Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Hơn 120 người thương vong vì vụ nổ ở Tân Cương
PV - 22/05/2014 12:10
 
Theo Tân Hoa xã, Reuters, Itar-Tass, ngày 22/5, ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương trong các vụ nổ sau khi hai xe ôtô lao vào một khu chợ ngoài trời ở thành phố Urumqi, thủ phủ khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc vào sáng cùng ngày.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Trung Quốc: Lại xảy ra vụ nổ tại khu vực Tân Cương bất ổn
Trung Quốc công bố nghi phạm gây ra vụ nổ ở Tân Cương
Trung Quốc siết chặt an ninh sau vụ khủng bố nhà ga Tân Cương
80 người thương vong trong vụ "khủng bố" ở Tân Cương

 

   
  Cảnh sát siết chặt an ninh tại ga tàu hỏa ở Urumqi sau một vụ tấn công khủng bố. (Ảnh minh họa. Nguồn: Kyodo/TTXVN)  

Trước đó, cảnh sát Trung Quốc đã xác nhận việc hai chiếc xe lao vào đám đông tại khu chợ ở Urumqi, một xe phát nổ và thuốc nổ được quăng ra từ chiếc xe còn lại.

Hãng tin Itar-Tass dẫn nguồn Tân Hoa xã cho biết rằng đây là "vụ đánh bom khủng bố nghiêm trọng" tại Tân Cương.

Một số hình ảnh đã được đăng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cho thấy lửa bùng lên ở một tán cây bên đường, khói bốc cao quá nóc khu chợ, phía sau một chốt gác của cảnh sát.

Một nhân chứng viết trên Weibo cho biết đã có nhiều tiếng nổ phát ra từ khu chợ sáng tại Cung Văn hóa Urumqi.

"Tôi trông thấy nhiều ngọn lửa, khói dày đặc có thể là do xe cộ và hàng hóa bốc cháy, nhiều người bỏ chạy tán loạn," nhân chứng này viết.

Vụ nổ diễn ra chỉ một ngày sau khi tòa án Tân Cương kết án 39 phần tử bị cáo buộc tuyên truyền video khủng bố./.

Mỹ cáo buộc 5 quan chức quân đội Trung Quốc do thám mạng

Mỹ cáo buộc 5 quan chức quân đội Trung Quốc do thám mạng

Theo Tân Hoa xã, ngày 19/5, Nhà Trắng tuyên bố bản cáo trạng của Mỹ, trong đó cáo buộc 5 quan chức quân đội Trung Quốc tham gia tấn công mạng các công ty Mỹ và đánh cắp bí mật thương mại, đã phản án mối quan ngại của Washington rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục hành động do thám mạng nhằm vào Mỹ.

Trên máy bay mất tích có hai người từ

Trên máy bay mất tích có hai người từ "điểm nóng Trung Quốc"

Theo thông báo của Malaysia Airlines, trên chuyến bay có 158 người Trung Quốc, trong đó có hai người được cho là người Duy Ngô Nhĩ tới từ Tân Cương, một điểm nóng bất ổn của Trung Quốc.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư