Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 09 tháng 05 năm 2024,
Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục bán thêm tài sản để trả nợ trái phiếu
Duy Bắc - 27/12/2023 08:33
 
Vừa bán Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Công ty HAGL, mã HAG - sàn HoSE) tiếp tục muốn bán thêm Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai.

Công ty HAGL thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 9,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 99% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai để lấy tiền trả nợ gốc trái phiếu 2016. Trong đó, giá chuyển nhượng và đối tượng chuyển nhượng chưa được tiết lộ.

Trước đó, ngày 15/12 tại Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty HAGL cho biết sẽ bán Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai để trả nợ. Trong đó, năm 2023, Công ty HAGL có những thu nhập bất thường nên lợi nhuận ước tính 2.150 tỷ đồng, trong đó có thu nhập từ việc bán bớt tài sản hay như phần giảm lãi vay của Eximbank mới đây.

Theo tìm hiểu, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai có trụ sở tại đường Lê Duẩn, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai). Bệnh viện có 11 khoa nội trú, 6 phòng chức năng, 20 phòng khám chuyên khoa và 4 phòng mổ hiện đại.

Trước đó, cuối tháng 9/2023, đối với tài sản không sinh lợi dự kiến thanh lý, Công ty HAGL dự kiến dùng tài sản gắn liền với đất là công trình Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai tại số 1 Phù Đổng, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Và sau đó, Công ty HAGL đã bán khách sạn Hoàng Anh Gia Lai với giá 180 tỷ đồng để lấy tiền trả nợ.

Tập đoàn Thaigroup thay thế Quản lý quỹ Việt Cát trong đợt phát hành riêng lẻ

Một diễn biến đáng lưu ý khác, ngày 29/11, Công ty HAGL công bố danh sách 3 nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Thaigroup dự kiến mua 52 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,92% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,73% vốn điều lệ; và ông Nguyễn Đức Quân Tùng dự kiến mua 28 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0%, lên 2,65% vốn điều lệ.

Trước đó, trong ngày 23/11, Công ty HAGL công bố danh sách nhà đầu tư tham gia gồm 3 nhà đầu tư và bất ngờ huỷ danh sách ngày 24/11. Trong đó, Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát dự kiến mua 60 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 5,67% vốn điều lệ (trở thành cổ đông lớn); Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,73% vốn điều lệ; và ông Nguyễn Đức Quân Tùng dự kiến mua 20 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 1,89% vốn điều lệ.

Như vậy, so với danh sách cổ đông vừa huỷ, Công ty cổ phần Tập đoàn Thaigroup đã thay Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát và sau đợt phát hành riêng lẻ sẽ không có cổ đông lớn sở hữu trên 5% vốn điều lệ.

Theo thông tin website, Công ty cổ phần Tập đoàn Thaigroup tiền thân là Xuân Thành Group chuyên về lĩnh vực xây lắp, xi măng … được thành lập từ năm 1976 và đến nay, Tập đoàn đã phát triển đa ngành nghề và tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực mới, như vận tải, bất động sản, bảo hiểm …

Hiện tại, Công ty cổ phần Tập đoàn Thaigroup đang có 5 thành viên HĐQT bao gồm ông Nguyễn Chí Kiên (Chủ tịch HĐQT), ông Trịnh Văn Thiệm, ông Trịnh Văn Thiềm, bà Phạm Thu Hằng và ông Vũ Ngọc Định; có 2 thành viên Ban Tổng Giám đốc gồm ông Trịnh Văn Thiệm (Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật) và bà Phạm Thu Hằng.

Ngoài ra, đối với cổ đông thứ hai dự kiến mua trong đợt phát hành riêng lẻ là Chứng khoán LPBank, tháng 10/2023, Công ty đã đổi người đại diện pháp luật là bà Vũ Thanh Huệ.

Được biết, bà Huệ sinh năm 1985, được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Chứng khoán LPBank từ ngày 28/8/2023 thay cho bà Nguyễn Thị Bích Hồng.

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT tại Chứng khoán LPBank, bà đang là Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Thaiholdings; thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Thẩm định giá Tràng An; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Mua bán nợ AMT.

Có thể thấy, cả hai tổ chức dự kiến mua đều có liên quan nhất định tới ông Nguyễn Đức Thuỵ, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (mã LPB).

Được biết, Công ty HAGL đang lên kế hoạch chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.300 tỷ đồng, thời gian triển khai trong năm 2023 hoặc năm 2024, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Trong đó, cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 700 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho Công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để hoạt động kinh doanh và thanh toán các khoản nợ; 330,5 tỷ đồng dùng thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, mã HAG2012.300; và còn lại 269,5 tỷ đồng cơ cấu lại nợ cho Công ty con là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán nợ vay của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Lợi nhuận 9 tháng giảm 20,5% và hoàn thành 62,8% kế hoạch lợi nhuận năm 2023

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty HAGL ghi nhận doanh thu đạt 1.889,35 tỷ đồng, tăng 31,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 324,55 tỷ đồng, giảm 12,2% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty HAGL ghi nhận doanh thu đạt 5.034,21 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 709,74 tỷ đồng, giảm 20,5% so với cùng kỳ.

Điểm đáng lưu ý, mặc dù có lãi trong 9 tháng đầu năm 2023 nhưng tới 30/9/2023, Công ty HAGL vẫn còn ghi nhận lỗ luỹ kế lên tới 2.640,6 tỷ đồng và bằng 28,5% vốn điều lệ (vốn điều lệ 9.274,7 tỷ đồng).

Được biết, trong năm 2023, Công ty HAGL đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty HAGL hoàn thành 62,8% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

HAGL chậm trả lãi và gốc luỹ kế 4.027,59 tỷ đồng của trái phiếu phát hành năm 2016
Sau khi chậm trả lãi ngày 30/6/2023, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Công ty HAGL, mã HAG - sàn HoSE) tiếp tục cho biết chậm thanh toán lãi trái phiếu mã HAGLBOND16.26.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư