-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
Đến nay, số người tử vong đã lên tới 53 người, theo thông báo của giới chức địa phương.
Nguyên nhân chính dẫn đến thảm kịch này là do uống phải rượu pha cồn công nghiệp methanol, một loại chất độc có thể gây mù lòa, tổn thương gan và tử vong.
Methanol, còn được biết đến với tên gọi rượu gỗ hoặc cồn gỗ, là một sản phẩm phụ trong quá trình chưng cất khô gỗ. Việc pha methanol vào rượu là một thủ đoạn thường thấy ở các xưởng chưng cất rượu lậu tại Ấn Độ, nhằm tăng nồng độ và hiệu quả của rượu với chi phí thấp. Tuy nhiên, việc làm này tiềm ẩn nguy cơ rất cao, đặc biệt đối với những người dân nghèo không có điều kiện mua rượu chính hãng.
Ngày 22/6, M.S. Prasanth, một quan chức cấp cao tại quận Kallakurichi, bang Tamil Nadu, cho biết đã có 53 người tử vong vì ngộ độc methanol.
Thủ hiến bang Tamil Nadu, Muthuvel Stalin, cũng xác nhận rằng 37 người đã thiệt mạng chỉ vài giờ sau khi uống phải loại rượu độc hại này. Theo truyền thông Ấn Độ, con số tử vong có thể đã lên đến 56 người, nhưng thông tin này vẫn chưa được chính thức xác nhận. Phần lớn nạn nhân của vụ ngộ độc là những người lao động nghèo. Họ thường mua những túi rượu giá 60 rupee (tương đương 0,7 USD) để uống trước khi đi làm.
Trong số những người bị ngộ độc, nhiều người đã mất thị lực và phải nhập viện, trong khi số khác tử vong ngay trên đường phố.
Hàng năm, Ấn Độ ghi nhận hàng trăm trường hợp tử vong do uống rượu lậu. Vụ việc tại Tamil Nadu lần này được coi là một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây.
Việc tiêu thụ rượu lậu, hay còn gọi “rượu quê”, là một vấn đề nan giải tại Ấn Độ, đặc biệt ở các vùng nghèo khó. Methanol thường được các xưởng chưng cất lậu sử dụng để pha vào rượu, do giá thành rẻ và dễ mua.
Chính quyền bang Tamil Nadu đã bắt giữ 7 người có liên quan đến vụ ngộ độc và tịch thu hơn 200 lít cồn pha methanol, đồng thời cam kết sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn các vụ ngộ độc rượu trong tương lai.
-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Ước tính có 20/34 địa phương tăng trưởng kinh tế trên 8%, thu ngân sách đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng
-
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam
