
-
Ông Trump ca ngợi các cuộc đàm phán với Trung Quốc, giới đầu tư thấp thỏm chờ tin
-
Bill Gates cam kết trao 200 tỷ USD cho người nghèo trong 20 năm tới
-
Tổng thống Trump công bố thỏa thuận thương mại với Vương quốc Anh
-
Fed giữ nguyên lãi suất, muốn quan sát thêm tác động thuế quan
-
Giá dầu giảm mạnh khi OPEC+ tuyên bố tiếp tục tăng sản lượng -
Mỹ bỏ quy tắc miễn trừ "de minimis", Temu buộc thay đổi mô hình kinh doanh
![]() |
Các gian hàng trong một cửa hàng của Lotte Mart ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN) |
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) sẽ duy trì chính sách tiền tệ hạn chế với mức lãi suất ổn định ở 3,5%, gạt bỏ những kỳ vọng rộng rãi rằng BoK có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào nửa cuối năm nay.
Thông báo trên được Thống đốc BoK Rhee Chang-yong đưa ra, sau khi ngân hàng này giữ lãi suất chuẩn ổn định ở mức 3,5% lần thứ 10 liên tiếp kể từ tháng 1/2023, do tốc độ tăng giá tiêu dùng vẫn trên 3% so với mục tiêu 2% của BoK.
Theo Thống đốc Rhee Chang-yong, hội đồng gồm 6 thành viên cấp cao của BoK cùng nhất trí cho rằng vẫn chưa đến lúc đưa ra khả năng cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm nay, do cần có nhiều tiến bộ hơn trong nỗ lực giảm lạm phát để có thể hướng tới việc cắt giảm lãi suất.
Chính sách lãi suất hiện tại ở Hàn Quốc ở mức cao nhất trong hơn 15 năm qua khiến nhiều hộ gia đình phải gánh chịu lãi suất vay đắt đỏ, tiền lương thực tế giảm và những khó khăn kinh tế khác liên quan đến lạm phát.
Dư luận Hàn Quốc đặt câu hỏi rằng BoK có hạ lãi suất cơ bản hiện tại trong nửa cuối năm hay không khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để ngỏ khả năng 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024.
Nhiều người dự đoán rằng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed sẽ diễn ra vào tháng 6 tới, có thể khiến Hàn Quốc cũng xem xét hạ lãi suất. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng lạm phát ở Hàn Quốc vẫn không ổn định, là trở ngại cho khả năng cắt giảm lãi suất của BoK.
Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, lạm phát của nước này đã tăng 3,1% trong tháng 2 và tháng 3 vừa qua, sau khi ở mức 2,8% trong tháng 1. Lạm phát tăng trở lại là do giá trái cây trong đó có táo và các sản phẩm tươi sống khác ngày càng cao.
Khi được hỏi liệu giá của thực phẩm thiết yếu có thể được giải quyết thông qua chính sách tiền tệ hay không, Thống đốc Rhee chỉ ra rằng Biến đổi Khí hậu mới là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm về số lượng thực phẩm tươi sống sản xuất trong nước khiến giá cả tăng vọt.
Theo Thống đốc Rhee giải pháp khả thi là tăng nhập khẩu sản phẩm tươi sống, vốn đang bị hạn chế để bảo vệ ngành nông nghiệp và các ngành liên quan khác của Hàn Quốc.
Áp lực lạm phát gia tăng cũng trở nên trầm trọng hơn khi giá dầu thế giới tăng cao do rủi ro địa chính trị. Thêm vào đó, liệu Fed có tiếp tục kế hoạch cắt giảm lãi suất hay không hiện vẫn chưa chắc chắn, vì lạm phát hàng năm của Mỹ đã tăng từ 3,2% trong tháng 2 lên 3,5% trong tháng 3/2024.

-
Ông Trump ca ngợi các cuộc đàm phán với Trung Quốc, giới đầu tư thấp thỏm chờ tin
-
Ông Donald Trump muốn đưa Mỹ trở thành "điểm đầu tư tuyệt vời nhất thế giới"
-
Mỹ - Trung bước vào đàm phán hạ nhiệt chiến tranh thương mại
-
Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị tăng thuế đối với người giàu từ 37% lên 39,6%
-
Tổng thống Trump gợi ý giảm thuế trước thềm đàm phán Trung - Mỹ -
Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận cung cấp khí đốt tự nhiên cho Syria -
Xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh nhờ thị trường Đông Nam Á -
Bill Gates cam kết trao 200 tỷ USD cho người nghèo trong 20 năm tới -
Tổng thống Trump công bố thỏa thuận thương mại với Vương quốc Anh -
Toyota "cài số lùi" lợi nhuận vì tác động thuế quan -
Quốc gia đầu tiên đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ sau đòn thuế của Tổng thống Trump
-
Lần đầu tiên có thương hiệu sữa toàn cầu do doanh nghiệp Việt đồng sáng lập tại Úc
-
Hội nghị Đầu tư ESG Việt Nam 2025: Thúc đẩy phát triển bền vững giữa biến động toàn cầu
-
Nuôi vịt kiểu "resort" độc đáo: Thư giãn mỗi ngày, trứng sạch mỗi sáng
-
Panasonic bàn giao Trung tâm giải pháp HVAC cho Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
-
SeABank thông báo bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép hoạt động
-
SeABank được vinh danh “Ngân hàng tiên phong trong đổi mới quản trị vì sự phát triển bền vững”