-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
![]() |
| Kinh tế Indonesia được dự báo suy yếu trong quý I/2020 do hoạt động xuất khẩu và du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi cấp lan rộng. Ảnh: AFP |
Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á - chỉ tăng trưởng 5,02% trong năm 2019 do sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu và sản xuất chế tạo, bỏ xa dự báo 5,3% trước đó và giảm 0,15 điểm phần trăm so với năm 2018.
Tháng 12/2019, Ngân hàng Thế giới cảnh báo cháy rừng hoành hành tại Indonesia năm ngoái gây thiệt hại lên tới 5,2 tỷ USD. Trong khi đó, “đất nước vạn đảo” này cũng phải vật lộn trước việc giá cả các mặt hàng chủ chốt như than đá và dầu cọ lao dốc và tác động thương chiến Mỹ - Trung.
"Tăng trưởng duy trì ở ngưỡng 5,0% trong bối cảnh hiện này là điều không dễ dàng", Suhariyanto, người đứng đầu cơ quan thống kê Indonesia nói với các phóng viên ở Jakarta. "Tôi nghĩ rằng mức tăng trưởng 5,0% trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái vẫn là khá tốt", ông Suhariyanto nói thêm.
Các nhà quản lý du lịch Indonesia mới đây cảnh báo lượng khách đến “đất nước vạn đảo” này sẽ giảm mạnh trong năm nay khi Indonesia dựng rào cản đối với du khách Trung Quốc do lo ngại dịch viêm phổi bắt nguồn từ Trung Quốc. Thời điểm trước khi dịch bùng phát, Indonesia đón khoảng hai triệu khách Trung Quốc/năm.
"Lượng khách Trung Quốc đã giảm đáng kể từ khi Indonesia áp dụng các biện pháp hạn chế du lịch", Ngurah Wijaya, cố vấn của Ủy ban Du lịch Bali và Ủy ban Xúc tiến Bali cho biết.
Theo công ty phân tích và dự báo kinh tế Oxford Economics, lượng khách du lịch sụt giảm có thể khiến tăng trưởng GDP của Indonesia "tụt ga" trong nửa đầu năm 2020. "Chúng tôi cho rằng nền kinh tế (Indonesia) sẽ suy yếu trong quý I/2020 do xuất khẩu và du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh virus Corona lan rộng", Oxford Economics nhận định.
Năm 2019, Ngân hàng Trung ương Indonesia đã vài lần cắt giảm lãi suất nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế. Chính phủ Indonesia đang trình gói giải pháp cải cách nhằm thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài và nới lỏng các quy định lao động.
-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Ước tính có 20/34 địa phương tăng trưởng kinh tế trên 8%, thu ngân sách đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng
-
Công nghệ xanh và thiết bị phòng tắm hiện đại gây ấn tượng mạnh tại Triển lãm Vietnam Expo HCMC 2025 -
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT

