Phòng cho biết, cả 2 công trình đang được thực hiện với tiến độ rất khẩn trương. Thành phố quyết tâm hoàn thành trong năm 2025, để Hải Phòng hoàn thành việc di chuyển Trung tâm Chính trị - Hành chính hiện nay sang phía bắc sông Cấm.
Ban Quản lý đã tích cực chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực, máy móc, thiết bị phục vụ thi công liên tục, không có ngày nghỉ. Với nhịp độ thi công khẩn trương như hiện nay, các dự án này sẽ hoàn thành đúng tiến độ. Có thể khẳng định, đây sẽ là trung tâm chính trị - hành chính của một khu đô thị hiện đại, năng động của Hải Phòng và cũng sẽ là vẻ đẹp, hiện đại của một thành phố mới Thủy Nguyên - “city in city”.
Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết, đây là hạng mục cốt lõi trong quy hoạch phát triển không gian đô thị về hướng Bắc, cũng là nền móng xây dựng thành phố mới Thủy Nguyên, định hướng trở thành động lực phát triển của cả nước. Đô thị mới Thủy Nguyên là đô thị loại III vào năm 2025 hướng tới đô thị loại II vào năm 2035 với mô hình thành phố thuộc TP. Hải Phòng. Đồng thời, công trình sẽ góp phần hoàn thiện đồng bộ cảnh quan kiến trúc khu vực đô thị mới Bắc sông Cấm theo hướng đồng bộ và hiện đại, mang tầm cỡ quốc tế.
Việc xây dựng 2 trung tâm lớn này được coi là bước ngoặt trong định hướng mở rộng không gian đô thị về hướng Bắc của Thành phố. Cả 2 công trình dự kiến khánh thành dịp 13/5/2025 thiết thực chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, Đại hội Đảng bộ TP. Hải Phòng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030. Khi đó, Trung tâm Chính trị - Hành chính Hải Phòng sẽ chính thức “dời đô” sau hơn 1 thế kỷ tồn tại trên vị trí do người Pháp xây dựng.
Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ đưa Thủy Nguyên lên thành phố trước năm 2025; tập trung nguồn lực đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, như đường 359, đường Máng Nước, cầu Rừng; cầu Lại Xuân... Cùng với đó, các khu công nghiệp, khu đô thị được quy hoạch và thực hiện, hệ thống công viên cây xanh và các công trình phúc lợi công cộng nhanh chóng hình thành sẽ tạo đà làm bừng lên sức sống của Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.
Thủy Nguyên sẽ là trung tâm hành chính, chính trị mới của TP. Hải Phòng; là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch, văn hóa - thể dục - thể thao, y tế, giáo dục; là trung tâm nghề cá vùng duyên hải Bắc bộ; là đô thị thông minh, sinh thái, thân thiện với môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh.
Với những công trình đã và đang được triển khai, cùng hàng loạt cơ chế chính sách mang tính đột phá, có thể thấy, đô thị Hải Phòng đang trên đà phát triển. Vóc dáng đô thị Hải Phòng hiện đại, thông minh, giàu bản sắc sẽ hiện hữu trong tương lai không xa. Từ đây sẽ mở ra tầm vóc phát triển mới đối với đô thị thành phố; hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng TP. Hải Phòng trở thành đô thị hiện đại, thông minh, có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.
-
Đề xuất 17.150 tỷ đồng nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng, Quảng Ninh -
Trình phương án tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM có 15,5 km đi ngầm -
Quảng Ngãi khơi thông các dự án chậm triển khai tại cụm công nghiệp -
Phát triển lâm nghiệp phải gắn với sinh kế người dân và bảo vệ môi trường -
Xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm giao thông và năng lượng -
Bắc Ninh cùng lúc khởi công hai khu công nghiệp, tổng vốn hơn 4.000 tỷ đồng -
Kết nối nguồn lực, thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong doanh nghiệp
-
18 năm tiếp tục khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam -
Mở bán chính thức KĐT Đất Việt Green Park, ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng tham dự -
Khi chiến lược nhân sự trở thành động lực tăng trưởng của doanh nghiệp -
VALUE10 2026: Nhận diện doanh nghiệp có năng lực tạo giá trị hàng đầu Việt Nam -
Sửa Luật Bưu chính để đáp ứng yêu cầu phát triển mới -
Chất lượng tài sản ngân hàng: Cần nhìn xa hơn tỷ lệ nợ xấu
