Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Hơn 1.300 người tham gia mít tinh hưởng ứng "Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam" năm 2017
Chí Bắc - 08/06/2017 18:35
 
Sáng nay 8/6, tại Khu du lịch Khai Long, thuộc ấp Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau), Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ mít tinh Hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2017 và Kỷ niệm Ngày đại dương Thế giới (8/6).

Với chủ đề “Vì tương lai của chúng ta”, lễ mít tinh nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại; tính cấp thiết của việc bảo vệ biển và đại dương. Giúp nâng cao ý thức dân tộc của mỗi người dân Việt Nam nói chung và nhân dân tỉnh Cà Mau nói riêng đối với việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển của Tổ quốc.

Đồng thời thông qua lễ mít tinh, giúp tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của công đồng ngư dân trong công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên môi trường biển, đảo.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: “Hiện nay, ô nhiễm môi trường biển ở Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng, nhất là vùng biển ven bờ, cần khắc phục ngay tư tưởng chỉ chú trọng phát triển kinh tế - xã hội mà coi nhẹ bảo vệ môi trường”.

Phó Chủ tịch nước phát đi thông điệp biểu thị quyết tâm cùng cộng đồng quốc tế xây dựng một trật tự pháp lý công bằng, khuyến khích sự phát triển và hợp tác trên biển. Ủng hộ các nước có lợi ích trên biển Đông có những hành động thiết thực góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, an ninh môi trường biển và giải quyết cách tranh chấp ở biển Đông bằng những giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đảm bảo lợi ích của Việt Nam và các nước liên quan.

Cũng tại Lễ mít tinh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức các hoạt động tặng quà chiến sĩ và ngư dân trên đảo Hòn Chuối; thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại khu RAMSAR thế giới; tổ chức thanh niên tình nguyện ra quân làm sạch môi trường bãi biển và trồng cây phát triển rừng ven biển tại địa điểm tổ chức mít tinh và tại Mũi Cà Mau.

Cà Mau: Cần 200 tỷ đồng để triển khai các công trình chống sạt lở khẩn cấp
Cà Mau hiện có khoảng 150 km bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng, bình quân mỗi năm mất khoảng 450 ha đất ven biển, làm mất đai rừng phòng hộ, đe...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư